Lộ chính sách quân sự ‘dốc toàn lực diệt một kẻ thù’ của ông Trump

Lộ chính sách quân sự ‘dốc toàn lực diệt một kẻ thù’ của ông Trump

Thứ 2, 12/12/2016 | 09:10
0
Ông Trump vừa tiết lộ một phần chính sách quân sự của Mỹ của mình và tuyên bố này được cho là khá trái ngược với quan điểm về an ninh quốc gia của ông Obama.

Không hẹn mà cùng một ngày cả hai vị Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Mỹ Obama đều cùng có bài phát biểu về quan điểm chính sách quân sự được họ áp dụng khi cầm quyền.

Ngày 6/12, phát biểu trước đông đảo người dân tại thành phố Fayetteville, bang North Carolina, ông Trump đã tiết lộ rằng Mỹ sẽ tránh can thiệp vào các xung đột nước ngoài và thay vào đó là tập trung nhiều vào việc đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi đó, trong bài diễn văn cuối cùng về vấn đề an ninh tại căn cứ không quân MacDill ở Tampa, bang Florida, ông Obama khẳng định rằng Mỹ và các đối tác đã lập một liên quân quốc tế để phát động chiến dịch không kích tổ chức IS tại Iraq và Syria. Nỗ lực này góp phần khiến IS mất hơn phân nửa lãnh thổ và ngày càng khó tuyển mộ tân binh.

Những lời khẳng định này của ông Obama được xem như là một “sự đáp trả” với ông Trump, người nhiều lần chỉ trích hướng tiếp cận của ông Obama đối với cuộc chiến chống tổ chức này là sai lầm.

Quân sự - Lộ chính sách quân sự ‘dốc toàn lực diệt một kẻ thù’ của ông Trump

 Ông Trump cũng tuyên bố mạnh mẽ rằng sẽ tiến hành cải tổ quân đội Mỹ. 

Ông Trump tuyên bố mạnh mẽ rằng sẽ tiến hành cải tổ quân đội Mỹ bởi theo ông, hiện lực lượng Mỹ đang bị dàn trải quá mỏng khi mà binh sĩ có mặt ở quá nhiều địa bàn trên khắp thế giới. Theo ông chỉ nên tập trung vào cuộc chiến tại Trung Đông, đặc biệt là tại Iraq và Syria. Và ông Trump cũng cho rằng thay vì đổ tiền vào các cuộc chiến, ông sẽ chi tiền để xây dựng, cải tạo lại hạ tầng giao thông, cầu cống và sân bay vốn cũ kỹ của Mỹ. 

Ông Trump muốn tăng cường chi tiêu cho quân sự và cho biết đã yêu cầu quốc hội loại bỏ đạo luật giới hạn ngân sách trần trong chi tiêu quốc phòng. Theo ông, mọi quân nhân sẽ được trang bị, huấn luyện và chăm sóc một cách đầy đủ để có thể hoàn thành công việc một cách hoàn hảo.

“Chúng tôi không muốn có một quân đội cạn kiệt vì tham chiến ở mọi mặt trận trong khu vực, ở những nơi mà chúng ta không nên tham chiến. Chi tiêu cho quân đội sẽ không bị cạn kiệt nữa”, ông Trump đưa ra giải pháp.

Theo ông Donald Trump, chính sách “can thiệp và gây hỗn loạn” phải kết thúc, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường sức mạnh quân đội không nhằm mục đích gây hấn.

“Chúng tôi sẽ xây dựng sức mạnh của quân đội không hướng tới mục đích gây hấn mà nhằm mục đích phòng ngừa. Trong ngắn hạn, chúng tôi tìm kiếm hòa bình thông qua sức mạnh”, Tổng thống đắc cử Trump nói.

Quân sự - Lộ chính sách quân sự ‘dốc toàn lực diệt một kẻ thù’ của ông Trump (Hình 2).

 Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng thống Barack Obama. 

Và ông cho rằng bất kỳ quốc gia nào chia sẻ mục tiêu với Mỹ đều được coi là đối tác của Washington. “Chúng tôi không quên. Chúng tôi muốn củng cố tình bằng hữu với những người bạn cũ và tìm kiếm những mối quan hệ hữu hảo mới”, ông Trump cho biết.

Còn ông Obama, trong bài phát biểu của mình, ông có lời khuyên cho người sắp vào Nhà Trắng: Không nên dựa quá nhiều vào hành động quân sự để giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới.

Theo ông Obama, thay vì đưa ra những lời hứa hão huyền rằng có thể tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố bằng cách thả nhiều bom hơn hoặc triển khai nhiều binh sĩ hơn, điều cần làm là có tầm nhìn dài hạn về mối đe dọa này và theo đuổi một chiến lược thông minh, bền vững.

Dù thừa nhận chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là nguy cơ với Mỹ trong những năm tới, ông Obama cảnh báo không được đánh đổi các quyền dân sự, truyền thống dân chủ của Mỹ trong cuộc chiến chống hiểm họa này.

Đào Vũ

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.