Kon Tum công an xã cảnh báo thủ đoạn bắt cóc trẻ em ở xã miền núi

Kon Tum công an xã cảnh báo thủ đoạn bắt cóc trẻ em ở xã miền núi

Thứ 5, 07/11/2019 | 10:41
0
Công an xã Đắk Hà (Kon Tum) vừa phát đi cảnh báo đến người dân về việc đề phòng với các đối tượng nghi vấn bắt cóc trẻ em.

Thông tin trên báo Người Lao Động, Công an xã Đắk Hà đã gửi văn bản tới thôn trưởng các thôn và hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) thông báo phòng ngừa các đối tượng hoạt động nghi vấn bắt cóc trẻ em.

Ông Lê Văn Hoàn, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Tu Mơ Rông xác nhận đã nghe thông tin về văn bản cảnh báo trên và đang cho kiểm tra lại.

Ông A Nhuông - Trưởng Công an xã Đắk Hà, người ký thông báo cho biết, việc phát hiện các đối tượng nghi vấn, lạ mặt từ nơi khác tới có biểu hiện bất minh nên đã làm văn bản thông báo trên gửi cho các trường, thôn để phổ biến cho giáo viên, học sinh và người dân nắm rõ phương thức thủ đoạn để phòng ngừa, ngăn chặn. Không thể để xảy ra sự vụ mới vào cuộc.

An ninh - Hình sự - Kon Tum công an xã cảnh báo thủ đoạn bắt cóc trẻ em ở xã miền núi

Chú thích ảnh

Theo văn bản của Công an xã Đắk Hà, địa bàn xã vừa xuất hiện một nhóm đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi để tiếp cận trẻ em và có biểu hiện bắt cóc trẻ em.

Các đối tượng sử dụng xe máy, đi theo từng nhóm khoảng 2 người trở lên tìm đến những hộ gia đình có trẻ nhỏ nhưng không có người trông coi hoặc có người già trông coi, nhà không khoá cửa, không có hệ thống camera giám sát.

Các đối tượng cũng chờ tại cổng trường, giả làm người quen của cha mẹ học sinh để đón giúp con. Khi tiếp cận, các đối tượng thường có hành vi như gặp giáo viên để xin đón, dụ dỗ các cháu đi mua bánh kẹo, có hành vi bồng bế trẻ lên xe…

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 6/11, Công an xã Đắk Hà nhận được tin báo về việc, chiều 4/11, tại trường THCS xã Đắk Hà xuất hiện 2 đối tượng là nam giới đi xe máy đến trường. 1 đối tượng vào lớp học gặp giáo viên tự xưng là bạn của bố để xin cho một học sinh về. Giáo viên nghi ngờ nên đã gọi điện cho bố của học sinh thì đối tượng bỏ chạy.

Ngày 5/11, có khoảng 6 đối tượng đứng chờ gần cổng trường THCS xã Đắk Hà. Khi thấy học sinh tan trường, nhóm này đã dụ dỗ một số học sinh lên xe. Thấy vậy, nhóm học sinh này đã bỏ chạy và hô hoán mọi người xung quanh.

Được biết, huyện Tu Mơ Rông là huyện xa xôi, hẻo lánh nhất của tỉnh Kon Tum với đa phần là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Mộc Miên (T/H)

Đi bán áo mưa dạo, bị dân vây đánh "bầm dập" vì tưởng bắt cóc trẻ em

Thứ 5, 17/10/2019 | 20:26
Một người đàn ông ở Vĩnh Phúc vào Thanh Hóa bán áo mưa dạo đã bị người dân địa phương vây đánh “bầm dập” do hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em.

Lời khai ban đầu của thẩm phán và giảng viên bị tố chiếm giữ nhà dân, bắt cóc trẻ em

Thứ 4, 02/10/2019 | 20:13
Qua điều tra ban đầu, Công an quận 1, TP.HCM đã ghi nhận lời khai của thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Lâm Hoàng Tùng về việc xâm phạm chỗ ở của người khác.

TPHCM: Lý do khởi tố, bắt tạm giam Phó chánh án và giảng viên trong vụ bị tố "bắt cóc" trẻ em

Thứ 3, 01/10/2019 | 21:28
Liên quan đến vụ đưa 3 đứa bé ra khỏi nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM, cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại T.PHCM và ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh án TAND quận 4.

Khởi tố vụ thẩm phán và giảng viên bị tố bắt cóc trẻ em tại TP.HCM

Chủ nhật, 29/09/2019 | 06:10
Liên quan vụ thẩm phán và giảng viên trường bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát bắt cóc trẻ em, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án Xâm phạm chỗ ở người khác, triệu tập một số người điều tra làm rõ.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.