Khởi tố vụ án rượu gây ngộ độc làm 6 người chết

Khởi tố vụ án rượu gây ngộ độc làm 6 người chết

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:32
0
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Như báo Nguoiduatin.vn đã thông tin, ngày 6/12/2013, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phát hiện xảy ra 4 vụ ngộ độc rượu, làm chết 4 người, cụ thể: 3 vụ xảy ra tại TP Cẩm Phả vào các ngày ngày 29/11/2013, 02/12/2013, 04/12/2013), làm 3 người tử vong là anh Nguyễn Văn Trung (SN 1986, trú tại Đông Qua, Gia Lộc, Hải Dương), anh Trần Mạnh Linh (SN 1987, trú tại Hưng Hà, Thái Bình) và 1 người tên là Hoàng (quê ở Hòa Bình, đang xác minh lý lịch); 1 vụ xảy ra ngày 02/12/2013 tại TP Hạ Long, làm 1 người tử vong là anh Bùi Văn Hoàng (SN 1978, trú tại Chi Đạo, Lạc Sơn, Hòa Bình.

Pháp luật - Khởi tố vụ án rượu gây ngộ độc làm 6 người chết

Tại Quảng Ninh đã thu giữ hơn 6000 can rượu nếp 29 Hà Nội.

Tiếp đó, ngày 8/12, Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, đã có thêm hai nạn nhân nữa chết vì ngộ độc Rượu Nếp 29 Hà Nội: Trương Đặng, 37 tuổi quê Thừa Thiên - Huế, trú tại tổ 12 Quang Hanh, Cẩm Phả và Trần Văn Đảng 37 tuổi, quê Phủ Lý, (Hà Nam), trú tại Mông Dương, Cẩm Phả.

Như vậy, tính từ ngày 2 đến 8/12, cơ quan chức năng đã phát hiện trên địa bàn 2 TP Hạ Long và Cẩm Phả xảy ra 5 vụ ngộ độc rượu, làm 15 người phải nhập viện, trong đó có 6 người đã tử vong.

Kết quả kiểm định các mẫu rượu thu được từ các vụ ngộ độc trên cho thấy hàm lượng methanol và ethanol trong rượu chiếm từ 80-98%, vượt từ 1.600 đến 1.900 lần tiêu chuẩn cho phép (theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7044:2009). Đây là một loại cồn công nghiệp có độc tính cao, cấm sử dụng trong ăn uống.

Pháp luật - Khởi tố vụ án rượu gây ngộ độc làm 6 người chết (Hình 2).

Bệnh nhân ngộ độc rượu Bùi Văn Đáng vẫn đang phải điều trị đặc biệt.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo khẩn cấp khuyến cáo người dân không mua, sử dụng loại rượu có nhãn ghi Rượu nếp 29 Hà Nội, không sử dụng các loại rượu, bia nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng. Đồng thời lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân thu hồi hơn 6.400 can rượu loại 2 lít, nhãn hiệu Rượu nếp 29 Hà Nội tại kho của Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan cùng các cửa hàng bán lẻ, để phòng ngừa người tiêu dùng mua uống loại rượu này.

Ngày 8/12, Bộ Y tế tiếp tục phát đi thông báo khẩn về việc thu hồi 3 loại rượu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội vì có hàm lượng Methanlo cao, được cho là nguyên nhân của 5 vụ ngộ độc khiến 6 người tử vong.

Theo Cục An toàn Thực phẩm, 3 loại rượu có thể gây chết người là rượu nếp 29 Hà Nội, chai thủy tinh 750ml; ngày sản xuất: 12/10/2013; Vodka rượu nếp, chai thủy tinh 700ml, ngày sản xuất: 12/10/2013; Vang nổ đỏ, chai thủy tinh 750ml, ngày sản xuất: 12/10/2013 đã bị thu hồi trên toàn quốc.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (theo Điều 244 - Bộ Luật Hình sự) và đang tập trung điều tra làm rõ.

Băng Tâm

Rượu pha bằng... thuốc sâu và phân lân bán khắp Hà Nội

Thứ 2, 27/05/2013 | 09:04
Theo ghi nhận của phóng viên, tại hầu hết các quán cơm bình dân, quán nhậu trên địa bàn các quận Long Biên, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Từ Liêm (Hà Nội)… rượu độc sau khi được đưa về sẽ được giới thiệu là “rượu quê cực êm, cực phê”, bày bán tràn lan giá 20 - 30 ngàn đồng/lít.

9 người tử vong ở Ninh Thuận vì ngộ độc rượu

Thứ 4, 08/05/2013 | 15:21
Sau khi mua rượu về uống, nhiều người dân bắt đầu có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nôn ói, khó thở, co giật tay chân rồi tử vong. Chỉ trong hơn một tháng, số người tử vong lên con số 9.

Bốn người tử vong vì uống 'Rượu nếp 29 Hà Nội'

Thứ 6, 06/12/2013 | 08:35
Trong 3 ngày 2-4/12, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 3 vụ ngộ độc rượu, làm 4 người tử vong. Các nạn nhân trên cùng sử dụng một loại rượu dán nhãn “Rượu nếp 29 Hà Nội”.

Uẩn khúc vụ sát hại dã man giám đốc doanh nghiệp

Thứ 7, 30/11/2013 | 10:32
Sau khi rời khỏi tiệc cưới, anh Nguyễn Xuân Ch., giám đốc công ty TNHH Khai khoáng & Thương mại Đại Phúc bị một nhóm đối tượng đến gây sự và dùng chai rượu đập vào đầu.

Cự phú "chơi ngông" với 50 bình rượu khủng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Trị giá, mỗi bình rượu có thể là vài trăm triệu đồng, thậm chí những bình rượu độc đáo có thể lên tới tiền tỷ.

Rượu pha bằng... thuốc sâu và phân lân bán khắp Hà Nội

Thứ 2, 27/05/2013 | 09:04
Theo ghi nhận của phóng viên, tại hầu hết các quán cơm bình dân, quán nhậu trên địa bàn các quận Long Biên, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Từ Liêm (Hà Nội)… rượu độc sau khi được đưa về sẽ được giới thiệu là “rượu quê cực êm, cực phê”, bày bán tràn lan giá 20 - 30 ngàn đồng/lít.

9 người tử vong ở Ninh Thuận vì ngộ độc rượu

Thứ 4, 08/05/2013 | 15:21
Sau khi mua rượu về uống, nhiều người dân bắt đầu có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nôn ói, khó thở, co giật tay chân rồi tử vong. Chỉ trong hơn một tháng, số người tử vong lên con số 9.

Bốn người tử vong vì uống 'Rượu nếp 29 Hà Nội'

Thứ 6, 06/12/2013 | 08:35
Trong 3 ngày 2-4/12, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 3 vụ ngộ độc rượu, làm 4 người tử vong. Các nạn nhân trên cùng sử dụng một loại rượu dán nhãn “Rượu nếp 29 Hà Nội”.

Uẩn khúc vụ sát hại dã man giám đốc doanh nghiệp

Thứ 7, 30/11/2013 | 10:32
Sau khi rời khỏi tiệc cưới, anh Nguyễn Xuân Ch., giám đốc công ty TNHH Khai khoáng & Thương mại Đại Phúc bị một nhóm đối tượng đến gây sự và dùng chai rượu đập vào đầu.

Cự phú "chơi ngông" với 50 bình rượu khủng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Trị giá, mỗi bình rượu có thể là vài trăm triệu đồng, thậm chí những bình rượu độc đáo có thể lên tới tiền tỷ.
Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.