Lãnh đạo Samsung đối mặt với lệnh bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng

Lãnh đạo Samsung đối mặt với lệnh bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng

Thứ 3, 17/01/2017 | 16:44
0
Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae Yong sẽ phải đối mặt với phiên điều trần vào thứ Tư (18/1) liên quan đến cáo buộc hối lộ liên quan tới bê bối "Choigate".

Theo Reuters, tuần trước, ông Lee đã bị triệu tập thẩm vấn liên tục 22 giờ vì bị tình nghi hối lộ liên quan tới bê bối "Choigate" (vụ bê bối chính trị liên quan tới Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye và bạn thân Choi soon-sil). Các công tố viên nói rằng, Samsung đã bỏ ra gần 43 tỉ won (khoảng hơn 36 triệu USD) để đút lót.

Tiêu điểm - Lãnh đạo Samsung đối mặt với lệnh bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng

 Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae Yong.

Cụ thể, trên cương vị là phó Chủ tịch tập đoàn và lãnh đạo cấp cao nhất của Samsung (con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee), ông Lee được cho là đã chỉ đạo quyên góp 20,4 tỉ won cho 2 quỹ từ thiện trá hình do bà Choi Soon-sil thành lập để đổi lấy sự ủng hộ trong thương vụ sáp nhập hai công ty vào Samsung trị giá 8 tỷ USD.

Thêm vào đó, tập đoàn này còn ký hợp đồng mang danh nghĩa tư vấn trị giá khoảng 18,3 triệu USD với một công ty có trụ sở tại Đức, vốn thuộc sở hữu của bà Choi.

Hiện ông Lee vẫn một mực phủ nhận những việc làm sai trái cũng như cáo buộc tham ô và khai man. Cá nhân bà Choi phủ nhận đã nhận tiền và hỗ trợ Samsung trong thương vụ sáp nhập nói trên.

Song tòa án trung tâm Seoul sẽ tổ chức một buổi điều trần vào ngày 18/1 để quyết định có ra lệnh bắt phó Chủ tịch Samsung hay không?

Các nhà điều tra cũng đang tính đến khả năng Tổng thống Park có thể liên quan tới việc hối lộ của ông Lee. Hai người đã gặp nhau một lần vào ngày 25/7/2015.

Trong thông cáo gửi đến truyền thông, tập đoàn Samsung bác bỏ các cáo buộc hối lộ nhắm vào ông Lee và cho rằng “thật khó hiểu về quyết định nói trên”.

Một quan chức tòa án cho hay: “Sau phiên điều trần, các thẩm phán sẽ xem xét hồ sơ, các chứng cứ phạm tội một lần nữa, kết quả phiên điều trần sẽ có vào rạng sáng ngày thứ Năm (19/1)”.

Kim Kwang-sam, một luật sư tư nhân dự đoán: “Rất khó để tòa án có thể chấp nhận kháng cáo của ông Lee bởi “cơn thịnh nộ” của người dân Hàn Quốc về vụ bê bối Choi Soon-sil vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt”.

Giá trị cổ phiếu của Samsung Electronics đã mất 2,3% giá trị trong phiên giao dịch chiều 16/1 sau động thái của văn phòng công tố đặc biệt Hàn Quốc.

 

Phương Anh

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.