Lý do giá laptop quay đầu giảm mạnh sau Tết

Lý do giá laptop quay đầu giảm mạnh sau Tết

Thứ 7, 19/02/2022 | 18:44
0
Thị trường ngành hàng laptop đang dần phục hồi và ổn định hơn. Nhiều mẫu laptop được điều chỉnh giảm giá.

Hàng loạt mẫu laptop giảm giá

Năm 2021, thị trường máy tính xách tay tại Việt Nam liên tục có những biến động lớn. Theo Dân Trí, dịch Covid-19 bùng phát khiến cho nhu cầu học tập, làm việc từ xa tăng cao, từ đó đẩy mạnh doanh số của laptop.

Chưa dừng lại ở đó, do ảnh hưởng của "cơn khát" chip trên toàn cầu, thị trường liên tục rơi vào tình trạng khan hiếm hàng hóa, cung không đủ cầu khiến cho giá bán bị đẩy lên cao. Ở giai đoạn khan hàng đỉnh điểm vào từ quý II, giá bán sản phẩm của hàng loạt thương hiệu như Apple, Dell, HP, Acer, Lenovo, Asus hay MSI liên tục được các đại lý điều chỉnh theo mỗi lần nhập hàng. Thậm chí, có những khoảng thời gian, giá bán có thể thay đổi theo ngày.

Tuy nhiên, theo Nhịp sống Kinh tế, thông tin từ các hệ thống bán lẻ, thị trường ngành hàng laptop đang dần phục hồi và ổn định hơn. Việt Nam thể hiện tốc độ tăng trưởng tốt nên đã được ưu tiên hàng hóa. Thời điểm kết thúc giãn cách cũng sau các nước châu Âu và châu Mỹ nên lượng hàng hóa được dịch chuyển bổ sung thêm.

Ngoài ra, dựa trên nhu cầu lớn từ nửa cuối 2021, các hãng có đặt thêm nguồn cung ứng theo nhu cầu tại thời điểm đó. Tuy nhiên, trải qua thời gian giao hàng 2-3 tháng thì nhu cầu đã suy giảm nên có hiện tượng cung vượt quá cầu.

Xu hướng thị trường - Lý do giá laptop quay đầu giảm mạnh sau Tết

Hiện tại, một số mẫu laptop cũng được điều chỉnh giảm giá. Ảnh NLĐ 

Hiện tại, một số mẫu laptop cũng được điều chỉnh giá, đáng chú ý như MacBook Air M1 giảm từ mức 27 triệu đồng xuống 24,9 triệu đồng, Asus ZenBook UX325EA-KG363T giảm 3,3 triệu đồng, còn 22 triệu đồng hay MSI Modern 14 B5M 204VN đang được bán với giá 15,8 triệu đồng, giảm 2,2 triệu đồng so với trước.

Ông Nguyễn Thế Kha - Giám đốc ngành hàng viễn thông di động hệ thống FPT Shop khẳng định hiện tại gần như các phân khúc giá và thương hiệu đều đã có nguồn cung khá đầy đủ nên rất đa dạng cho khách hàng lựa chọn. Đồng thời, nhiều chương trình khuyến mại cũng được tung ra để thúc đẩy người dùng mua sắm.

Khan hàng phân khúc sản phẩm cao cấp

Trong khi đó, đại diện một số hệ thống khác như GearVN hay CellphoneS cho rằng tình trạng khan hàng vẫn còn diễn ra ở phân khúc sản phẩm cao cấp với mức giá trên 30 triệu đồng. Một số model đặc thù cũng gặp tình trạng tương tự như dòng Asus ZenBook dùng màn hình OLED 14 inch.

Chia sẻ về tình hình kinh doanh laptop sau Tết với Nhịp sống Kinh tế, đại diện một số các hệ thống cho rằng đã nhận được kết quả ban đầu khả quan. “Lượng khách hàng mua laptop trước Tết vẫn ổn định tuy có thấp hơn đôi chút so với cao điểm tháng 11-12/2021. Doanh số tuần kinh doanh đầu tiên sau Tết Nguyên Đán 2022 cho thấy sự tăng vọt, cao hơn 30% cùng kỳ. Đây vốn là mùa cao điểm của ngành máy tính, kết hợp với việc học sinh, sinh viên đã chính thức đến trường ở các thành phố lớn”, ông Thái Lê Tú - Trưởng phòng truyền thông GearVN nói.

Hiện tại, HP, Asus, Acer và MSI là những hãng laptop đang có thị phần lớn hàng đầu tại Việt Nam. Điểm chung của các thương hiệu này là có mức giá hợp lý kết hợp cùng mẫu mã đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, đây cũng là những hãng có nguồn hàng lớn trong năm qua, đáp ứng phần nào nhu cầu rất cao của người tiêu dùng.

Các hệ thống bán lẻ đều đưa ra dự đoán về thị trường laptop Việt Nam trong năm 2022 sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh. Nguồn hàng đang được cải thiện là tín hiệu tốt, hứa hẹn sẽ đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về laptop học tập cũng như làm việc.

Theo Người Lao Động, ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di động hệ thống FPT Shop, dự đoán nhu cầu mua sắm laptop năm 2022 có thể không tăng trưởng đột biến như thời điểm tháng 4/2020 và tháng 9, 10/2021 khi các địa phương triển khai giãn cách xã hội với nhiều cấp độ. Tuy nhiên, mặt hàng này hiện nay đã trở thành công cụ thiết yếu phục vụ học tập, làm việc từ xa, kéo theo nhu cầu nâng cấp máy, nhất là máy tính cấu hình cao, sẽ vẫn tăng trưởng ở mức nhất định.

Theo ông Lê Thanh Thảo, đại diện hãng Asus tại Việt Nam, nguồn cung laptop hiện nay khá dồi dào, đủ đáp ứng nhu cầu thị trường, không còn lo thiếu hụt hàng ở mọi phân khúc như mấy tháng trước. Các hãng sản xuất cũng đã khắc phục được tình trạng thiếu chip nên có thể gia tăng sản lượng và rút ngắn tiến độ giao hàng. Do vậy, cung - cầu với mặt hàng này trong năm 2022 cơ bản được bảo đảm ổn định. 

Đào Vũ (T/h)

Người dân Hà Tĩnh đổ xô mua vàng lấy may trong ngày Vía Thần Tài

Thứ 5, 10/02/2022 | 15:43
Dù giá vàng liên tục biến động nhưng không khí mua bán tại các tiệm kim hoàn ở “phố vàng” Nguyễn Công Trứ (TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) diễn ra rất nhộn nhịp.

Máy tính không chỉ là công cụ, mà sẽ là đồng nghiệp của con người

Thứ 7, 13/11/2021 | 20:00
Công cuộc chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, một số ngành đang từng bước đưa công nghệ, AI vào hoạt động quản lý cũng như kinh doanh.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.