Khát khao làm đẹp bằng cách ăn, uống máu và mỡ tự thân?

Khát khao làm đẹp bằng cách ăn, uống máu và mỡ tự thân?

Thứ 3, 18/04/2017 | 00:13
0
Như đã nói ở các bài trước, vì nhu cầu làm đẹp của các chị em, bất chấp lệnh cấm các spa, cơ sở làm đẹp vẫn không ngừng quảng cáo các sản phẩm kinh dị. Lần này là việc ăn, uống tế bào gốc từ...người.

Cũng với chiêu quảng cáo “siêu nổ” và “siêu đắt”… thị thường thực phẩm chức năng có chứa tế bào gốc ngày càng bát nháo. Chưa thấy tác dụng đến đâu nhưng sử dụng tế bào gốc dưới dạng thực phẩm chức năng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ…

Đa phần hiện nay, cũng lợi dụng thói quen tiêu dùng “truyền khẩu” mà phần lớn khách hàng bị lừa đảo một cách trắng trợn trước những sản phẩm và công nghệ được gắn thêm một thuật ngữ rất chuyên môn và rất hiện đại là… “tế bào gốc”.

Đi kèm với thuật ngữ chuyên môn này là một thị trường thật giả lẫn lộn về các loại viên uống có chứa tế bào gốc có trong máu người, nhau thai và cả nội tạng.

PV đã tìm hiểu thị trường buôn bán các loại sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc từ tế bào gốc. Các loại tế bào gốc chiết xuất từ nhau thai cừu, nhau thai hươu nổi lên rầm rộ với giá thành khá đắt đỏ. Theo quảng cáo từ một trang web X., các sản phẩm này được lấy trực tiếp từ nhau thai của cừu hoặc hươu, chúng có thể được sử dụng dưới dạng viên nang uống có giá lên đến 5 triệu đồng một vỉ 20 viên. Một lọ viên nang uống từ nhau thai hươu tại đây có giá 10 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Khát khao làm đẹp bằng cách ăn, uống máu và mỡ tự thân?

 Một lọ nhau thai thế bào gốc được bày bán trên thị trường

Theo tìm hiểu của PV, trên thị trường hiện nay, mỹ phẩm có chứa tế bào gốc được làm từ nhau thai cừu chủ yếu là nhập khẩu từ Úc, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, NewZealand… được bán với giá khác nhau, dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó được người bán giới thiệu là hàng xách tay “chính hãng” từ nước ngoài nên có chất lượng vô cùng hoàn hảo.

Không chỉ nhau thai cừu, sản phẩm tế bào gốc từ nhau thai người dù bị cấm nhưng vẫn được buôn bán công khai và với quảng cáo có tác dụng trị “bách bệnh”, từ tăng cường sức khỏe, làm đẹp cho chị em phụ nữ đến tăng cường sinh lực cho quý ông…

Sản phẩm có giá tương đối “chát” là “tinh chất tế bào gốc Placenta Diamond Gold” được quảng cáo tách từ màng lót cuống rốn, sẽ giúp chống lão hóa, kích thích chức năng đổi mới tế bào trong cơ thể, tạo ra collagen tự nhiên của cơ thể khiến cho da mượt mà hơn, giúp ngăn ngừa mỡ tích tụ dưới da và được rao bán lên đến 4.990.000 đồng cho một bộ sản phẩm 5 ống. Còn serum tế bào gốc P'cell Filler có giá lên đến 8.500.000 đồng/lọ.

Hay sản phẩm “Filorga 4 in 1 tế bào gốc” được quảng cáo có thành phần kết hợp 4 tế bào gốc xương, máu, tạng, mô, giúp tăng cường sức khỏe và làm đẹp cho cả nam và nữ… Giá bán một sản phẩm như “Filorga 4 in 1 tế bào gốc” có giá lên tới 16 triệu đồng/hộp.

Giao dịch với một đại lý bán nhau thai người qua số điện thoại 0933 210xxx, người bán hàng tên Tiên giới thiệu mình là nhân viên của một spa uy tín ở TP.HCM. Tiên cho biết: “Dòng tế bào gốc tách từ nhau thai người bên mình đang cung cấp chỉ có loại melsmont nhập khẩu từ Nhật. Dòng sản phẩm này vì chưa được cấp phép của bộ Y tế nên rất ít nơi có, chỉ có bên mình cung cấp, do bên Nhật trực tiếp gửi về. Tác dụng của nó rất tốt, vừa có thể chữa bệnh về nội tiết tố, vừa có thể làm đẹp da. Vì là tế bào gốc từ nhau thai người nên nó rất lành tính, đặc biệt không bao giờ gây ra phản ứng hoặc tác dụng phụ khi tiêm, không có chuyện không hợp với cấu trúc gene của mình. Một hộp của loại này có 50 ống, mỗi ống chỉ có 2ml nên mỗi lần chị phải tiêm vào mông 2 ống, mỗi hộp tiêm được 25 lần”.

