Luật sư và độc giả cùng

Luật sư và độc giả cùng "vào cuộc" vụ ngủ chung

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
– Quy định không phải là vợ chồng có được khách sạn sắp xếp ngủ chung giường hay không đã trở thành vấn đề quan tâm của nhiều luật sư và độc giả.

Báo Nguoiduatin.vn tiếp tục nhận được các phản hồi về vấn đề tưởng rất cũ mà lại phức tạp này:

Pháp luật - Luật sư và độc giả cùng 'vào cuộc' vụ ngủ chungẢnh minh họa

Luật sư Cảnh Tú (email: canhtulaw@gmail.com) cho rằng:

“Luật sư trả lời sai về thời điểm áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (đã hết hiệu lực), hiểu sai nội dung trong quy định pháp luật về quản lý khách sạn nhà nghỉ và thực tiễn áp dụng. Pháp luật không cấm hai người không phải vợ chồng thì không được ngủ chung cùng khách sạn, thì thử hỏi thế phải xây dựng khách sạn nhà nghỉ phải đề tên chỉ dành cho nam giới hoặc nữ giới mới được vào?

Theo quy định của pháp luật việc bố trí phòng riêng cho nam và nữ là quy định nhằm đảm bảo sự phù hợp đối với từng giới tính chứ không phải là cấm nam nữ ngủ chung với nhau”.


Độc giả Nguyễn Thị Diễm Trang (email: diemtranguyen@yahoo.com) bày tỏ:

"Mấy ngày vừa qua tôi cũng có theo dõi vấn đề này và có ý kiến nhỏ như sau:

Theo tôi thấy, tình trạng ngoại tình hay giết người tình xảy ra thường xuyên trong thời gian gần đây nên xét về nhiều nguyên nhân và yếu tố dẫn đến hành động mất hết tình người và tính người đó, bởi một khi đã muốn ra tay hạ thủ thì người ta có thể nghĩ đến hàng ngàn cách khác nhau và mọi nơi khác nhau.

Bản thân tôi cũng có 1 gia đình hạnh phúc và 1 đứa con xinh xắn nhưng chúng tôi cũng không cần thiết phải ràng buộc nhau bằng tờ giấy hôn thú. Trên thế giới cũng có nhiều trường hợp như thế, ngay cả cặp ngôi sao nổi tiếng Hollywood như Angelina Jolie và Brad Pitt cũng có kết hôn chính thức đâu mà họ vẫn hạnh phúc với 6 đứa con ngoan cả con nuôi lẫn con ruột.Giả dụ như mai này cặp đôi siêu sao này đến Việt Nam thì họ cũng không được phép ngủ chung phòng trong 1 khách sạn?

Nói như thế không có nghĩa tôi ủng hộ những trường hợp không kết hôn mà cứ chung sống với nhau, điều quan trọng là chúng ta nên cân nhắc và xem xét cho kỹ mỗi khi đề nghị hay quyết định 1 sự việc quan trọng liên quan đến nhiều người".

Ban Thư ký Biên tập


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.