Khởi tố giám đốc kí khống giấy tờ để buôn gỗ

Khởi tố giám đốc kí khống giấy tờ để buôn gỗ

Chủ nhật, 08/09/2013 | 09:02
0
Với thủ đoạn làm hồ sơ giả, Úy và Vĩnh định tuồn một số lượng gỗ lớn ra thị trường, nhưng bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 7/9, phòng CSĐT tội phạm về kinh tế (PC46) công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai nghi can Phùng Xuân Úy (42 tuổi, là giám đốc công ty TNHH Chung Úy) và Lê Quang Vĩnh (48 tuổi), cả 2 cùng trú tại phường Eatam, TP BMT, ĐắK Lắk về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Miền nam - Khởi tố giám đốc kí khống giấy tờ để buôn gỗ

Xe chở gỗ vận chuyển về xuôi (Ảnh mang tính minh họa)

Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng 1 đến tháng 3/2013, Úy và Vĩnh lập khống hợp đồng kinh tế mua bán, vận chuyển gỗ, ký khống bảng kê lâm sản và phiếu xuất kho nhằm hợp thức hóa 330.209 m3 gỗ hộp từ nhóm 2 đến nhóm 3 vận chuyển về Phú Yên tiêu thụ. 

Sông Cầu - Thọ Lang

Chuyện "nữ quái xế" đi buôn gỗ lậu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Con "ngựa sắt" chở hàng tạ gỗ lậu, các chị vẫn phóng ầm ầm qua các cánh rừng. Khi gặp cán bộ kiểm lâm, các "nữ quái" điên rồ vít ga, nhảy số... và mất hút giữa rừng.

Những chiêu trò hốt bạc của giới buôn gỗ sưa

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Từ nhiều năm nay vùng Đồng Kỵ đã nổi tiếng khắp cả nước về những sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Trong “cơn lốc” gỗ sưa tràn qua nơi đây, nhiều dân buôn bỗng chốc trở thành “đại gia”, nhưng cũng có người khuynh gia bại sản.

Nhóm nam sinh làm giả giấy tờ xe để lừa đảo

Thứ 2, 12/08/2013 | 09:23
Dưới sự chỉ đạo của Lâm, 4 học viên một trường đại học ở Hải Dương đã tham gia làm giấy đăng ký xe giả để bán hàng chục chiếc xe nguồn gốc bất hợp pháp, kiếm lời gần 700 triệu đồng.

Giáp mặt 'cò' phù phép giấy tờ giả siêu tốc

Thứ 2, 17/06/2013 | 16:26
Theo quan sát và tìm hiểu của phóng viên, “công nghệ” làm giấy tờ giả này hết sức thô sơ, chứ không “tinh vi” như những gì các “tay cò” đã quảng cáo.

Thu phí ô tô có giảm lượng xe?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Việc thu phí giao thông vì nhiều mục đích khác nhau vốn không phải là chuyện mới, nhưng thu phí đối với ô tô để hạn chế ùn tắc giao thông lại là chuyện đáng bàn, bởi đây là đề án có tác động trực tiếp và gián tiếp đến quyền lợi của nhiều thành phần trong xã hội.

Cha 'quí tử' cỡi mô tô 'khủng' quậy phố phường xin lỗi cảnh sát

Thứ 7, 24/08/2013 | 08:29
Nghe thông tin cậu “quí tử” giằng co với người thi hành công vụ, người cha đến hiện trường khuyên giải con và đứng ra xin lỗi cảnh sát.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.