Kiev tăng cường tấn công Donbass vì hết hy vọng vào Mỹ?

Kiev tăng cường tấn công Donbass vì hết hy vọng vào Mỹ?

Thứ 5, 02/02/2017 | 22:10
0
Thứ trưởng Bộ quốc phòng Ukraine Igor Pavlovsky thừa nhận quân đội nước này đang thực hiện cuộc tấn công tại miền Đông Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Sputnik News (Nga), nhà phân tích chính trị Nga Sergei Sudakov khẳng định rằng, các hoạt động mà Kiev đang tiến hành có liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền.

“Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhận ra Kiev không còn có thể dựa vào Washington”, chuyên gia Nga nhận định.

Tiêu điểm - Kiev tăng cường tấn công Donbass vì hết hy vọng vào Mỹ?

 Khung cảnh hoang tàn ở Donbass sau các cuộc giao tranh gần đây (Nguồn: Sputnik News)

Theo chuyên gia này, chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đủ "thông minh" để nhận ra Ukraine không phải là một con “át chủ bài” có thể sử dụng trong mối quan hệ với Moscow. Trong khi đó thái độ của Kiev đối với phương Tây đang dần thay đổi.

“Tôi nghĩ rằng thỏa thuận Minsk 2 về việc giải quyết xung đột tại Donbass sẽ sớm được ra đời. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh sao cho Nga, Pháp và Đức có thể đóng một vai trò lớn hơn trong thời gian tới”, ông Sudakov dự báo.

Trước đó, Sputnik News dẫn thông tin chính phủ Đức cho rằng, Kiev đang cố tình nỗ lực gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine với hy vọng xung đột leo thang sẽ giúp loại bỏ các kế hoạch của tổng thống Mỹ Donald Trump làm giảm nhẹ các biện pháp chống Nga. “Berlin cho rằng, chính quyền Poroshenko sẽ làm bất cứ mọi điều nhằm ngăn chặn việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống lại nước Nga”, tờ Süddeutsche Zeitun Đức viết.

Từ những ngày đầu tháng 2, căng thẳng ngày một leo thang tại miền Đông Ukraine, phía Moscow và Kiev cáo buộc lẫn nhau trong các hoạt động tấn công.

“Chúng tôi kêu gọi chính quyền Ukraine cần dừng hành động khiêu khích vũ trang tại Donbass, theo dõi sát sao các thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, và cuối cùng bắt đầu thực hiện đúng tất cả các điều khoản của gói các biện pháp của thỏa thuận Minsk, kể cả những khía cạnh chính trị liên quan”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một thông báo mới đây.

Nga cũng cảnh báo, với hành động khiêu khích ở Donbass, Kiev đang tiếp tục nỗ lực muốn đưa cuộc khủng hoảng Ukraine vào chương trình nghị sự toàn cầu.

Theo Bộ ngoại giao Nga, Donbass trong những ngày gần đây đang rơi vào tình hình căng thẳng nghiêm trọng, liên quan đến việc binh lính quân đội Ukraine liên tiếp nỗ lực tấn công nhằm vào vị trí của lực lượng dân quân của các nước cộng hòa tự xưng, bao gồm cả ở vùng ngoại ô của Donetsk.

Vũ khí hạng nặng, trong đó có pháo cỡ nòng lớn và nhiều hệ thống phóng tên lửa đa nòng, nằm ngoài sự cho phép của thỏa thuận hòa bình Minsk, đã được Kiev sử dụng để bắn phá khu dân cư, dẫn đến số người thiệt mạng tăng cao, hàng nghìn người dân đang bị đe dọa khi nguồn điện và nước sạch đã bị cắt.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng, căng thẳng hiện nay ở Donbass là một minh chứng rõ ràng về những hành động khiêu khích và coi thường cam kết của Nga đối với thỏa thuận Minsk, nhằm gây bất ổn tình hình chung.

Hiện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc chiến sự bùng lên trở lại tại khu vực thị trấn Avdeevka, nơi lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine chiếm giữ. Hội đồng Bảo an đã kêu gọi hai bên chấm dứt ngay lập tức các cuộc xung đột.

 

Xem thêm >>> Bốn bang, một thành phố đồng loạt khởi kiện ông chủ Nhà Trắng

Xem thêm >>> Trung Quốc thử nghiệm tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân

 

Phương Anh

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.