Linh Miu lên tiếng về bộ ảnh phản cảm chụp trước mặt trẻ em

Linh Miu lên tiếng về bộ ảnh phản cảm chụp trước mặt trẻ em

Thứ 4, 09/08/2017 | 18:00
0
Hình ảnh Linh Miu trong trang phục hở hang, chụp ảnh trước mặt trẻ em đang được cư dân mạng chia sẻ. Không ít người tỏ ra bức xúc trước hình ảnh phản cảm này.

Ngày 7/8, trên mạng xã hội đăng tải một số hình ảnh mới nhất của hotgirl Linh Miu. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bức xúc đó là hình ảnh cô gái này mặc trang phục hở hang, thậm chí tạo dáng ngay trước mặt trẻ nhỏ. Những hình ảnh phản cảm này khiến nhiều người cho rằng cô đang cố tình tạo scandal để câu like, đánh bóng tên tuổi của mình.

Đời sống - Linh Miu lên tiếng về bộ ảnh phản cảm chụp trước mặt trẻ em

Những hình ảnh phản cảm đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Cụ thể, trong những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy Linh Miu diện chiếc váy màu trắng nhưng để lộ vòng 1 khá phản cảm.

Được biết, đây là những hình ảnh hậu trường trong một buổi chụp ảnh. Thế nhưng, hình ảnh này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

"Tại sao lại có thể chụp ảnh ở nơi có trẻ nhỏ và ăn mặc khó coi như vậy? Phải chăng cô gái này đang muốn tạo scandal?”, là bình luận khá gay gắt của Nguyễn Thế Nam.

Nickname Anh Duy cũng chia sẻ: “Không thể tin được đây là ảnh của buổi chụp hình nghệ thuật. Tôi chẳng thấy đẹp chút nào và có vẻ như cô gái này đang muốn câu like”.

Trước nhiều ý kiến tranh luận của cộng đồng mạng, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Linh Miu cho biết cô vẫn thường xuyên chụp những bộ hình gợi cảm nên với cô chuyện này hết sức bình thường.

Nói về lý do chụp bộ ảnh này, Linh Miu cho biết: “Tôi thường làm việc theo cảm hứng, bộ ảnh này là do một bên studio có đưa ý tưởng cho tôi và thấy hứng thú nên tôi đã nhận lời”.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Linh Miu ăn mặc phản cảm, sexy quá mức thế nhưng cô gái này thẳng thắn: “Tôi vẫn mặc đồ đầy đủ và không chụp nude. Có điều, ý tưởng của bộ ảnh là chụp dưới thác nước, vì thế bộ đồ bị ướt nên trông có vẻ gợi cảm hơn so với bình thường đôi chút”.

Đời sống - Linh Miu lên tiếng về bộ ảnh phản cảm chụp trước mặt trẻ em (Hình 2).

Linh Miu chia sẻ về những bức ảnh phản cảm đang "rò rỉ" trên mạng.

Trong những bức ảnh mà cư dân mạng chia sẻ trên facebook, có thể thấy có cả trẻ em đang chơi đùa quanh khu vực Linh Miu chụp ảnh. Tuy nhiên, Linh Miu cho hay ngày hôm đó không có quá nhiều du khách, trẻ em cũng ít vì ekip của cô đã chọn địa điểm đẹp, hoang sơ để chụp hình. Cũng theo lời giải thích của Linh Miu chỗ cô chụp ảnh hầu như không có người qua lại.

Khi nhận được những lời phản ứng, chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, Linh Miu cho biết cô không mấy bận tâm: “Tôi luôn tâm niệm hoạt động nghệ thuật phải nghiêm túc chứ không cố tình làm lố để gây sự chú ý. Nên những bình luận chỉ trích tôi không mấy quan tâm vì không có nhiều thời gian đọc bình luận của tất cả mọi người, thời gian đó tôi còn rất nhiều việc phải làm”.

Được biết, Linh Miu là cái tên không còn xa lạ với đông đảo cộng đồng mạng và giới trẻ Việt bởi hình ảnh nóng bỏng, khi xuất hiện trong rất nhiều clip hài với những cảnh quay nhạy cảm. Tên tuổi của cô gắn liền với những clip như: “13 thói thư tật xấu của dân công sở”, “Sự khác nhau giữa gái có chồng và gái chưa chồng",...

Hiện những bức ảnh trên vẫn đang vấp phải nhiều phản ứng, tranh luận từ cộng đồng mạng.

Thanh Lam

Linh Miu nhận án phạt sau sự cố lộ ngực trên sân khấu

Thứ 7, 15/10/2016 | 10:22
Sau sự cố lộ vòng 1 ngay trên sân khấu của hotgirl Linh Miu, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm khắc trường hợp vi phạm.

Linh Miu nói gì về thông tin cố tình lộ ngực để tạo scandal

Thứ 6, 14/10/2016 | 09:42
Clip Linh Miu biểu diễn trên sân khấu, để lộ vòng 1 đang là tâm điểm bàn tán. Nhiều người cho rằng Linh Miu cố tình mặc phản cảm để tạo scandal.

Tin mới vụ hot girl Linh Miu và quản lý bị đánh ở Thanh Hóa

Thứ 6, 15/01/2016 | 11:20
Theo lời kể của hot girl Linh Miu cùng người quản lý, nguyên do bị đánh là vì xem hàng nhưng không mua vì không ưng giá cả. Người quản lý bị chấn thương sọ não.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.