Lý do sâu xa sau việc Nga đưa S-400 đến Bắc Cực

Lý do sâu xa sau việc Nga đưa S-400 đến Bắc Cực

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 27/03/2019 | 15:31
0
Không chỉ riêng lĩnh vực kinh tế, Nga đang tăng cường nỗ lực kiểm soát cả quân sự ở Bắc Cực. Nga đã triển khai các hệ thống phòng thủ hiện đại như hệ thống phòng không tầm xa S-400 tới đây.

Nga đang tăng cường nỗ lực kiểm soát quân sự và kinh tế với vùng Bắc Cực. Nhưng không chỉ có Nga quan tâm đến vùng đất này mà Mỹ cũng đang nhòm ngó lên phía Bắc.

Vùng Bắc cực đóng góp 15% GDP của Nga, theo các nhà phân tích Nataliya Bugayova, Alexander Begej và Darina Regio từ Washington, D.C, dựa trên số liệu từ Viện nghiên cứu Chiến tranh.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga ngày 13/3 đã đệ trình lên cấp cao hơn một kế hoạch tổng thể khai thác vùng Bắc cực. “Kế hoạch bao gồm hơn 100 dự án khai thác tài nguyên ở khu vực, trong khi diện tích đóng băng ở đây đang thu hẹp”, theo Viện nghiên cứu Chiến tranh, trụ sở ở Mỹ.

Tiêu điểm - Lý do sâu xa sau việc Nga đưa S-400 đến Bắc Cực

Chú thích ảnh

Trong khi đó, ngày 20/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin khởi động dự án phát triển khu khai thác khí gas Kharasaveyskoye trên bán đảo Yamal, phía bắc nước Nga.

"Ông Putin ngày càng ưu tiên đầu tư vào vùng Bắc cực, coi đây là một nguồn tăng trưởng kinh tế trong tương lai của Nga”, theo các nhà nghiên cứu.

“Điện Kremlin cũng tiếp tục củng cố quân sự ở vùng Bắc cực”, nhận định của các nhà nghiên cứu.

Ngay từ năm 2011, Bộ Quốc phòng Nga cũng từng thông báo, sẽ thành lập hai lữ đoàn Bắc Cực tại Murmansk hoặc Arkhangelsk ở miền bắc nước Nga.

Trong một cuộc họp báo, tư lệnh lục quân Nga, tướng Alexander Postnikov cho biết: “Lục quân sẵn sàng thành lập những lữ đoàn Bắc cực trong tương lai gần, nhưng để đạt được tính cơ động và bảo vệ lợi ích tối ưu, trước hết họ cần nhận đủ các trang thiết bị chuyên dụng”.

Ngày 7/2, Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố cần tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của Nga và củng cố biên giới nước này tại Bắc Cực. Ông nói: “Những biện pháp bổ sung nên được thực hiện nhằm bảo vệ các quyền lợi của Nga tại một số khu vực của thế giới vốn cực kỳ quan trọng đối với chúng ta, bao gồm khu vực Bắc Cực, cũng như bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở đó”.

Ông cho biết thêm, Lực lượng bảo vệ biên giới (FSB) sẽ được nâng cấp và cung cấp các trang thiết bị hiện đại. Năm 2020, Nga sẽ triển khai một lực lượng vũ trang hỗn hợp nhằm bảo vệ các quyền lợi kinh tế và chính trị của nước này ở Bắc Cực, bao gồm các đơn vị quân đội, biên phòng và tuần dương hạm nhằm bảo đảm an ninh quân sự của Moscow trong bối cảnh chính trị và quân sự đa dạng như hiện nay.

Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc của Nga, đô đốc Nikolay Yevmenov khẳng định lực lượng vũ trang Nga sẽ sớm hoàn tất việc xây dựng một căn cứ phòng không mới ở làng Tiksi phía trên Vành đai Bắc cực.

Moscow cũng đã mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực này những năm gần đây cùng với việc hình thành cơ sở quân sự mới với hạm đội tàu phá băng lớn nhất thế giới. Nga đồng thời cũng triển khai các hệ thống phòng thủ hiện đại như hệ thống phòng không tầm xa S-400, hệ thống phòng không tầm gần Tor-M2DT và các tên lửa chống hạm Bastion.

Moscow đang muốn củng cố vị trí thống soái ở vùng Bắc cực để đảm bảo quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên kinh tế.

Tuy nhiên, Nga không phải là nước duy nhất quan tâm tới vùng Bắc Cực. Luật chi tiêu ngân sách 2019 mà quốc hội Mỹ bàn thảo nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ có bao gồm khoản 655 triệu USD để đóng/mua mới một tàu phá băng cho lực lượng tuần duyên Mỹ, lần đầu tiên trong 43 năm qua. Ngoài ra còn có ngân khoản 20 triệu USD mua sắm thiết bị cho chiếc tàu phá băng mới thứ hai, sẽ được mua/đóng trong thời gian sau đó.

Mỹ bắt đầu quan tâm tới vùng Bắc Cực là tin bất lợi với Nga. Nhưng không chỉ có Mỹ, Trung Quốc cũng đang nhòm ngó tới vùng đất xa xôi và chưa được khai phá nhiều này. Và nỗ lực của Nga ở vùng đất này không là điều khó hiểu. 

Xem thêm >>Nga khảng khái yêu cầu truyền thông Mỹ phải xin lỗi trước cáo buộc “vô căn cứ”

 

Nga khảng khái yêu cầu truyền thông Mỹ phải xin lỗi trước cáo buộc “vô căn cứ”

Thứ 4, 27/03/2019 | 14:20
Việc báo chí Mỹ có đưa ra lời xin lỗi Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không là vấn đề nội bộ của nước Mỹ. Tuy nhiên, chính những tờ báo đưa tin chống lại Nga cần phải có 1 lời xin lỗi chân thành, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Tuyên bố bất ngờ của chuyên gia Nga về S-300 ở Venezuela

Thứ 4, 27/03/2019 | 05:45
Lực lượng vũ trang Venezuela đã nhiều năm sử dụng các hệ thống phòng không S-300 của Nga và chuyện này không có gì bất ngờ, ông Igor Korotchenko cho biết.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.

Hungary sẽ tăng chi tiêu quốc phòng nếu xung đột Ukraine kéo sang năm sau

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:02
Hungary, mặc dù phản đối mạnh mẽ sự hỗ trợ tài chính-quân sự của phương Tây cho Ukraine vì lo ngại xung đột lan khắp Châu âu, cũng đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.