Sau những cuộc tranh luận nội bộ đầy căng thẳng, cuối cùng ông Obama cũng quyết định chấm dứt mối quan hệ ngoại giao Nga-Mỹ vốn đóng băng, bằng việc gặp ông Pu tin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới.
Các chuyên gia dự đoán cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ khó đạt được bước tiến mang tính đột phá. Tuy nhiên, ông Obama nghĩ rằng chẳng có lý do gì để Mỹ không mở lại kênh đối thoại cấp cao trong thời điểm Mỹ không còn chắc chắn về những toan tính ngoại giao của ông Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama .
"Bất chấp những sự khác biệt với Moscow, ông Obama tin rằng sẽ là thiếu trách nhiệm nếu như Mỹ không thể đạt được bước tiến thông qua cuộc tiếp xúc cấp cao với người Nga", quan chức Mỹ nói trên Politico.
Dường như ông Putin đặt ra thách thức lớn nhất đối với chính sách của Tổng thống Mỹ Obama. Liệu sẽ là tốt hơn nếu Mỹ cố gắng thay đổi các hành xử của Moscow hay cần tăng cường trừng phạt, cô lập Nga theo quan điểm của giới bảo thủ trong Đảng Cộng hòa.
Phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ chính phủ, ông Obama có lẽ đã lựa chọn giải pháp an toàn. Quyết định cô lập ông Putin về mặt ngoại giao vì can thiệp vào tình hình Ukraine, ông Obama đã không gặp nhà lãnh đạo Nga kể từ hội nghị cấp cao APEC 2014 ở Bắc Kinh.
Tổng thống Mỹ cũng không liên lạc với ông Putin sau cuộc điện đàm về vấn đề hạt nhân của Iran vào tháng 7. Chính ông chủ Nhà Trắng từng tuyên bố rằng không có hy vọng thuyết phục ông Putin "xuống thang" trong cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lại là một trong những người chủ trương duy trì đối thoại cấp cao với ông Putin. Nhưng việc Nga tăng cường các hoạt động quân sự gần thành phố cảng Latakia đã cho thấy rằng, ông Putin sẵn sàng hỗ trợ chính phủ củ