Lợi nhuận Nhà Thủ Đức có thể tăng thêm 443 tỷ đồng nhờ hoàn nhập thuế

Trần Thị Tú Anh
Thứ 2, 03/07/2023 | 16:00
0
Theo kết quả xét xử sơ thẩm vụ linh kiện điện tử 2017 - 2019, lợi nhuận Nhà Thủ Đức sẽ biến động mạnh do phần hoàn nhập chi phí thuế VAT số tiền 442,5 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (HoSE: TDH) vừa công bố công văn kết quả xét xử vụ án hình sự liên quan đến hoạt động xuất khẩu kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017 – 2019 của công ty.

Theo các nội dung tại Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Tp.HCM, báo cáo kết quả kinh doanh của TDH sẽ có sự biến động mạnh về chỉ tiêu lợi nhuận do phần hoàn nhập chi phí thuế VAT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 với tổng số tiền dự kiến là 442,5 tỷ đồng. Cụ thể:

Về trách nhiệm dân sự trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên TDH phải hoàn trả cho Cục thuế Tp.HCM số tiền thuế VAT đã hoàn là 365,5 tỷ đồng. Theo đó, yêu cầu Cục thi hành dân sự Tp.Hồ Chí Minh chuyển số tiền 365,5 tỷ đồng mà TDH đã tạm nộp cho Cơ quan điều tra cho Cục thuế Tp.HCM.

Sau khi trừ đi phần thu lợi bất chính của TDH liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 là 22,4 tỷ đồng và số tiền các bị cáo của Cục thuế Tp.HCM trong vụ án đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả để chuyển cho TDH là 2,1 tỷ đồng, thì số tiền thuế VAT của TDH còn thiệt hại là 341 tỷ đồng.

Hồ sơ doanh nghiệp - Lợi nhuận Nhà Thủ Đức có thể tăng thêm 443 tỷ đồng nhờ hoàn nhập thuế

 Lợi nhuận của Nhà Thủ Đức sẽ biến động mạnh nếu hoàn nhập chi phí thuế VAT số tiền 442,5 tỷ đồng.

Đối với phần thiệt hại còn lại này, Hội đồng xét xử tuyên cũng tuyên 18 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của vụ án liên đới bồi hoàn 341 tỷ đồng cho TDH.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, được ĐHCĐ thông qua theo Nghị quyết số 1184, TDH đã thực hiện trích lập dự phòng toàn bộ chi phí thuế VAT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 vào báo cáo tài chính năm 2021 với tổng chi phí ghi nhận là 620,6 tỷ đồng (trong đó bao gồm: 88,3 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng khấu trừ và 10,2 tỷ đồng tiền chậm nộp liên quan; 365,5 tỷ đồng hoàn thuế giá trị gia tăng; 91,7 tỷ đồng tiền chậm nộp liên quan; 64,9 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn).

Về số tiền chậm nộp 91,7 tỷ đồng liên quan đến số tiền hoàn thuế VAT là 365,5 tỷ đồng mà Cục thuế Tp.HCM đang thực hiện truy thu đối với TDH, đại diện TDH tại phiên tòa sơ thẩm cho rằng đây là việc làm không có cơ sở do vụ việc đã khởi tố hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.

Do đó, TDH  sẽ có văn bản kiến nghị lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu Cục thuế Tp.HCM thu hồi, hủy bỏ các quyết định và không thực hiện truy thu tiền chậm nộp là 91,7 tỷ đồng, cũng như gỡ bỏ các biện pháp cưỡng chế đối với TDH liên quan đến số tiền chậm nộp này theo đúng quy định của pháp luật để TDH sớm khôi phục lại hoạt động kinh doanh.

Đối với số tiền chậm nộp này, TDH cũng sẽ thực hiện hoàn nhập chi phí đã ghi nhận là 91,7 tỷ đồng và giảm số tiền phải trả tương ứng cho Cục thuế Tp.HCM trên BCTC ngay khi bản án có hiệu lực.

Về việc hạn chế các giao dịch, theo bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên nghĩa vụ của TDH phải hoàn trả cho bị hại là Cục Thuế Tp.HCM số tiền 365,5 tỷ đồng và các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho TDH như đã đề cập ở trên.

Về phần trách nhiệm dân sự tại bản án sơ thẩm, TDH đã tạm nộp toàn bộ số tiền 365,5 tỷ đồng cho Cơ quan cảnh sát điều tra từ tháng 6/2021. Do đó, Hội đồng xét xử đã chuyển đề nghị gỡ bỏ hạn chế các giao dịch, biến động tài sản Văn phòng đăng ký đất đai Tp.HCM của TDH cho Cơ quan điều tra Bộ công an xử lý theo quy định của pháp luật.

