Lùm xùm chuyện xả thải, công ty của ông Trương Sỹ Bá làm ăn ra sao?

Nguyễn Phương Anh
Chủ nhật, 18/06/2023 | 11:22
0
Đặt tham vọng kế hoạch lợi nhuận 301 tỷ đồng trong năm 2023 nhưng ngay trong quý đầu năm BAF đã báo lãi sụt giảm gần 96% xuống còn vỏn vẹn 3,9 tỷ đồng.

Quy mô vốn điều lệ "lớn nhanh như thổi"

Bắt đầu thành lập từ năm 2017, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF (HoSE:BAF) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi heo với mô hình chuỗi khép kín từ sản xuất thức ăn, chăn nuôi trang trại tới giết mổ, chế biến. 

Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm thành lập là 30 tỷ đồng trong đó 80% thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Nghĩa; phần còn lại thuộc về 2 cá nhân là ông Lê Thọ Xuân và Nguyễn Anh Tuấn với tỉ lệ chia đều. Chỉ 4 tháng sau khi thành lập, BAF đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, tại thời điểm tháng 6/2022, sau 5 lần tăng vốn, “ông chủ” của thương hiệu heo ăn chay đã tăng vốn điều lệ lên mức 1.435 tỷ đồng, tương đương tăng gấp 47 lần so với số vốn ban đầu.

Mới đây, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, BAF đã thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP tỷ lệ 5% và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 100:47 (47,677%) với giá bán 10.000 đồng/cổ phần. 

Tổng số tiền thu về dự kiến là 750 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 2.435 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động chăn nuôi, kinh doanh nông sản, góp vốn vào các công ty con để thực hiện xây dựng trang trại.

Sóng chuyển dịch cổ phiếu 

Tháng 3/2022, ông Trương Sỹ Bá, người đang giữ cương vị là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Long, chính thức giữ chức Chủ tịch HĐQT BAF. Sự kiện này đã cụ thể hóa sự hiện diện của Tập đoàn Tân Long tại BAF.

Đáng chú ý, sau đó, công ty đã ghi nhận làn sóng “mua vào - bán ra" đến từ nhiều lãnh đạo cấp cao của BAF.

Theo đó, ông Phan Ngọc Ấn đã bán toàn bộ 2,4 triệu cổ phiếu tương đương với tỉ lệ 1,73% trong phiên 27/12/2022. Ông Lê Xuân Thọ - Thành viên HĐQT bán 795.000 đơn vị cổ phiếu trong thời gian 28/12/2022 – 10/1/2023. Sau giao dịch, sở hữu của ông Thọ tại BAF giảm từ 0,58% xuống 0,03%.

Hồ sơ doanh nghiệp - Lùm xùm chuyện xả thải, công ty của ông Trương Sỹ Bá làm ăn ra sao?

Diễn biến thị giá cổ phiếu BAF (Nguồn: TradingView).

Bên cạnh đó, bà Bùi Hương Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã hoàn thành bán 499.750 đơn vị trong thời gian 27/12/2022 – 9/1/2023. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu BAF của bà Giang giảm từ 5,16 triệu đơn vị xuống 4,66 triệu đơn vị, tỉ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 3,6% xuống 3,25%.

Ở chiều ngược lại, Siba Holdings, doanh nghiệp liên quan đến Chủ tịch HĐQT Trương Sỹ Bá đã liên tục tăng sở hữu. lần gần nhất trong khoảng thời gian từ 27/12/2022-10/1/2023, Siba Holdings đã hoàn tất mua vào hơn 4,53 triệu cổ phiếu BAF.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu BAF mà Siba Holdings sở hữu tăng từ 53,56 triệu đơn vị lên 58,09 triệu đơn vị, tỉ lệ sở hữu tăng tương ứng từ 37,32% lên 40,48%.

Lợi nhuận rơi từ đỉnh xuống đáy

Về tình hình kinh doanh, năm 2019, doanh thu thuần của công ty này đạt 17.288 tỷ đồng, riêng mảng kinh doanh nông sản là 16.862 tỷ đồng. Lợi nhuận trong năm 2019 của BAF chỉ đạt ngưỡng 13 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2020-2022, công ty đã có bước tiến lớn về lợi nhuận dù cho doanh thu giảm đều từ 12.845 tỷ đồng năm 2020 xuống còn 7.083 tỷ đồng vào năm 2022. Theo đó, năm 2021, BAF báo lãi kỷ lục 321 tỷ đồng, gấp 7 lần so với năm 2020.

