Những ngày gần đây, nền thể thao nước nhà hân hoan như mở hội, tất cả là nhờ Hoàng Xuân Vinh với tấm HCV thế vận hội Olympic đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam.
Hãy nhìn tấm ảnh bên trên xem. Dường như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trông rất lép vế so với đối thủ, ít nhất là về khoản trang thiết bị anh đang sử dụng. Trong khi xạ thủ nước chủ nhà có mũ đội đầu, ốp tai và kính che mắt có vẻ rất xịn, thì anh Vinh chỉ dùng kính bảo hộ trong suốt và nút đeo tai đơn giản.
Và câu hỏi ở đây là, khi muốn tham gia bộ môn bắn súng hơi này, các xạ thủ phải trang bị những gì? Liệu có yêu cầu cụ thể nào không?
Không yêu cầu cụ thể
Thực ra, yêu cầu các trang bị ở đây là không bắt buộc, ít nhất là trong bộ môn súng hơi bắn chậm cự ly 10m này.
Ví dụ như trong các bộ môn bắn súng trường, VĐV được yêu cầu phải mặc đồ bảo hộ bằng da đầy đủ - những trang phục được thiết kế để giảm xung động khi súng giật. Còn đối với môn súng ngắn 10m của Vinh, độ giật của súng không quá lớn để phải mặc thêm bất kỳ trang phục nào.
Thứ được yêu cầu duy nhất chỉ là mắt kính bảo hộ. Và chất lượng của món đồ này thì cũng... thượng vàng hạ cám, với đủ mức giá khác nhau.
Chỉ cần lượn một vòng Amazon, bạn sẽ lùng mua được "cả rổ" các loại kính bảo hộ dành cho bộ môn súng hơi, với mức giá dao động khoảng từ... 2 - 12 USD, tức là loại rẻ nhất còn chưa đầy 50.000 VNĐ.
Một số loại kính bảo hộ tiêu biểu trên Amazon.
Trong khi đó, nếu tìm hiểu kỹ hơn, bạn sẽ thấy có một số loại kính bảo hộ có giá lên tới hàng trăm USD (khoảng hơn 2 triệu đồng). Tất nhiên, tiền nào thì của nấy, thể hiện qua thí nghiệm dưới đây.
Đầu tiên, người ta thử nghiệm với loại kí