Khoe giọng cùng Hội thi Micro Vàng Phương Đông

Khoe giọng cùng Hội thi Micro Vàng Phương Đông

Thứ 5, 12/07/2018 | 16:00
0
Nhằm mang đến sân chơi bổ ích cho những ai yêu ca hát, Nhà hàng Bia đen - Phòng trà Phương Đông đã kết hợp cùng Công ty Truyền thông Lê Phạm tổ chức Hội thi Micro Vàng Phương Đông lần 1 - năm 2018. Đây là cơ hội để mọi người có dịp giao lưu, chia sẻ và thể hiện sự đam mê với âm nhạc của mình.
Khoe giọng cùng Hội thi Micro Vàng Phương Đông

Không gian âm nhạc phòng trà Phương Đông

Nhà hàng Bia đen - Phòng trà Phương Đông (số 2 đường Nguyễn Sơn, quận Tân Phú TP. HCM) có một không gian thoáng đãng với sân vườn rộng rãi và thoáng mát. Nơi đây thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu âm nhạc được nhiều thực khách yêu thích và ghé thăm thường xuyên.

Tổ chức Hội thi Micro Vàng Phương Đông lần 1 - năm 2018 lần này, Nhà hàng Bia đen - Phòng trà Phương Đông đã phối hợp với Công ty Truyền thông Lê Phạm với mong muốn mang đến một sân chơi bổ ích cho những ai yêu ca hát, đồng thời cũng là cơ hội để các giọng ca trẻ rèn luyện bản lĩnh và dạn dĩ hơn trên sân khấu, từ đó tìm kiếm cơ hội tại những cuộc thi lớn hơn.

Tham gia Hội thi, các thí sinh còn có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với Ban giám khảo là các ca sĩ, nhạc sĩ của thành phố như ca sĩ Phương Giao, ca sĩ Khánh Dung cùng các nghệ sĩ khách mời...

Theo thể lệ của Hội thi Micro Vàng Phương Đông lần 1 - năm 2018, bất cứ ai trong độ tuổi từ 18 - 70, sinh sống tại TP. HCM, yêu thích ca hát đều có thể tham gia cuộc thi.

Thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện tài năng và giọng hát thiên phú của mình với các thể loại khác nhau. Cuộc thi sẽ diễn ra các vòng Sơ tuyển, Bán kết gồm 30 thí sinh, Chung kết chọn ra 20 giọng hát và Đêm Gala chung kết xếp hạng cho 10 thí sinh xuất sắc nhất. Mỗi thí sinh trong mỗi vòng thi được hát duy nhất 1 bài, và phải là ca khúc Việt Nam được Cục Tổ chức biểu diễn Việt Nam cấp phép biểu diễn.

Khoe giọng cùng Hội thi Micro Vàng Phương Đông (Hình 2).


Khoe giọng cùng Hội thi Micro Vàng Phương Đông (Hình 3).

Hội thi Micro Vàng Phương Đông lần 1 - năm 2018

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 Giải Nhất 3 triệu đồng, Cup Micro vàng 2018 và 5 voucher khiêu vũ; 1 Giải Nhì 2 triệu đồng, bằng kỉ niệm giải bạc Micro Vàng 2018 và 3 voucher khiêu vũ; 1 Giải Ba 1 triệu đồng, Bằng kỉ niệm giải đồng Micro Vàng 2018 và 2 voucher khiêu vũ; 5 Giải Khuyến khích, mỗi giải 500 ngàn đồng và Bằng kỉ niệm Micro Vàng 2018; 1 Giải Thí sinh có phong cách ấn tượng và trang phục đẹp nhất, 1 Giải Thí sinh vào vòng bán kết cao tuổi nhất, và 1 Giải Thí sinh được khán giả yêu mến nhất, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Vòng loại Hội thi diễn ra vào lúc 18h30 ngày 17 – 18/07/2018 và 24 – 25/07/2018.

Ban tổ chức cho biết, Hội thi đã nhận đăng ký tham gia từ ngày 02/05/2018 và đến ngày 15/07/2018 Ban tổ chức sẽ chốt danh sách thí sinh đăng ký tham gia. Những ai yêu thích và muốn cho giọng hát của mình một cơ hội tỏa sáng có thể đăng ký trực tiếp tại Số 2, đường Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú, TP. HCM, hoặc liên hệ Miss My - 0906 893 396, để biết thêm chi tiết.

Phong Lan

Cuộc thi Micro vàng Đại Nam 2018: Cơ hội trải nghiệm nghề MC

Thứ 5, 03/05/2018 | 16:51
Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Micro vàng Đại Nam 2018 của trường đại học Đại Nam được diễn ra trong không khí sôi nổi và đầy kịch tính. Theo đó, Ban tổ chức đã chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi để trao giải phần thưởng xứng đáng tài năng MC chuyên nghiệp.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.