Nguyên nhân là do giai đoạn này tỉ suất lợi nhuận mảng chăn nuôi cao hơn nông sản nên BAF đã thay đổi chiến lược kinh doanh, giảm tỉ trọng ngành thương mại nông sản thuần túy sang chăn nuôi theo mô hình khép kín.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, quý I/2023 BAF ghi nhận doanh thu đạt 816 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chiếm phần lớn cơ cấu doanh thu của BAF đến từ bán nông sản với 58%. Tuy nhiên, doanh thu từ mặt hàng trên trong quý I/2023 đã “lao dốc" từ 1.245 tỷ đồng xuống chỉ còn 475 tỷ đồng, tương đương giảm 63%. 

Mặc dù giá vốn hàng bán có sự tiết giảm nhưng lợi nhuận gộp của công ty vẫn giảm từ 141 tỷ đồng trong quý I/2022 xuống còn 63 tỷ đồng trong quý I/2022.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận của BAF chỉ vỏn vẹn 3,9 tỷ đồng, giảm 95,5% so với số lãi 87,7 tỷ đồng vào quý I/2022. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất từ khi ông chủ “heo ăn chay" niêm yết tới nay.

Theo chia sẻ của ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch HĐQT BAF, trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành thời gian qua, tổng đàn heo của Việt Nam bị hao hụt 20-25%. Ngoài ra, giá heo giao dịch quanh vùng đáy đã khiến nông hộ bán ra ồ ạt và hạn chế việc tái đàn, nông hộ phụ thuộc vào con giống nên giá vốn lên đến 53.000-54.000đ/kg. Dưới tác động của dịch bệnh, dự kiến giá heo sẽ tăng trở lại vào các tháng tiếp theo. 

BAF đang thực hiện tăng quy mô đàn để đón sóng tăng giá heo trong thời gian sắp đến. Định hướng tiếp tục mở rộng hệ thống trang trại hiện đại, đưa vào vận hành thêm 9 trại vào cuối năm 2024.

Năm 2023, BAF lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.526 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 301 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 815/QĐ-XPHC xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với trại chăn nuôi lợn thuộc hệ thống của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Hình thức xử phạt chính phạt tiền với trại lợn vi phạm là 132 triệu đồng, cộng thêm các khoản chi phí bổ sung thi hành và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, tổng số tiền phải nộp là hơn 154,2 triệu đồng.

Liên quan đến vấn đề này, BAF cho biết, nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật về môi trường trong hoạt động chăn nuôi, tuân thủ cam kết với người dân và chính quyền địa phương về việc di dời heo khỏi trại trước ngày 11/7/2023.

Vào ngày 19/5/2023, BAF đã gửi văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng thuê trại Hòa Bình với hộ kinh doanh của bà Hương. Dự kiến, ngày 30/6/2023, BAF sẽ hoàn tất di dời toàn bộ số heo ra khỏi trại.

BAF cho biết công ty luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và tuân thủ pháp luật môi trường. Vì vậy, các trại thuê luôn có những quy định, thỏa thuận cụ thể với các chủ trại về trách nhiệm tuân thủ pháp luật môi trường.

BAF lên tiếng vụ trại nuôi heo bị phạt do xả thải ô nhiễm môi trường

Thứ 4, 14/06/2023 | 10:26
BAF thông báo đã chấm dứt hợp đồng với trang trại vi phạm do xả thải ô nhiễm môi trường và sẽ hoàn tất di dời toàn bộ số heo ra khỏi trại vào ngày 30/6 tới đây.

Ông Phan Ngọc Ấn thôi nhiệm Thành viên HĐQT BAF sau khi thoái sạch vốn

Thứ 3, 11/04/2023 | 17:47
Mặc dù xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân nhưng ông Phan Ngọc Ấn vẫn tiếp tục giữ vai trò là Phó Tổng Giám đốc BAF Việt Nam.

BAF phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 5,25%/năm

Thứ 3, 28/03/2023 | 16:11
BAF vừa phát hành lô trái phiếu BAFH2330001 với tổng giá trị là 600 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không đảm bảo, không kèm chứng quyền và có chuyển đổi.
Cùng tác giả

Tháo gỡ vướng mắc cho phân bón silic

Thứ 3, 07/05/2024 | 13:17
Đại diện Phân lân Nung chảy Ninh Bình kiến nghị cần sớm bổ sung thành phần SiO2 vào quy chuẩn quốc gia về phân bón, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất.

