Lốc xoáy quét qua, nhà cửa bị tốc mái, cây cối và cột điện gãy đổ

Lốc xoáy quét qua, nhà cửa bị tốc mái, cây cối và cột điện gãy đổ

Thứ 4, 03/06/2015 | 21:25
0
Ngày 3/6, tin tức từ ông Huỳnh Bình, Chủ tịch UBND xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn, có 10/11 thôn chịu ảnh hưởng, hàng chục ngôi nhà tốc mái.

Tin nhanh cho biết, trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn xảy ra vào khoảng 17h ngày 2/6, tại 2 thôn Sư Lỗ và Đồng Xuân thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc ( Thừa Thiên - Huế ). Sau trận mưa, hàng chục ngôi nhà đã bị tốc mái, nhiều cột điện, cây cổ thụ bị quật ngã, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông trên địa bàn xã.

Theo ghi nhận tại hiện trường vào ngày 3/6, hàng chục ngôi nhà tại 2 thôn Sư Lỗ và Đồng Xuân bị tốc mái. Nhiều cây cối bị quật ngã đè lên nhà dân và cột điện 350kv cũng bị gió mạnh đánh sập xuống cánh đồng.

Ông Lê Bá Thanh (45 tuổi), trú tại thôn Đông Xuân, xã Lộc Điền kể lại: “Lúc đó chúng tôi vừa đi làm đồng về cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống, kèm theo đó là cơn lốc xoáy ập về. Trong khoảng 10 phút sau đó, nhà tôi bị lốc xoáy cuốn bay hơn 30 viên ngói, sập đổ bức tường tạm bằng tre nứa, gió còn thổi văng cả bàn ghế, bàn kính và bóng đèn bị vỡ. Đặc biệt, con gái tôi là Lê Thị Thúy Phương (26 tuổi) còn bị gió mạnh đẩy văng xuống mặt đất khi đang chạy bên ngoài, may mắn là cháu không bị thương tích gì".

Tương tự, nhà ông Hoàng Trọng Hạnh (43 tuổi), trú tại thôn Sư Lỗ, xã Lộc Điền cũng bị cơn lốc xoáy quét qua khiến mái nhà bị tốc mái hoàn toàn, sụp đổ nhiều bức tường trên ban công và nhiều vật dụng khác cũng bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại gần cả trăm triệu đồng.

Ngay sau khi trận lốc xoáy đi qua, lãnh đạo xã đã huy động lực lượng các ban ngành, đoàn thể địa phương có mặt để giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục hậu quả , sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, tiến hành rà soát thống kê danh sách các hộ gia đình bị thiệt hại nặng để có phương án đề xuất hỗ trợ.

Theo tin mới nhận được từ ông Nguyễn Em, Chủ tịch xã Lộc An, huyện Phú Lộc, cùng ngày, tại địa phương này cũng xảy ra cơn mưa lớn kèm giông sét khiến ông Cao Văn Tín (47 tuổi), trú tại thôn Bắc Trung, xã Lộc An bị sét đánh tử vong khi đang ra đồng lấy nước vào ruộng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo huy

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.