Lá chắn tên lửa Pantsir-S của Syria bị máy bay không người lái đơn giản của Israel phá hủy

Lá chắn tên lửa Pantsir-S của Syria bị máy bay không người lái đơn giản của Israel phá hủy

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 25/01/2019 | 15:40
0
Một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa Pantsir-S1 của Syria đã bị phá hủy chỉ bằng máy bay không người lái đơn giản SkyStriker của Israel, chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin nói với tờ báo Nga Izvestia cho hay.

Chuyên gia lưu ý rằng SkyStriker, còn gọi là máy bay không người lái kamikaze do Elbit Systems sản xuất, là một máy bay không người lái nhỏ, có vận tốc không quá cao (khoảng 190km/h) với cánh quạt đẩy và động cơ điện.

Chiếc máy bay không người lái này chỉ nặng 35kg, trong khi chỉ tải thêm được khoảng 5-10 kg. Nó có thời gian bay tối đa là hai giờ và được điều khiển từ xa và người vận hành có thể nhìn thấy những gì máy bay không người lái đang hiển thị trên màn hình.

Theo Shurygin, việc sử dụng máy bay không người lái vào giữa ban ngày có thể gặp nhiều trục trặc, vì nó dễ bị phát hiện và tấn công bởi vũ khí của đối phương, ngay những loại vũ khí nhỏ. Nhưng vào ban đêm, khả năng tấn công của những chiếc kamikaze này tăng lên đáng kể khi chúng di chuyển về phía vị trí của đối thủ và gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho quân địch.

Trước đó, vào đêm 20/1,  Israel đã tấn công  một số mục tiêu quân sự của Iran ở Syria. Một video về cuộc tấn công được công bố bởi bởi Lực lượng Quốc phòng Israel cho thấy một hệ thống tên lửa Pantsir-S1 do Nga sản xuất đã bị phá hủy.

Ảnh vệ tinh hé lộ mức độ phá hủy cuộc không kích Israel với Syria

Xem thêm: Ảnh vệ tinh hé lộ mức độ phá hủy của tên lửa Israel với lá chắn Syria

Với chiến lược "bước ra ánh sáng", Israel tự tin đã được Nga "bật đèn xanh" ở Syria?

Thứ 6, 25/01/2019 | 12:14
Chấm dứt chính sách "giấu mặt" nhiều năm qua, Israel cũng gửi thông điệp yêu cầu người Mỹ tiếp tục hỗ trợ cho mối quan ngại an ninh của nước này về vấn đề Iran.

Lý do thực sự khiến Israel ngang nhiên tấn công vào Syria mặc S-300

Thứ 5, 24/01/2019 | 19:00
Máy bay chiến đấu của Israel đang tấn công vào Syria bởi chúng vẫn đang nằm ngoài phạm vi bảo vệ của hệ thống phòng thủ không phận Syria nhưng sau khi triển khai S-300, sẽ không còn ai có thể tấn công vào quốc gia Trung Đông này, ông Franz Klintsevich cho biết.

Phải chăng Thổ Nhĩ Kỳ đã đúng ở Syria, còn Mỹ chỉ đang bênh vực người Kurd "mù quáng"?

Thứ 5, 24/01/2019 | 15:27
Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch tấn công người Kurd ở Syria, gây ra mối lo ngại đối với người Mỹ. Tuy nhiên, có vẻ như ý định của Ankara đang không được hiểu một cách trọn vẹn.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.