Xuất hiện nhóm cổ đông lớn mới tại doanh nghiệp của bầu Đức

Thứ 3, 07/05/2024 | 11:53
Chứng khoán LPBank và người có liên quan đã nâng sở hữu lên 89,6 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 8,47% vốn điều lệ và trở thành nhóm cổ đông lớn của HAGL.

Sao Ta: Sản lượng tiêu thụ tôm tăng, nông sản giảm trong tháng 4/2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:04
Tháng 4/2024, sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm của Sao Ta ghi nhận tăng 22%, song sản lượng tiêu thụ nông sản ghi nhận giảm 55% so với cùng kỳ.

Tiếp tục thua lỗ, Angimex cắt giảm gần 90% chi phí nhân viên

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:58
Quý I/2024, Angimex đã cắt giảm tới 87% chi phí nhân viên và 72% chi phí nhân công trong bối cảnh công ty kinh doanh kém khả quan với số lỗ lũy kế đạt 175 tỷ đồng.

Được ngân hàng xóa nợ, Gỗ Trường Thành báo lãi tăng vọt

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:47
Quý I/2024 Gỗ Trường Thành báo lãi 11,6 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ nhưng công ty vẫn còn ghi nhận lỗ lũy kế 3.226 tỷ đồng do kinh doanh kém tích cực trước đây.
Cùng chuyên mục

Thuduc House kinh doanh ra sao khi vẫn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế?

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thất thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, Thuduc House rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi nhận "cú đấm bồi" từ cưỡng chế thuế, hải quan.

TMT Motors: Tham vọng lớn, thất vọng nhiều

Thứ 3, 07/05/2024 | 22:59
TMT Motors đặt kế hoạch lãi sau thuế 2024 tăng 474,62% so với năm trước nhưng kết thúc quý I/2024, công ty chỉ mới thực hiện chưa tới 1% mục tiêu lợi nhuận.

Vì sao Thủy điện A Vương đặt mục tiêu doanh thu lẫn lợi nhuận giảm?

Thứ 3, 07/05/2024 | 19:00
Thủy điện A Vương cho rằng, 2024 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức.

Nhu cầu nước sạch tăng, Biwase báo lãi quý I/2024 tăng 22%

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:44
Một nguyên nhân khác giúp lãi của Biwase tăng là do công tác phòng chống thất thoát nước được tăng cường nên tỉ lệ thất thoát nước giảm so với kỳ trước.

Xuất hiện nhóm cổ đông lớn mới tại doanh nghiệp của bầu Đức

Thứ 3, 07/05/2024 | 11:53
Chứng khoán LPBank và người có liên quan đã nâng sở hữu lên 89,6 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 8,47% vốn điều lệ và trở thành nhóm cổ đông lớn của HAGL.
     
Nổi bật trong ngày

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa nông sản Việt vào thị trường Ấn Độ

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
Việt Nam có nhiều nông sản tươi và các sản phẩm chế biến như cà phê hòa tan hay các sản phẩm thủy sản như cá tra, cá basa rất được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ.

Thuduc House kinh doanh ra sao khi vẫn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế?

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thất thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, Thuduc House rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi nhận "cú đấm bồi" từ cưỡng chế thuế, hải quan.

Xuất hiện nhóm cổ đông lớn mới tại doanh nghiệp của bầu Đức

Thứ 3, 07/05/2024 | 11:53
Chứng khoán LPBank và người có liên quan đã nâng sở hữu lên 89,6 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 8,47% vốn điều lệ và trở thành nhóm cổ đông lớn của HAGL.

Vì sao Thủy điện A Vương đặt mục tiêu doanh thu lẫn lợi nhuận giảm?

Thứ 3, 07/05/2024 | 19:00
Thủy điện A Vương cho rằng, 2024 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức.

Nhu cầu nước sạch tăng, Biwase báo lãi quý I/2024 tăng 22%

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:44
Một nguyên nhân khác giúp lãi của Biwase tăng là do công tác phòng chống thất thoát nước được tăng cường nên tỉ lệ thất thoát nước giảm so với kỳ trước.