Đặc biệt, Tiên còn cho biết, khách hàng có thể sử dụng sản phẩm thoải mái mà không hạn chế liều dùng, giá sản phẩm chỉ 13,9 triệu/hộp và có thể ship hàng toàn quốc.

Dù đã được cảnh báo, nhưng trên thực tế, hiện nay, thị trường các sản phẩm làm đẹp da gắn liền với 3 từ “tế bào gốc” khá phức tạp khi xuất hiện tràn lan và nhập nhèm về nguồn gốc xuất xứ.

Thường những sản phẩm được quảng cáo chiết xuất từ tế bào gốc có sự thật giả lẫn lộn, giá rẻ nhất cũng vài trăm ngàn đồng, đắt thì lên đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng nhưng chất lượng thì hầu hết không có cơ quan chức năng nào kiểm chứng. Sau khi “chìm” một thời gian, các loại sản phẩm tế bào gốc lại tiếp tục nổi lên nhờ trình độ quảng cáo của các spa, thẩm mỹ viện.

Hồ sơ điều tra - Khát khao làm đẹp bằng cách ăn, uống máu và mỡ tự thân? (Hình 2).

 TS.Trần Ngọc Quế

Tế bào gốc không kiểm soát thì không khác tế bào ung thư

Theo TS.Trần Ngọc Quế, Giám đốc ngân hàng Tế bào gốc: “Cho đến nay Việt Nam chưa hề được tiếp cận với những công bố về mặt khoa học thực sự của các phòng nghiên cứu chính thống trên thế giới đối với những dạng mỹ phẩm liên quan đến “tế bào gốc”. Ngay cả trong điều trị bệnh, việc sử dụng công nghệ tế bào gốc cũng khá ngặt nghèo, dè dặt vì tế bào gốc bên cạnh những ưu việt nổi trội cũng có phản ứng ở khía cạnh nào đó khá giống với tế bào ung thư nên không thể khống chế được hoàn toàn. Việc sử dụng sản phẩm tế bào gốc tại Việt Nam vẫn còn đang ở giai đoạn nghiên cứu, chỉ mới có một số bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, viện Huyết học và Truyền máu trung ương...”.

Thực hư của các loại mỹ phẩm này chưa biết đến đâu nhưng theo các chuyên gia về tế bào gốc, kích thước của tế bào gốc khoảng 15-20 micromet nên không thể thâm nhập qua da, kể cả khi sử dụng kim lăn. Hơn nữa nguồn tế bào gốc nếu có trong mỹ phẩm hoàn toàn khác với cấu trúc tế bào của người sử dụng, do vậy sẽ xảy ra phản ứng đào thải tế bào lạ và gây ra phản ứng viêm hoặc dị ứng khi sử dụng. Mỹ phẩm công nghệ tế bào gốc của Việt Nam có lẽ sử dụng những chất kích thích sự tăng trưởng của tế bào sợi. Tuy nhiên đây là những men phản ứng của tế bào, vì vậy bảo quản trong một lọ mỹ phẩm thông thường là điều không tưởng.

Còn với tế bào gốc có nguồn gốc từ thực vật, ông Trần Ngọc Quế - Giám đốc ngân hàng Tế bào gốc Việt Nam cho biết, về mặt bản chất, màng tế bào gốc của thực vật là màng xenlulozơ (cellulose) còn màng động vật được cấu thành bởi một lớp phospholipid kép và các protein. Hai loại màng tế bào này là hoàn toàn khác nhau. Tế bào gốc thực vật nằm ở mô phân sinh của thực vật: Mô phân sinh ngọn và mô phân sinh bên; là nguồn gốc cho sự sống thực vật, cung cấp ổn định các tế bào tiền thân tạo thành các mô và các cơ quan khác nhau trong thực vật. Nếu nói như các spa, thì việc dùng tế bào gốc thực vật để đưa thông tin “đánh thức” tế bào gốc động vật thực tế chỉ là phần quảng cáo quá lên của các cơ sở làm đẹp.

Việc làm đẹp từ tế bào gốc không hề đơn giản, chưa nói đến những rủi ro khiến các nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm rất cao. Cũng chính vì vậy mà bộ Y tế cấm sử dụng hệ cơ quan của con người (động vật) để sản xuất mỹ phẩm, ứng dụng để làm đẹp. Bên cạnh đó Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN cũng có quy định cấm như vậy. Với những mỹ phẩm có nguồn gốc từ tế bào gốc thì không được cấp phép để lưu hành.

