Láng giềng của Trung Quốc sẵn sàng giúp Nga làm điều này ở phương Đông

Láng giềng của Trung Quốc sẵn sàng giúp Nga làm điều này ở phương Đông

Thứ 2, 31/07/2023 | 14:18
0
Mông Cổ hy vọng dự án đường ống Power of Siberia 2 (Sức mạnh Siberia 2) vận chuyển khí đốt từ Nga sang Trung Quốc sẽ tiến triển trong những tháng tới.

Mông Cổ gần đây đã phát tín hiệu sẵn sàng giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin củng cố các tuyến đường vận chuyển khí đốt mới tới phương Đông trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế đè nặng lên nền kinh tế của Moscow.

Các nhà hoạch định chính sách của Mông Cổ hy vọng có thể tận dụng các cơ hội đến từ việc Điện Kremlin chuyển hướng cung cấp năng lượng từ châu Âu sang châu Á với các khách hàng như Trung Quốc và Ấn Độ, Bộ trưởng Tài chính Mông Cổ Javkhlan Bold cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Telegraph (Anh) công bố hôm 30/7, ông Bold cho biết ông hy vọng rằng đường ống Power of Siberia 2 (Sức mạnh Siberia 2) vận chuyển khí đốt từ Nga sang Trung Quốc qua đất nước ông sẽ tiến triển trong những tháng tới, đồng thời khẳng định rằng điều quan trọng là Mông Cổ đã khám phá được các mối quan hệ đối tác mới ở phía trước.

“Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là kiếm được một số doanh thu từ việc cho phép đường ống Power of Siberia 2 đi qua lãnh thổ Mông Cổ, và ở một mức độ nào đó, chúng tôi cũng có thể trở thành một khách hàng”, ông nói.

Mông Cổ mua gần như toàn bộ khí đốt từ Nga và ông Bold cho biết, chính phủ Mông Cổ sẵn sàng hợp tác với Moscow và Bắc Kinh trong các dự án tương lai.

Quốc gia châu Á nội lục này phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu than và đang tìm cách đa dạng hóa nguồn doanh thu của mình khi nhiều quốc gia hơn – bao gồm cả Trung Quốc – đang hướng tới mục tiêu về cân bằng về phát thải (net zero).

Thế giới - Láng giềng của Trung Quốc sẵn sàng giúp Nga làm điều này ở phương Đông

Dự án đường ống Power of Siberia 2 (Sức mạnh Siberia 2) được hình thành từ hơn một thập kỷ trước để giúp Nga “hướng Đông”. Ảnh: Table Media

Dự án đường ống Power of Siberia 2 được hình thành từ hơn một thập kỷ trước để giúp Nga “hướng Đông”, với việc khí đốt Nga từ Bán đảo Yamal ở Tây Siberia được vận chuyển qua lãnh thổ Mông Cổ sang Trung Quốc.

Kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine và thương mại Nga-châu Âu sụp đổ khiến khí đốt Nga bị mắc kẹt, Power of Siberia 2 được khoác lên mình một tầm quan trọng và sự cấp bách mới.

Trở ngại đối với Moscow là Bắc Kinh – một đối tác kinh tế ngày càng quan trọng kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát – dường như không vội vàng tham gia. Các điều khoản của hợp đồng này vẫn đang được đàm phán và được giữ bí mật.

Một đường ống khác của Nga, Power of Siberia – chạy thẳng vào Trung Quốc qua biên giới phía Bắc của nước này với Nga, đã đi vào hoạt động vào năm 2019 và dự kiến sẽ đạt công suất tối đa 38 tỷ m3 mỗi năm vào năm 2024. Nhưng đường ống này dựa vào việc phát triển các mỏ khí đốt mới ở phía Đông Siberia, nơi chưa bao giờ có nhiên liệu được vận chuyển đến châu Âu – khiến nó ít hữu ích hơn đối với chiến lược đa dạng hóa khách hàng mua khí đốt của Moscow.

Trở lại với trường hợp của Mông Cổ – quốc gia nằm kẹp giữa hai gã khổng lồ Trung Quốc và Nga và vẫn duy trì lập trường trung lập kể từ đầu cuộc xung đột ở Ukraine, Bộ trưởng Bold cho biết, việc bỏ qua các cơ hội hợp tác với Nga sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của Moscow.

“Nga vẫn có các lựa chọn nếu Mông Cổ nói không với cơ hội trung chuyển khí đốt. Họ có thể tiếp cận thị trường Trung Quốc thông qua Vladivostok chẳng hạn”, ông Bold nói, đồng thời đặt câu hỏi: “Vậy có hợp lý không khi nói không với cơ hội kinh doanh này?”

“Chúng tôi cần cởi mở hơn để nắm bắt cơ hội”, vị Bộ trưởng kết luận.

Minh Đức (Theo The Telegraph, Financial Times)

Tình bạn Nga-Trung Quốc nhìn từ thành phố bên bờ Hắc Long Giang

Thứ 2, 12/06/2023 | 11:20
Hứng “cơn mưa” trừng phạt từ Mỹ và các đồng minh của Washington, Nga đã tìm thấy một huyết mạch kinh tế ở nước láng giềng Trung Quốc.

Ông Putin: Nga có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Trung Quốc

Thứ 3, 21/03/2023 | 22:31
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 21/3 đã bắt đầu cuộc hội đàm chính thức tại Điện Kremlin.

Ông Putin: Nhiều người ở châu Âu vẫn sẵn sàng mua khí đốt Nga

Thứ 3, 01/11/2022 | 09:39
Tổng thống Putin dự đoán rằng trung tâm trung chuyển khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hút khách sau khi các đường ống Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc) 1 và 2 bị hư hại.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.