TDH cho biết Viện Kiểm sát nhân dân Tp.HCM đã chấp thuận đề nghị cho phép công ty được giao dịch bình thường về tài sản mà không cần thông báo cho cơ quan điều tra theo công văn 1729.

Đại diện TDH cho biết, sẽ sớm gửi văn bản đề nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an gỡ bỏ hạn chế cho TDH và các công ty thành viên theo quy định của pháp luật để mọi giao dịch tại Văn phòng đăng ký đất đai Tp.HCM được trở lại bình thường, đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng của công ty.

Ngoài ra, đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại nghiêm trọng cho TDH trong vụ án này, Hội đồng xét xử cũng tuyên các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho TDH là 7,7 tỷ đồng (tại thời điểm tuyên án, các bị cáo đã nộp khắc phục hầu hết cho TDH).

SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 18% bằng cổ phiếu

Thứ 2, 03/07/2023 | 12:11
SHB vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 là 25/7/2023 bằng cổ phiếu với tỉ lệ 18%.

Chủ tịch Nhà Thủ Đức từ nhiệm ngay trước thềm đại hội cổ đông

Thứ 4, 07/06/2023 | 17:26
Chủ tịch HĐQT Nhà Thủ Đức Nguyễn Huy Hoàng đã nộp đơn xin từ nhiệm sau chưa đầy 1 năm tại vị với lý do có kế hoạch kinh doanh riêng.

Lợi nhuận của Nhà Thủ Đức bốc hơi hơn 70% sau kiểm toán

Thứ 6, 31/03/2023 | 15:20
Một trong những nguyên nhân lãi sau thuế của Nhà Thủ Đức giảm sâu 73% sau kiểm toán là do tăng trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu quá hạn.
Cùng tác giả

Hệ thống KRX: Những băn khoăn đằng sau kỳ vọng

Thứ 2, 29/04/2024 | 12:59
Sau 12 năm triển khai, hệ thống KRX đã có tới 8 lần lỡ hẹn và hiện tại vẫn chưa thể giao dịch được, dường như việc vận hành là bài toán không hề đơn giản.

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Sở hữu gần 1.600 nhà thuốc, doanh thu chuỗi Long Châu tăng 68%

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:05
Đến hết quý I/2024, FPT Long Châu có tổng cộng 1.587 nhà thuốc, mở mới 90 cơ sở từ đầu năm. Doanh thu trung bình của mỗi nhà thuốc đang ở mức 1,2 tỷ đồng/tháng.

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.
Cùng chuyên mục

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Thua lỗ kéo dài, HAGL Agrico cắt giảm 75% chi phí lương nhân viên

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:05
Thua lỗ trong 12 quý liên tiếp khiến khoản lỗ luỹ kế của HAGL Agrico tính tới cuối quý I/2024 là 8.149 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 2.487 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Sông Ba “khai tử” dự án thủy điện Krông H’Năng 2

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:06
Sau 15 năm được cấp Giấy phép chứng nhận đầu tư, dự án này vẫn chưa thể thực hiện nên doanh nghiệp quyết định "khai tử".

Gửi 42.600 tỷ đồng ở ngân hàng, PV Gas mang về 436 tỷ đồng tiền lãi

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:39
Hơn 46% tài sản của PV Gas nằm ở khoản tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với 42.613 tỷ đồng. Đây cũng là quý ghi nhận lượng tiền nắm giữ cao kỷ lục của DN.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lãi gần 480 tỷ đồng trong quý I/2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:43
Trong quý I/2024, VIMC có lợi nhuận sau thuế đạt trên 479 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 29/4: Vàng SJC vẫn neo cao trên 85 triệu đồng/lượng

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:26
Sáng nay (29/4), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì mức cao trên 85 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trên 76 triệu đồng/lượng.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.

Kỳ lân công nghệ và câu chuyện “đầu tư” vào nhân sự

Thứ 2, 29/04/2024 | 07:15
Một trong những nhân tố cốt yếu cho mục tiêu phát triển bền vững là nhân tố con người và thúc đẩy chuyển đổi số. VNG là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam luôn quan tâm đến phát triển nhân sự. “Phát triển con người là mục tiêu quan trọng, thậm chí còn vượt trên chuyện xây dựng sản phẩm”- CEO Lê Hồng Minh khẳng định.

Thua lỗ kéo dài, HAGL Agrico cắt giảm 75% chi phí lương nhân viên

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:05
Thua lỗ trong 12 quý liên tiếp khiến khoản lỗ luỹ kế của HAGL Agrico tính tới cuối quý I/2024 là 8.149 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 2.487 tỷ đồng.