Lý do bất ngờ khiến Chủ tịch Ngân hàng Thế giới từ chức

Lý do bất ngờ khiến Chủ tịch Ngân hàng Thế giới từ chức

Thứ 3, 08/01/2019 | 09:25
0
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim sẽ từ chức vào ngày 1/2 để gia nhập một công ty đầu tư cơ sở hạ tầng tư nhân.

Theo Vietnamnet, hôm qua (7/1), Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim thông báo sẽ rút khỏi vị trí hiện thời từ đầu tháng 2. Ông Jim Yong Kim quyết định từ chức dù còn hơn 3 năm nữa mới kết thúc nhiệm kỳ. Các nguồn tin thân cận với WB cho biết, quyết định của ông Kim là bất ngờ và “mang tính cá nhân”, làm nhiều người ngạc nhiên.

Tài chính - Ngân hàng - Lý do bất ngờ khiến Chủ tịch Ngân hàng Thế giới từ chức

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim bất ngờ thông báo từ chức.

WB cho hay, ông Kim Yong Kim rút khỏi chức chủ tịch tổ chức này để tham gia một công ty đầu tư cơ sở hạ tầng tư nhân.

Liên quan tới vụ việc, Zing.vn cho hay, việc từ chức đột ngột này có khả năng liên quan đến căng thẳng với chính quyền Trump về Trung Quốc. Các cơ quan tài chính Mỹ cho biết họ chỉ đồng ý tăng vốn cho WB nếu ngân hàng này cắt giảm các khoản vay cho Trung Quốc. Ông Kim đã bảo đảm một thỏa thuận bằng cách tăng cổ phần của Bắc Kinh trong ngân hàng trong khi hứa hẹn các biện pháp hạn chế tài chính với Trung Quốc.

WB cho rằng hợp tác với Bắc Kinh là không thể thiếu và đã hợp tác với Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á về các dự án tài chính do Trung Quốc dẫn dắt.

Washington được cho là đã để ông Kim ra đi khi bất đồng giữa ông và chính quyền Trump ngày càng tăng do Mỹ muốn khẳng định quyền lực của mình với tư cách cổ đông lớn nhất. Theo Nikkei, việc bổ nhiệm người kế nhiệm chính thức có thể sẽ bị chính quyền Trump tác động phần lớn với lưu ý về các khoản vay của Trung Quốc.

Kristalina Georgieva, giám đốc điều hành hiện tại của Ngân hàng Thế giới, sẽ trở thành chủ tịch lâm thời vào ngày 1/2. Tuyên bố của WB không cung cấp tên của công ty mà ông Kim sẽ gia nhập.

Ông Kim Yong Kim, 56 tuổi, là người Mỹ gốc Hàn Quốc, đã nắm quyền lãnh đạo WB vào năm 2012 và tiếp tục tái đắc cử vào năm 2017. Ông từng là một bác sĩ trước khi trở thành chuyên gia trong lĩnh vực phát triển và từng giữ chức Giám đốc Chương trình chống HIV/AIDS của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo Dân trí, dưới sự lãnh đạo của ông Kim, WB đặt mục tiêu xóa bỏ đói nghèo cùng cực trên thế giới vào năm 2030 và tăng cường hỗ trợ tài chính cho các quốc gia có nhu cầu. Năm 2018, ông xếp thứ 41 trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới theo bình chọn của Forbes.

Theo AFP, việc bổ nhiệm lãnh đạo mới cho WB sẽ phụ thuộc lớn vào Mỹ do Washington là thành viên có mức đóng góp vốn lớn nhất.

Phong Linh (tổng hợp)

Nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín bị truy tố

Thứ 2, 07/01/2019 | 08:29
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Trí Đức, nguyên Phó Tổng Giám đốc, nguyên thành viên Hội đồng đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín (Ngân hàng Đại Tín), chi nhánh Sài Gòn.

5 vụ cướp ngân hàng táo tợn nhất năm 2018

Thứ 5, 27/12/2018 | 08:55
Năm 2018 là một trong những năm xuất hiện rất nhiều các vụ cướp ngân hàng táo tợn, manh động ở khắp cả nước như: TP.HCM, Tiền Giang, Bắc Giang...
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

15 ngân hàng tăng lãi suất trong tháng 4: Lãi suất huy động đang tăng trở lại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:38
Lần đầu tiên trong 1 năm, lãi suất huy động ngân hàng đã quay đầu tăng tại nhiều nhà băng. Có tới 15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.
     
Nổi bật trong ngày

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.