Máy bay cảnh sát Indonesia nghi rơi xuống biển: Tìm thấy 3 thi thể

Máy bay cảnh sát Indonesia nghi rơi xuống biển: Tìm thấy 3 thi thể

Chủ nhật, 04/12/2016 | 13:54
0
Một ngày sau khi chiếc máy bay của cảnh sát Indonesia mất tích và bị nghi rơi xuống biển, hiện lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí máy bay rơi và tìm thấy 3 thi thể.

Theo Reuters, máy bay cảnh sát Indonesia đã mất tích vào ngày 3/12 cùng 15 người trên khoang khi đang trên đường đến đảo Batam, phía Nam Singapore.

Máy bay khởi hành từ thị trấn Pangkal Pinang trên đảo Bangka của Indonesia vào lúc 9h30 sáng được cho là đã rơi xuống biển ở khoảng giữa hai đảo Mensanak và Sebangka hoặc Gentar.

Nhóm tìm kiếm đã vớt được nhiều vật dụng được cho là của máy bay mất tích, gồm các ghế ngồi, hành lý và tài liệu.

Theo Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia (Basarnas), nhiều vật dụng của hành khách cũng đã được tìm thấy.

Tiêu điểm - Máy bay cảnh sát Indonesia nghi rơi xuống biển: Tìm thấy 3 thi thể

Hải quân Indonesia và lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân của chiếc máy bay cảnh sát bị mất tích vào ngày 3/12/2016.PHOTO: EPA

"Chúng tôi thấy các mảnh vỡ", lãnh đạo Basarnas, Bambang Soelistyo xác nhận. Ông cũng cho biết thêm, nhóm tìm kiếm đang hoạt động trên một khu vực rộng hơn 500 km vuông.

Tuy không có thông tin hay dấu hiệu cho thấy có nạn nhân nào còn sống sót, ông Soelistyo nhấn mạnh rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng.

Hiện có 4 tàu của cảnh sát đang tiến hành tìm kiếm, kết hợp với các tàu của hải quân.

Theo thông tin từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore, vị trí cuối cùng trên radar của máy bay ở cách thành phố Tanjung Pinang, thủ phủ quần đảo Riau, 40 hải lý về phía đông nam.

"Được chính quyền Indonesia cho phép, một trực thăng SuperPuma và một chiếc Fokker 50 đang ở hiện trường, hỗ trợ người Indonesia xác định vị trí máy bay. Hai tàu đang chờ Indonesia cho phép để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ", thông báo từ Singapore cho hay.

Tuy nhiên, theo Global Times, chiếc máy bay trên chở 16 người và cho đến ngày 4/12, đội cứu hộ đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ và 3 thi thể.

Người phát ngôn Văn phòng tìm kiếm cứu hộ quốc gia Indonesia, ông Marsudi ngày 4/12 cho biết chiếc M28 Skytruck thuộc sở hữu của cảnh sát Indonesia mất liên lạc vào hôm 3/12 khi bay trên vùng biển của đảo Batam. Ông xác nhận máy bay đã rơi.

"Chiếc máy bay đã bị rơi. Một số nhân viên cứu hộ đã mang về ba túi có chứa thi thể của các nạn nhân. Một số bộ phận của máy bay cũng đã được tìm thấy," ông nói với Tân Hoa Xã qua điện thoại.

Hơn 300 binh sĩ và cảnh sát thuộc Văn phòng tìm kiếm cứu hộ địa phương và những người tình nguyện đã tham gia tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương

Đào Vũ

Đang tìm kiếm máy bay mất tích tại núi Dinh

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:52
Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm chiếc máy bay được cho là bị nạn trên núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu 25 km.

Thổ Nhĩ Kỳ: 42 máy bay mất tích, lo ngại về cuộc đảo chính thứ hai

Thứ 2, 18/07/2016 | 05:30
Ít nhất 42 chiếc máy bay trực thăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã mất tích sau khi cuộc đảo chính ngày 15/7 thất bại, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đảo chính khác.

Đang tìm kiếm máy bay mất tích tại núi Dinh

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:52
Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm chiếc máy bay được cho là bị nạn trên núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu 25 km.

Thổ Nhĩ Kỳ: 42 máy bay mất tích, lo ngại về cuộc đảo chính thứ hai

Thứ 2, 18/07/2016 | 05:30
Ít nhất 42 chiếc máy bay trực thăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã mất tích sau khi cuộc đảo chính ngày 15/7 thất bại, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đảo chính khác.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.