Tuy vậy, trên thị trường các loại mỹ phẩm được quảng cáo có chứa tế bào gốc vẫn được quảng cáo rầm rộ và tác dụng lên trời. Có thể thấy, những gì được gắn mác “tế bào gốc” hiện có trên thị trường là 100% lừa đảo và những người kinh doanh sản phẩm ấy đều là gian dối, vi phạm pháp luật…

Sở Y tế Hà Nội sẽ vào cuộc

Trao đổi với PV, Chánh thanh tra sở Y tế Nguyễn Việt Cường cho biết: “Các cơ sở quảng cáo các dịch vụ làm đẹp bằng tế bào gốc có nguồn gốc từ người như vậy là vi phạm. Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở làm đẹp, các spa mà báo nêu. Sở Y tế khẳng định không bao che cho các cơ sở sai phạm, lợi dụng tế bào gốc để quảng cáo sai sự thật nhằm trục lợi”.

Xem thêm:>>> Làm đẹp bằng tế bào gốc: Sự trỗi dậy của những kiểu làm đẹp kinh dị

>>> Choáng với kiểu làm đẹp bằng… máu, mỡ của chính mình

(Còn nữa)

L.C - D.N

Cùng tác giả

NSƯT Hoài Linh: Đại gia mặc áo bà ba

Thứ 6, 01/09/2017 | 05:30
Hoài Linh là cái tên bảo chứng cho nhiều chương trình truyền hình, điện ảnh,… Mặc dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng anh lại luôn muốn rời xa sự nhốn nháo của showbiz, thích đứng phía sau ánh đèn sân khấu. Và, ít ai biết rằng, anh từng trải qua tận cùng khó khăn trước khi thành công, nổi tiếng như hôm nay.

Vì sao ông Trần Văn Thêm chưa được nhận 6,7 tỷ tiền bồi thường?

Thứ 4, 09/08/2017 | 14:00
Trao đổi với PV, sáng 8/8/2017, Luật sư Vũ Văn Lợi, Giám đốc công ty luật Hòa Lợi cho biết, công ty đã gửi văn bản số 48/2017/CV – HL về việc kiến nghị trả bồi thường oan sai cho ông Trần Văn Thêm, người tù oan thế kỷ.
Cùng chuyên mục

Huế: Lý do giám đốc và kế toán CDC được miễn hình phạt tù

Thứ 4, 08/05/2024 | 20:32
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX quyết định áp dụng Điều 59 Bộ luật hình sự để miễn hình phạt chính cho 2 bị cáo Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật.

Lý do hoãn phiên xét xử nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng, rửa tiền

Thứ 4, 08/05/2024 | 16:47
Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà xét xử đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà cùng 2 đồng phạm về các tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.

Đem vũ khí quân dụng đi giải quyết mâu thuẫn, 6 đối tượng trả giá đắt

Thứ 4, 08/05/2024 | 09:43
Tại phiên toà, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự.

Lý do khiến người đàn ông U70 đâm bạn nhậu tử vong

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:30
Tại phiên toà, ông Khoong đã khai nhận lý do dẫn đến hành vi đâm bạn nhậu tử vong.

Vụ ngộ độc thực phẩm tại Đồng Nai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Thứ 3, 07/05/2024 | 15:18
Cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, xác minh làm rõ, vụ hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh.
     
Nổi bật trong ngày

Lý do hoãn phiên xét xử nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng, rửa tiền

Thứ 4, 08/05/2024 | 16:47
Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà xét xử đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà cùng 2 đồng phạm về các tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.

Quảng Ninh: Tiêu hủy gần 1 tấn trứng gà non không rõ nguồn gốc

Thứ 4, 08/05/2024 | 10:07
Cùng với tiêu hủy số trứng gà non này, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh báo cáo, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt đối tượng vi phạm 50 triệu đồng.

Đem vũ khí quân dụng đi giải quyết mâu thuẫn, 6 đối tượng trả giá đắt

Thứ 4, 08/05/2024 | 09:43
Tại phiên toà, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự.

Phát hiện điểm sang chiết khí "cười" trái phép tại Vĩnh Phúc

Thứ 4, 08/05/2024 | 16:57
Mới đây lực lượng QLTT phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện cơ sở sang chiết khí N20 trái phép tại địa bàn phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên.

Huế: Lý do giám đốc và kế toán CDC được miễn hình phạt tù

Thứ 4, 08/05/2024 | 20:32
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX quyết định áp dụng Điều 59 Bộ luật hình sự để miễn hình phạt chính cho 2 bị cáo Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật.