Liên minh Hồi giáo tuyên bố chiếm được doanh trại ở tỉnh Idlib

Liên minh Hồi giáo tuyên bố chiếm được doanh trại ở tỉnh Idlib

Thứ 2, 27/04/2015 | 15:22
0
Liên minh Hồi giáo nổi dậy ngày 27/4 tuyên bố đã chiếm một doanh trại quân đội Syria ở phía tây bắc tỉnh Idlib sau vụ đánh bom xe tải tự sát từ Mặt trận Al-Nusra.

Reuters dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình nhà nước Syria cho biết, giao tranh với quân đội chính phủ Syria ở doanh trại Qarmeed đã gây ra tổn thất nặng nề cho lực lượng nổi dậy trong khu vực. Tuy nhiên, kênh truyền hình này không đề cập đến thông tin doanh trại đã rơi vào tay các phiến quân.

Thế giới - Liên minh Hồi giáo tuyên bố chiếm được doanh trại ở tỉnh Idlib

Liên minh Hồi giáo dòng Sunni đang đẩy lùi quân đội chính phủ Syria ở tỉnh Idlib.

Nếu như thông tin này được xác nhận, đây là thất bại mới nhất của quân đội Syria rtong khu vực. Chiếm đóng Qarmeed sẽ giúp cho phe nổi dậy siết chặt vòng vây ở căn cứ quân sự Mastouma, vốn đang diễn ra giao tranh ác liệt trong vài tuần qua.

Chỉ huy lực lượng ly khai Sheikh Husam Abu Bakr nói qua Skype: “Chiếc xe tải chở theo 2 tấn thuốc nổ đã phá hủy thành công lối vào Qarmeed, giúp cho việc chiếm đóng doanh trại này trở nên dễ dàng hơn”.

Phe nổi dậy những ngày qua đã mở chiến dịch quân sự đẩy lùi quân đội chính phủ ở tỉnh Idlib và hướng đến Latakia, quê nhà của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Liên minh Hồi giáo dòng Sunni bao gồm Mặt trận Al-Nusra, Ahrar al-Sham và Jund al-Aqsa đã chiếm đóng thành công thành phố Idlib, thủ phủ của tỉnh Idlib vào tháng Ba trước khi Nhà nước Hồi giáo (IS) kịp mở mặt trận mới tại đây.

Ngày 25/4, phe nổi dậy cũng lần đầu tiên chiếm đóng thị trấn phía tây bắc của thành phố Jisr al-Shughour sau 4 năm giao tranh. Liên minh Hồi giáo tự xưng là quân đội của Fatah, một đội quân đã đưa Hồi giáo đến khắp Trung Đông vào thế kỷ thứ 7.

Đăng Nguyễn

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.