Không giảm án cho kẻ nhờ người đánh dằn mặt làm bạn trai cũ tử vong

Không giảm án cho kẻ nhờ người đánh dằn mặt làm bạn trai cũ tử vong

Võ Công Thư
Thứ 5, 20/01/2022 | 19:13
0
Dù đã chia tay nhưng người yêu cũ luôn đến quấy rầy, Loan và bạn trai nhờ nhóm bạn đánh dằn mặt người yêu cũ và gây ra cái chết cho nạn nhân.

10 bị cáo cùng truy sát một người

Một ngày giữa tháng 1/2022, TAND Cấp cao tại Tp.HCM đưa các bị cáo Phạm Tấn Phát, 35 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Dương Thị Kim Loan, 36 tuổi, ngụ Tp.Tây Ninh; Hà Văn Khả, 34 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, cùng 9 đồng phạm ra xét xử về cùng tội Giết người.

Nhóm 12 bị cáo đã gây ra cái chết cho anh Nguyễn Trung Tr., 41 tuổi, ngụ Tx.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh hồi tháng 7/2020. Sau khi bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án, tất cả 12 bị cáo trong vụ án đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước khi xảy ra vụ án, Dương Thị Kim Loan có thời gian mặn nồng với anh Nguyễn Trung Tr. và đã sống cùng nhau như vợ chồng trong một khoảng thời gian dài.

Tuy nhiên, do có nhiều khúc mắc nên anh Tr. và Loan chia tay nhau. Tháng 5/2020, Loan quen biết và nảy sinh tình cảm với Khả và chung sống như vợ chồng với Khả tại một nhà trọ thuộc địa bàn phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Về phần anh Tr., dù đã chia tay nhưng khi thấy Loan sống cùng người mới thì ghen tuông. Từ đó, anh Tr. Nhiều lần tìm đến phòng trọ để đánh nhau với Loan và Khả.

Do bị người yêu cũ quấy rối, Loan và Khả kể lại sự việc cho Phát nghe và nhờ Phát đánh dằn mặt để anh Tr., không đến phòng trọ của Loan quậy phá nữa.

Chiều tối 19/7/2020, anh Tr. đến phòng trọ của Loan và Khả đập cửa, gây sự đánh nhau nhưng không vào được nên bỏ đi. Lúc này, Loan kêu Khả điện thoại cho Phát đến để đánh dằn mặt Trực.

Nhận cuộc gọi, Phát đã cùng với Nguyễn Phạm Tấn Đạt, Nguyễn Nhựt Trường, Trần Văn Vui, Lê Văn Kiệt, Lê Quốc Nam, Nguyễn Văn Cường, Quách Ngọc Hy, Cao Văn Trọng và Nguyễn Ngọc Chí Nguyện hẹn gặp nhau và đồng ý đánh dằn mặt anh Tr. Theo đề nghị của Loan và Khả.

Tối cùng ngày, anh Tr. chạy xe máy ngang qua quán nước mía thì Loan nhìn thấy, la lên và chỉ cho cả nhóm biết nhận dạng của anh Tr. để đuổi đánh.

Lúc này, Phát, Cường và Nam cầm theo hung khí rồi cùng cả nhóm cùng đuổi theo. Riêng Khả và Loan không đuổi theo mà quay về phòng trọ chờ kết quả.

Anh Tr. điều khiển xe mô tô chạy được khoảng 300m thì dừng lại. Nhóm người xông vào đánh anh Tr. thì bị anh này dùng dao tự chế mang theo sẵn chém trúng tay Hy và Nam gây thương tích rồi bỏ chạy.

Không buông tha, nhóm của Phát tiếp tục lấy nhiều hung khí truy sát và “đánh hội đồng” anh Tr. cho đến khi nạn nhân gục tại chỗ mới dừng lại.

Anh Tr. được người dân gần đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cấp cứu. Đến ngày 21/7/2020, anh Tr. tử vong do chấn thương sọ não. Cả nhóm lần lượt ra đầu thú, khai nhận hành vi giết người.

Không được giảm án

Hồi cuối tháng 4/2021, TAND tỉnh Tây Ninh đưa nhóm 12 bị cáo ra xét xử sơ thẩm. Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo Loan, Khả, Phát và Nguyễn Phạm Tấn Đạt đóng vài trò đầu vụ. Nhóm 8 bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm tội Giết người.

Cấp sơ thẩm sau đó đã tuyên các bị cáo phạm tội Giết người, tuyên phạt Loan, Khả và Phát cùng mức án 18 năm tù giam; phạt bị cáo Đạt 17 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên các mức án từ 6 – 16 năm tù giam. Sau bản án, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên xử phúc thẩm tại TAND Cấp cao tại Tp.HCM, tất cả các bị cáo giữ nguyên kháng cáo. Dù thừa nhận hành vi phạm tội, gây ra cái chết cho anh Tr. nhưng Loan và đồng phạm cho rằng, mức án mà cấp sơ thẩm tuyên phạt là quá cao nên mong được giảm án để sớm được tự do, làm lại cuộc đời.

Theo bị cáo Loan, nguyên nhân nhờ Phát và đồng bọn đánh anh Tr. là để anh này không làm phiền cuộc sống của Loan và Khả nữa. Và Loan chỉ nhờ đánh dằn mặt chứ không có ý định giết chết nạn nhân. Việc nạn nhân Tr. chết là ngoài ý muốn.

Đại diện VKSND Cấp cao tại Tp.HCM thực hành công tố tại tòa cho rằng, hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, gây nguy hiểm đến xã hội cần phải xử nghiêm. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được các tình tiết giảm nhẹ mới nên đề nghị HĐXX giữ nguyên án sơ thẩm.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ngày 29/4/2021, trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án nói trên, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên các bị cáo Phạm Tấn Phát, Dương Thị Kim Loan, Hà Văn Khả cùng 18 năm tù. Phạt Nguyễn Phạm Tấn Đạt 17 năm tù.

Các bị cáo: Nguyễn Nhựt Trường, Trần Văn Vui và Lê Văn Kiệt cùng 16 năm tù. Lê Quốc Nam và Nguyễn Văn Cường cùng 15 năm tù. Quách Ngọc Hy 13 năm tù, Cao Văn Trọng 9 năm và Nguyễn Ngọc Chí Nguyện 6 năm tù.

Bình Thuận: Nhóm côn đồ đánh người vì nói chuyện “thách đố” lĩnh án

Thứ 3, 11/01/2022 | 21:00
Tuy không có mâu thuẫn từ trước nhưng nhóm côn đồ đã sử dụng gậy ba khúc bằng sắt, gậy cao su và dùi cui gây thương tích cho người khác.

Khởi tố người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai với 3 tội danh, trong đó có tội loạn luân

Thứ 4, 05/01/2022 | 17:30
Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố 3 tội danh gồm: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân...và Loạn luân.

Truy sát người yêu cũ vì níu kéo tình cảm bất thành

Thứ 4, 17/04/2013 | 10:18
Nhiều lần đe dọa người yêu cũ để níu kéo tình cảm nhưng bất thành, nam thanh niên sinh lòng uất hận.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.