Công an huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk vừa cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Mông Đỗ Nhuận (SN 1981, trú tại thôn 15, xã Cư Prông, huyện EaKar) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 29/1, Mông Đỗ Nhuận sang nhà anh Nông Văn V. để chúc tết. Khi đi đến nơi thì chỉ có 2 người ở nhà là chị Nguyễn Thị M. (vợ anh V.) và con gái là cháu Nông Thị T.N (SN 2013). Sau đó, Nhuận nói với chị M. để mình chở cháu T.N. cùng đi tìm anh V..
Được sự đồng ý của mẹ cháu bé, Mùi chở N. bằng xe máy đi theo con đường đất thuộc thôn 15, xã Cư Prông để tìm anh V.. Tuy nhiên, trên đường đi, Nhuận nảy sinh ý định giao cấu với cháu N. nên đã chở cháu N. vào khu vực vắng vẻ thuộc vườn trồng cỏ nhà mình ở thôn 15 để thực hiện hành vi đồi bại.
Khi đang giao cấu thì cháu N. kêu đau ở bộ phận sinh dục, Nhuận cũng thấy đau nên hắn dừng lại và đưa cháu N. về nhà. Trên đường về, Nhuận gặp chị M. nên trả cháu cho mẹ rồi điều khiển xe máy về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tối cùng ngày, trong khi tắm cho con gái, chị M. phát hiện có dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục nên đã hỏi cháu N. và truy ra sự việc nên đã báo lên cơ quan chức năng. Hiện sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Mọi hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi đều phạm tội "Hiếp dâm trẻ em"
Liên quan đến sự việc, luật sư Vũ Quang Bá, Đoàn luật sư TP. Hà Nội đã đưa ra quan điểm của mình.
Theo luật sư Bá: "Hành vi xâm hại tình dục không chỉ ở Việt Nam mà còn đang là vấn đề mang tính toàn cầu. Chính vì vậy, Công ước quốc tế về quyền trẻ em đã quy định nghiêm cấm các hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Luật pháp Việt Nam và trên thế giới đã quy định cụ thể các hành vi xâm hại tình dục trẻ em được coi là tội phạm và xử lý nghiêm minh".
Theo đó, tại Điều 7, Luật chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em quy định các hành vi bị cấm trong đó có việc dụ dỗ, lừa dối, dẫn dắt, chứa chấp, ép buộc trẻ em hoạt động mại dâm; xâm hại tình dục trẻ em.
Về quy định cụ thể trách nhiệm hình sự đối với việc xâm hại tình dục trẻ em trong trường hợp này, tại Điều 112, Bộ luật Hình sự quy định: Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội Hiếp dâm trẻ em và người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Luật sư Bá kết luận: "Do đó, với sự việc nghiêm trọng này, cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm hành vi phạm tội để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người bị hại, đặc biệt khi nạn nhân còn quá nhỏ. Hành vi đồi bại của đối tượng Mông Đỗ Nhuận không chỉ để lại hậu quả trong hiện tại mà còn phá vỡ tương lai tươi sáng cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển về thể chất và tâm hồn sau này.
Vì vậy, trước nhiều sự việc đáng tiếc đã xảy ra, mỗi người dân, gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần phải nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục trẻ em tự bảo vệ bản thân mình trước những cám dỗ, nguy hiểm từ xã hội".
Dương Nhung