Lý do phái đoàn quan chức quân đội Campuchia đến thăm Trung Quốc?

Lý do phái đoàn quan chức quân đội Campuchia đến thăm Trung Quốc?

Thứ 6, 10/07/2015 | 07:27
0
Campuchia khẳng định đây là chuyến thăm thường niên nhưng việc Bộ trưởng Quốc phòng cùng 23 quan chức cấp cao đến Bắc Kinh rõ ràng đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia.

Theo tạp chí The Diplomat, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh cùng với 23 quan chức quân sự và an ninh cấp cao ngày 8/7 đã đến Trung Quốc trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày. Trong khi hai nước đều khẳng định đây là chuyến thăm thường niên, những sự kiện gần đây đã thu hút sự chú ý đặc biệt trong chuyến thăm.

Phía Campuchia nói rằng đây "chỉ là một chuyến thăm bình thường" trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Banh tuyên bố "không có gì quá to tát", theo Cambodia Daily. Truyền thông Trung Quốc đưa tin hết sức hạn chế và chỉ tiết lộ chuyến thăm nhằm "tăng cường quan hệ song phương và hợp tác giữa hai nước".

Thế giới - Lý do phái đoàn quan chức quân đội Campuchia đến thăm Trung Quốc?

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình năm 2011.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Socheat, 23 thành viên trong phái đoàn đến Trung Quốc bao gồm cả ba tư lệnh không quân, hải quân và quân đội Hoàng gia Campuchia cũng như người đứng đầu lực lượng cảnh sát quân sự quốc gia.

Mặc dù ông Banh không nêu rõ mục đích chuyến thăm nhưng rõ ràng một phái đoàn lớn và quy mô như vậy đến Trung Quốc mang theo ý nghĩa lớn hơn là một chuyến đi bình thường, The Diplomat nhận định.

Chuyến thăm nhận được sự chú ý đặc biệt trong bối cảnh những sự kiện gần đây xảy ra ở Campuchia. Vài ngày trước, một số người Campuchia quá khích đã đụng độ với người dân Việt Nam ở khu vực biên giới. Phe đối lập Campuchia cáo buộc Thủ tướng Hun Sen sử dụng bản đồ Việt Nam để phân định biên giới giữa hai nước.

Ông Hun Sen sau đó đã gửi thư lên Liên hiệp quốc đề nghị được tiếp cận các bản đồ gốc của nước từ thời Pháp thuộc nhằm chấm dứt “chủ nghĩa dân tộc cực đoan” do phe đối lập thổi bùng lên trong thời gian gần đây. Các quan chức Việt Nam và Campuchia cũng đã gặp nhau trong tuần này để thảo luận về vấn đề bi

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.