Khởi tố 1 công nhân trộm tài sản nướng vào game RikVip

Khởi tố 1 công nhân trộm tài sản nướng vào game RikVip

Duong Quang Sơn
Thứ 4, 18/04/2018 | 16:51
0
Công an TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản để trả tiền nợ do chơi game cờ bạc trá hình Rikvip.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng Công an TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trường (SN 1990, trú tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố 1 công nhân trộm tài sản nướng vào game RikVip

Đối tượng Trường tại cơ quan công an

Theo tài liệu của cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình và trình báo của người dân, tại 1 công ty thuộc khu công nghiệp Khai Quang, một số công nhân trình báo bị mất trộm tài sản. Qua quá trình theo dõi, điều tra, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng Trường là thủ phạm.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trường khai nhận, bản thân do ham mê game Rikvip trên mạng nên dẫn đến nợ nần của nhiều người với số tiền lớn. Và để có tiền trả nợ, từ ngày 29/3 đến ngày 8/4/2018, Trường đã 3 lần thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại lán để xe của công nhân công ty Hoàn Mỹ.

Công an TP. Vĩnh Yên đã thu hồi 2 chiếc xe máy là tang vật của vụ án, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.

Theo quy định pháp luật, hành vi trộm cắp của đối tượng Trường sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 173 BLHS 2015. Theo đó, người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo khoản 1. Nếu giá trị tài sản đến 200 triệu đồng nhưng có tổ chức, gây mất an ninh trật tự… thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm (khoản 2 Điều 173).

Trước đó, bộ Công an đã khởi tố vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố. Vụ án gây rúng động dư luận thời gian qua với quy mô đánh bạc qua mạng hàng chục ngàn tỷ đồng.

Theo bộ Công an, tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý, tổng cộng trên 15.000 tỷ đồng, trong đó tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng, tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng khoảng 5.631,5 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố khoảng 88 đối tượng trong đó có nhiều lãnh đạo cao cấp ngành công an cũng như những lãnh đạo đơn vị trung gian thanh toán liên quan đến vụ việc. Trong đó, các đối tượng đánh bạc qua cổng game Rikvip và Tip.clup.

Hé lộ nhân thân của 2 gã sát nhân hại chết cháu bé 8 tuổi

Thứ 4, 18/04/2018 | 14:06
Nhóm đối tượng gây án và bố nạn nhân có quen biết nhau ngoài xã hội. Đối tượng gây án cũng đã có con nhỏ bằng tuổi với nạn nhân tử vong.

2 đối tượng sát hại cháu bé ở Vĩnh Phúc đối diện với mức án nào?

Thứ 3, 17/04/2018 | 11:56
Với hành vi dùng dao sát hại cháu bé 8 tuổi một cách có chủ đích, 2 đối tượng Thảo và Hưng sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc. Vậy 2 đối tượng này đối diện với mức án nào?
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).