Lý do Thổ tin không bị trừng phạt vì S-400 của Nga dưới thời ông Biden

Lý do Thổ tin không bị trừng phạt vì S-400 của Nga dưới thời ông Biden

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 28/11/2020 | 07:26
0
Mỹ sẽ xem xét sự cân bằng ở Trung Đông một cách rất thận trọng vì lợi ích của Mỹ và sẽ không muốn tiếp tục quan hệ căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ, ông Kurtulmus cho hay.

Theo Duvar, Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng dưới thời ông Biden, Mỹ sẽ không trừng phạt nước này vì đã mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ không muốn quan hệ với Mỹ trở nên căng thẳng dưới thời ông Biden và không muốn Mỹ áp đặt trừng phạt vì nước này đã mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga, một quan chức cấp cao trong đảng AK của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho hay.

Sự căng thẳng giữa Ankara và Washington nảy sinh từ một loạt các vấn đề từ chính sách Syria đến việc Mỹ từ chối dẫn độ Fethullah Gülen, nhà truyền đạo Hồi giáo.

Tiêu điểm - Lý do Thổ tin không bị trừng phạt vì S-400 của Nga dưới thời ông Biden

S-400 làm cho quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ trở nên căng thẳng 

Thổ Nhĩ Kỳ đã dựa vào mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa Tổng thống Erdoğan và người đồng cấp, Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết những chia rẽ, nhưng ông Biden được cho là sẽ cứng rắn hơn với Thổ Nhĩ Kỳ về các chính sách đối ngoại và quốc phòng của Ankara.

Việc Ankara mua S-400 vào năm ngoái và Mỹ cho rằng vũ khí này không tương thích với hệ thống phòng thủ của NATO. Sự việc này làm tăng khả năng Mỹ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm tới nếu Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng.

Dù vậy, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters, Phó Chủ tịch đảng AK Numan Kurtulmus đã hạ thấp nguy cơ này.

"Tổng thống Mỹ sẽ xem xét sự cân bằng ở Trung Đông một cách rất thận trọng vì lợi ích của Mỹ và sẽ không muốn tiếp tục quan hệ căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi tin là họ sẽ có những biện pháp tích cực trong tương lai", ông Kurtulmus cho hay.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cúi đầu trước áp lực

Washington cho biết, hệ thống S-400 sẽ gây ra mối đe dọa với chương trình tiêm kích F-35 và đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình mà Ankara vừa là nhà sản xuất vừa là bên mua này.

Trong khi đó, Ankara khẳng định hệ thống S-400 sẽ không hợp nhất với hệ thống của NATO và kêu gọi một nhóm làm việc chung thảo luận về các mối quan tâm của Mỹ. Ông Kurtulmus cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cúi đầu trước sức ép đảo ngược quyết định mua S-400 hay việc không được sử dụng đến chúng.

"Chúng tôi không mua vũ khí này chỉ để làm vì. Chúng tôi mua để phòng thủ và nhu cầu an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ", ông Kurtulmus cho biết.

Tiêu điểm - Lý do Thổ tin không bị trừng phạt vì S-400 của Nga dưới thời ông Biden (Hình 2).

Ông Biden và ông Erdogan 

Trong khi Tổng thống Erdoğan tuyên bố sẽ phản đối các biện pháp trừng phạt, ông cũng hứa sẽ cải cách kinh tế và tư pháp trong cuộc cải tổ kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh đồng lira lao dốc.

Khi được hỏi liệu các cải cách có nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng với Mỹ và Liên minh châu Âu hay không, ông Kurtulmuş cho biết chính phủ sẽ hành động chỉ vì lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông nói: “Chúng tôi hành động theo suy nghĩ cải cách nào chúng tôi cần, các bước đi sẽ mang lại lợi ích gì cho người dân của chúng tôi và đi trên con đường đó, chứ không phải bằng cách nghĩ rằng hành động hay lời lẽ nào sẽ làm hài lòng họ”.

Theo TASS, tại một cuộc điều trần của Ủy ban Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ về ngân sách cho năm tới, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhấn mạnh, lập trường của Mỹ về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 do Nga sản xuất cũng như quyết định loại Ankara ra khỏi chương trình sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 đã làm tổn hại quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

“Bất chấp một số bất đồng về các vấn đề hòa bình và an ninh tại Syria và Libya, chúng ta đang cố gắng phối hợp với Mỹ-đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, một số yếu tố làm ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta với Mỹ vẫn chưa được giải quyết. Mỹ vẫn tiếp tục đe dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì thỏa thuận mua S-400", ông Mevlut Cavusoglu khẳng định.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên đầu tiên của NATO mua tổ hợp tên lửa phòng không từ Nga. Hai bên đã đạt thỏa thuận mua bán các tổ hợp S-400 với tổng trị giá 2,5 tỷ USD vào năm 2017. S-400 là tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung, được thiết kế nhằm tiêu diệt các phương tiện tấn công và trinh sát trên không, cũng như bất kỳ mục tiêu trên không khác trong điều kiện hỏa lực và thiết bị gây nhiễu điện tử của đối phương hoạt động mạnh. Các chuyên gia quân sự nhận định, S-400 có sự vượt trội hơn hẳn các mẫu vũ khí tương tự của phương Tây.

"Ngày vui" kết thúc ở Syria,TT Putin và TT Erdogan sắp "đối đầu"?

Thứ 4, 07/10/2020 | 08:00
Các cuộc nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo Erdogan và Putin đã không còn. Tổng thống Erdogan buộc phải thay đổi vì Nga không quan tâm đến lợi ích Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến sự Syria: Cuộc điện đàm của ông Putin và ông Erdogan có làm giảm căng thẳng Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib?

Thứ 6, 03/04/2020 | 20:14
Nga hiện mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các cam kết của mình nhằm tách biệt phe đối lập Syria ôn hòa khỏi những kẻ khủng bố của nhóm Hayat Tahrir al-Sham. Các nguồn tin quân sự Nga cho biết trong tuần này Ankara có thể đang chuẩn bị cho một chiến dịch chống lại những kẻ cực đoan ở Idlib.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:45
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Thứ 4, 01/05/2024 | 21:57
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả và gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình, các nạn nhân vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong tại Đồng Nai.