Kế hoạch du lịch hè 2022, doanh nghiệp tìm giải pháp đón đầu xu hướng

Kế hoạch du lịch hè 2022, doanh nghiệp tìm giải pháp đón đầu xu hướng

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 05/03/2022 | 15:21
0
Chuẩn bị cho mùa du lịch hè sắp đến, các doanh nghiệp đồng loạt tìm hướng đi mới cho sản phẩm theo xu hướng an toàn, thân thiện, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao.

Du khách sẽ không đi theo trào lưu mà có tính toán, tìm hiểu

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp Thị - Truyền Thông, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết: “Hiện nay, nhu cầu đi du lịch trong nước tiếp tục tăng, bao gồm đối tượng khách cá nhân, gia đình và khách hàng công ty, doanh nghiệp”.

Đặc biệt, các tour ngắn 1-2 ngày đang được đăng ký liên tục, vào dịp cuối tuần (Sài Gòn City, Cần Giờ, Củ Chi, Long An, Bến Tre, Pù Luông, Mai Châu). Tour MICE của các doanh nghiệp chủ yếu tập trung tại các tuyến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt hoặc Phú Quốc .

Bà Trà đưa ra nhận định, dự báo xu hướng du lịch 2022 - 2023 của khách nội địa Việt Nam là những điểm đến ít được biết đến và ở lâu hơn ở một điểm đến, đi theo nhóm nhỏ và có thêm trải nghiệm tại điểm đến.

Du khách sẽ tìm đến những nơi an toàn, có lợi cho sức khỏe, gần gũi với thiên nhiên cũng như những dịch vụ mà du khách có nhu cầu rõ nét, không phải đi theo trào lưu mà sẽ có tính toán, tìm hiểu.

“Các sản phẩm du lịch tiếp cận giá trị thật, không đi tour theo trào lưu, hào nhoáng đến chỉ chụp ảnh mà không có ý nghĩa. Xu hướng khách có thay đổi nên người làm du lịch cũng phải thay đổi để thích ứng với tình hình mới”, bà Trà nói.

Theo đánh giá của đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, nhu cầu đặt hành trình riêng cho gia đình và nhóm bạn bè sẽ tăng cao, xu hướng mạnh nhất trong giai đoạn này là các hoạt động dã ngoại, trải nghiệm thiên nhiên, như: cắm trại dã ngoại, lều trại, không gian riêng biệt, trekking, hoạt động thể thao leo núi, ... ở xa thành phố hoặc ngay tại nơi khách sinh sống…đều có vô vàn trải nghiệm.

Còn theo đại diện Vietravel, du lịch bằng xe riêng chính là sản phẩm lý tưởng dành cho những tín đồ đam mê ô tô và du lịch, mong muốn cảm nhận sự gần gũi và chân thực khi khám phá cảnh sắc trên từng cung đường, trải nghiệm nét văn hóa độc đáo tại những vùng đất mới nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, thoải mái khi đồng hành cùng người thân, bạn bè. Du khách tham gia tour có thể sử dụng xe cá nhân từ 4 – 7 chỗ.

Với du lịch theo đoàn riêng cho nhóm khách gia đình được thiết kế theo khung chương trình của tour du lịch truyền thống nhưng đảm bảo sự tự do, thoải mái của loại hình du lịch tự túc và đặc biệt là đặt sự an toàn của du khách lên hàng đầu. Chương trình được “may đo” cho nhóm khách gia đình hay bạn bè có nhu cầu đi du lịch nhưng mong muốn đảm bảo mức an toàn cao nhất.

Doanh nghiệp cần sáng tạo khi thiết kế hành trình du lịch

Báo cáo xu hướng du lịch Việt Nam do Công ty Outbox Consulting thực hiện cũng cho thấy, du lịch theo nhóm nhỏ được doanh nghiệp lữ hành khai thác nhằm thích ứng với bối cảnh dịch Covid-19 sẽ là một trong những trào lưu nổi bật.

Theo đó, từ một tour thông thường có đến 20-30 khách, du lịch theo tour trong năm nay sẽ có quy mô nhỏ hơn nhằm hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh. Việc các điểm đến nổi tiếng đông đúc ngày càng bị hạn chế và nhu cầu về việc đi du lịch nhưng vẫn bảo đảm an toàn về sức khỏe sẽ giúp tour theo nhóm nhỏ lên ngôi.

Các chuyên gia nghiên cứu của Outbox Consulting cho rằng, xu hướng đi tour theo nhóm nhỏ sẽ thúc đẩy những đại lý du lịch sáng tạo hơn trong việc thiết kế hành trình. Các đại lý du lịch có thể cân nhắc việc thay điểm đến đông đúc bằng những địa điểm tham qua xa hơn, vắng vẻ hơn hoặc tổ chức tour ngách như tour đi xe đạp, tour leo núi - nơi du khách ít có khả năng tiếp xúc với người khác.

Theo Outbox Consulting, sự dịch chuyển nhu cầu về du lịch này đòi hỏi các doanh nghiệp lữ hành cần có kế hoạch tiếp cận, thiết kế sản phẩm có khả năng đáp ứng được nhu cầu du lịch của nhóm khách này.

 

Tp.HCM: Doanh nghiệp sẵn sàng đón giờ G, hút khách du lịch quốc tế

Thứ 5, 03/03/2022 | 18:00
Để chuẩn bị mở cửa ngành du lịch đón khách quốc tế từ giữa tháng 3/2022, các doanh nghiệp tại Tp.HCM ngồi lại cùng nhau bàn kế sách.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 41.000 tỷ đồng tháng 2/2022

Thứ 4, 02/03/2022 | 13:11
Theo báo cáo của Bộ VH,TT&DL trong tháng 2/2022 khách du lịch quốc tế đạt khoảng 1.558 lượt khách; khách du lịch nội địa ước đạt 9,6 triệu lượt khách.

Bộ VH,TT&DL đề nghị các địa phương chuẩn bị mở cửa du lịch từ 15/3

Chủ nhật, 27/02/2022 | 15:11
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn số 597/BVHTTDL-TCDL về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch từ 15/3.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).
     
Nổi bật trong ngày

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.