Khám phá cơ hội du học tại hai trường hàng đầu Thụy Sỹ

Khám phá cơ hội du học tại hai trường hàng đầu Thụy Sỹ

Thứ 5, 12/09/2013 | 08:14
0
Khám phá cơ hội du học cho sinh viên có nhu cầu học ngành Quản trị khách sạn, du lịch hay quản lý sự kiện tại trường Glion và Les Roches, Thụy Sỹ trong buổi hội thảo ngày 15/9 tới đây.

Thuỵ Sỹ được xem là chiếc nôi của ngành Quản trị Khách sạn & Du lịch. Với gần 60 năm kinh nghiệm, Glion Institute of Higher Education (www.glion.edu) & Les Roches International School of Hotel Management (www.lesroches.edu) - thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Laureate, là hai trường hàng đầu Thụy Sỹ trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho ngành quản trị Khách sạn và Du lịch - xếp Top 2 trên thế giới (theo TNS Survey 2010).

Cần biết - Khám phá cơ hội du học tại hai trường hàng đầu Thụy Sỹ

Tham dự buổi hội thảo, các bậc phụ huynh và các bạn sinh viên sẽ được giới thiệu các thông tin về 2 ngôi trường hàng đầu của Thụy Sĩ dưới sự trình bày củaTS. Thomas Fitzgibbon - Giám đốc Tuyển sinh Khu vực Châu Âu; có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với cựu học sinh, sinh viên thực tập của trường về kinh nghiệm học tập và làm việc tại Thụy Sỹ, đồng thời sẽ giải đáp mọi câu hỏi khác về điều kiện tuyển sinh, học bổng cũng như quá trình hoàn tất hồ sơ du học Thuỵ Sỹ cùng với nhiều quà tặng hấp dẫn.

Cần biết - Khám phá cơ hội du học tại hai trường hàng đầu Thụy Sỹ (Hình 2).

Theo vietnamnet.vn

Tiết lộ ảnh hiếm của Kim Jong-un thời du học Thuỵ Sĩ

Thứ 5, 11/04/2013 | 14:25
Một tờ báo của Anh vừa cho đăng tải những bức ảnh được cho là của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thời còn du học tại Thuỵ Sĩ.

Du học sinh kể về giấc mơ của trẻ em nghèo

Thứ 5, 02/05/2013 | 09:39
“Em muốn làm gì khi em lớn?”, chỉ với câu hỏi đơn giản đó, nhiếp ảnh gia trẻ Huỳnh Hồ Quang đã mất thời gian hơn 1 năm bay đi và về giữa Australia – TP.HCM. Bộ ảnh này đã được đăng tải trên The Huffington Post.

Du học sinh kể chuyện châu Âu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Đó là những dòng nhật ký bằng hình ảnh của ba chàng du học sinh trong những ngày xa quê, cô độc nơi xứ người.

Nữ sinh bốn năm đại học đi qua 12 quốc gia

Thứ 7, 31/08/2013 | 14:01
Tham gia nhiều cuộc thi, sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế và đặt chân đến 12 quốc gia, Bùi Ái Liên (năm cuối, ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM) được nhiều người nhắc đến như một đại sứ của người Việt trẻ.

Các thủ khoa đại học đang làm việc ở đâu?

Thứ 2, 19/08/2013 | 13:34
Sau khi giành danh hiệu thủ khoa trong các kỳ thi đại học, hiện nay mỗi người đều đã có một công việc lý tưởng với những ước mơ của riêng mình.

Cô gái VN đầu tiên nhận học bổng quốc tế cho người điếc

Thứ 4, 03/07/2013 | 09:01
Nguyễn Trần Thủy Tiên sớm không nghe thấy gì từ khi lọt lòng, nhưng Thủy Tiên đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời trong con đường học vấn.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.