Không quân Mỹ thử nghiệm tên lửa thông minh từ máy bay B-52

Không quân Mỹ thử nghiệm tên lửa thông minh từ máy bay B-52

Thứ 3, 30/08/2016 | 06:45
0
Các quan chức Mỹ tin rằng loại vũ khí mới được trang bị cho Không quân nước này sẽ giúp tăng đáng kể uy lực của "pháo đài bay" ném bom B-52.

Theo Sputnik, trong tuần vừa qua lực lượng không quân Mỹ đã thử nghiệm thả 3 quả tên lửa JASSM từ máy bay ném bom hạng nặng B-52 Stratofortress. Cuộc thử nghiệm nhằm chứng tỏ năng lực phóng tên lửa JASSM từ bệ phóng ổ xoay thông thường (CRL) đặt bên trong khoang vũ khí của máy bay này.

Theo Lockheed Martin, JASSM là tên lửa tầm xa không-đối-đất được Mỹ và các lực lượng đồng minh sử dụng. Loại tên lửa này được thiết kế để phá hủy các mục tiêu được bảo vệ cố định ở khoảng cách xa.

Thế giới - Không quân Mỹ thử nghiệm tên lửa thông minh từ máy bay B-52

Máy bay ném bom hạng nặng B-52 Stratofortress.

Tên lửa JASSM có năng lực độc đáo nằm ở tầm hoạt động rộng của nó, theo các nhà phát triển thì vũ khí này sẽ "giúp đội bay thoát khỏi những nguy hiểm từ hệ thống phòng không của đối phương". Không những thế, JASSM còn cho phép các máy bay Mỹ gây thiệt hại tối đa vào các mục tiêu của địch mà vẫn đảm bảo được nhân lực.

JASSM có tầm hoạt động hơn 370 km và mang theo một đầu đạn 450 kg có thể lao tới mục tiêu với tốc độ siêu âm. Mỗi tên lửa JASSM có giá 700.000 USD/quả và với mức chi phí đắt đỏ này, tên lừa sẽ chỉ được dùng cho những mục tiêu quân sự có giá trị cao.

Máy bay B-52 có thể mang theo 12 quả tên lửa JASSM trên giá treo vũ khí ở 2 cánh của nó. Với sự tích hợp của bệ phóng ổ xoay CRL, máy bay có thể mang thêm 8 tên lửa nữa trong khoang và năng lực hủy diệt của nó được đánh giá là đã tăng lên đến 60%.

Thế giới - Không quân Mỹ thử nghiệm tên lửa thông minh từ máy bay B-52 (Hình 2).

Tên lửa thông minh JASSM của Lockheed Martin.

Cuộc thử nghiệm thả tên lửa JASSM từ máy bay B-52 diễn ra tại căn cứ không quân Wright-Patternson ở Ohio vào ngày 22/08. Kết quả của cuộc thử nghiệm đã đưa ra những yêu cầu về việc nâng cấp phần mềm cho tên lửa JASSM cũng như phần cứng cho hệ thống bệ phóng ổ xoay của máy bay B-52.

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.