Trang mạng Observer mới đây đã đăng tải bài phân tích của tác giả Jack Hanick Chủ tịch Hội đồng quản trị của HellasNet, một nhóm các đài truyền hình ở Hy Lạp. Jack Hanick từng có quãng thời gian làm việc tại Moscow và đã chứng kiến sự thay đổi trong quan hệ Nga và phương Tây.
Về vấn đề Ukraine, Nga đã nêu rõ quan điểm rằng, Moscow không bao giờ chấp nhận để Ukraine trở thành một phần của NATO. Nga coi Mỹ gia tăng các hành động gây hấn, bao vây Moscow bằng các căn cứ quân sự ở Đông Âu. Trong khi Mỹ cho rằng Nga mới là nước gây hấn chống lại các quốc gia láng giềng. Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến viễn cảnh cuộc một cuộc chiến tranh.
Xe tăng T-90 trong lễ diễu binh mừng Ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ.
Nếu như điều đó xảy ra, cuộc chiếnsẽ không chỉ đơn thuần diễn ra tại các điểm nóng tranh chấp. Máy bay ném bom Nga tiếp cận khu vực ngoài khơi California hôm 4/7 đã khẳng định rõ điều này. Nga hiểu rằng Mỹ chưa từng trải qua một cuộc chiến tranh ngay tại quê nhà kể từ cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Nga chắc chắn không để Mỹ đứng ngoài cung cấp vũ khí và cố vấn quân sự trong khi các quốc gia đồng minh trực tiếp tham chiến.
Theo tác giả Jack Hanick, mối quan hệ Nga-Mỹ vẫn còn ở mức bình thường cách đây hơn hai năm. Ở thời điểm đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama lên kế hoạch tấn công chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad với lý do Syria sở hữu vũ khí hóa học.
Nga đã can thiệp và thuyết phục Syria phá hủy kho vũ khí hóa học. Tổng thống Nga Vladimir Pu tin khi đó cùng có tầm nhìn chung với ông Obama và tránh việc quân đội Mỹ tham chiến ở Syria. Mối quan hệ giữa hai bên dường như đã đi đúng hướng. Nỗi ám ảnh về Nga ở Trung Đông vì vậy mà cũng dần được tháo gỡ.
Tuy nhiên, những bất đồng bắt đầu xuất hiện kể từ khi Nga thông qua đạo luật cấm tuyên truyền đ