Mục tiêu sâu xa của TT Putin khi đưa Nga tăng cường can dự vào chiến trường Syria

Mục tiêu sâu xa của TT Putin khi đưa Nga tăng cường can dự vào chiến trường Syria

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 05/02/2019 | 19:00
0
Nga không bao giờ muốn đơn giản là người giải quyết các vấn đề ở Trung Đông. Mục tiêu sâu xa mà Tổng thống Nga Putin hướng đến khi Nga tăng cường can dự vào chiến trường Syria là vị thế của một nhà trung gian quyền lực trên toàn cầu.

Việc Mỹ rời khỏi cuộc nội chiến Syria cũng không làm thay đổi nhiều chiến lược của Điện Kremlin.

Giành lấy ảnh hưởng ở khu vực Trung Đông từ chiến dịch tại Syria của Nga luôn là mục tiêu của Điện Kremlin. Cuộc nội chiến ở Syria luôn được Moscow sử dụng như một công cụ để theo đuổi tham vọng:  Nga là một cường quốc hùng mạnh trên toàn cầu.

Moscow xem việc Mỹ rút khỏi Syria là một chiến thắng góp phần làm gia tăng vị thế chính trị cho Nga. Điều này cho phép Nga chìa bàn tay tới các nhà lãnh đạo châu Âu như Pháp và Đức cũng như các lãnh đạo về chính sách nước ngoài của EU.

Nga đã triển khai các cuộc không kích vào Syria từ tháng 9/2015. Dù biết tham gia vào cuộc nội chiến ở Syria là một canh bạc nhưng Moscow luôn tin những ích lợi mà nước này giành được sẽ thực sự lớn hơn nhiều những rủi ro mà Điện Kremlin phải gánh chịu.

Tiêu điểm - Mục tiêu sâu xa của TT Putin khi đưa Nga tăng cường can dự vào chiến trường Syria

Tổng thống Nga Putin 

Nga xem việc đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và định hình mô hình chính trị ở Syria là cơ hội để Moscow nâng cao vị thế là một cường quốc thế giới của mình.

Cơ hội để tranh đấu với các quốc gia châu Âu, cùng mối quan hệ đặc biệt của Moscow với chính quyền Syria và Iran sẽ giúp Điện Kremlin làm bật được vai trò của Nga trong việc chống lại tội ác trên thế giới như khủng bố.

Làm bật vai trò là một cường quốc khu vực cũng là một mục tiêu khác của Nga. Phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào 31/1, Tổng thống Putin đã ấn định cho Nga “vai trò của người giải quyết” bằng việc đặt ra một câu hỏi với Mỹ: “Các bạn có nhận ra mình đã làm được gì không?”.

Moscow nhạy bén nắm bắt cơ hội lấp đầy khoảng trống trong khu vực xung đột ngày càng diễn biến phức tạp trong bối cảnh chính sách can thiệp vào Trung Đông của Mỹ tỏ rõ sự thiếu thực tế.

“Vai trò của người giải quyết” đã mang đến cho Nga nhiều ích lợi nhưng Nga không xuất hiện ở Syria chỉ để giải quyết. Ông Putin luôn mang nhiều tham vọng hơn thế, ông muốn Moscow phải là nhân vật không thể thiếu ở Syria.

Các động thái của Nga không đơn giản chỉ là chuyện cơ hội mà là chiến lược khôn ngoan được nước này tính toán kỹ lưỡng. Mục tiêu ở Syria của Nga là thể hiện được sức mạnh của nước này.

Sau 3 năm hoạt động tích cực ở Syria và qua những hội nghị thượng đỉnh trước đó ở Sochi, Nga, Astana, Kazakhstan, Nga rõ ràng đã thực hiện rất tốt vai trò định hình chính trị. Chính sách về Syria của nước này đã được đền đáp.

Các động thái của Điện Kremlin đã giúp nước này tiếp cận với tất cả các đảng phái xung đột trong khu vực và quan điểm của Moscow được nhắc tới từ Tehran, Cairo cho tới các quốc gia vùng Vịnh.

Dù cho con đường đi đến việc thiết lập nền chính trị cũng như tái thiết hậu chiến tranh ở Syria rất gập ghềnh, nhưng vẫn còn có niềm tin rằng khung hòa đàm Astana sẽ mang đến kết quả tốt đẹp.

Ngay trước quyết định của Tổng thống Trump về việc rút quân khỏi Syria, Moscow đã giành được những lợi ích chính trị đủ lớn và dùng đòn bẩy sức mạnh của mình để trở thành nhân vật trung gian chủ chốt, biến Moscow trở thành đối tác của nhiều quốc gia. 

Nga đang nỗ lực để trở thành nhà trung gian quyền lực. Moscow muốn các quốc gia trong khu vực phải cư xử với mình dưới vị thế của một cường quốc có khả năng tạo ra những cơ hội dù cho ở lĩnh vực năng lượng, xuất khẩu vũ khí hay nông nghiệp cũng như đảm bảo việc cân bằng an ninh đầy triển vọng.

Xem thêm >> Truyền thông hé lộ cuộc trò chuyện “bí mật” Trump-Putin tại G20

        

 

 

     

 

Đứng giữa ngã tư đường, ông Erdogan muốn một sự "đánh đổi" với ông Putin ở Syria?

Thứ 3, 22/01/2019 | 08:00
Giữa những lựa chọn phức tạp, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ từ bỏ khu vực Idlib để tìm kiếm một sự cho phép của Nga và Syria trong việc áp chế người Kurd.

TT Putin “ngư ông đắc lợi” khi Mỹ rút khỏi NATO?

Thứ 4, 16/01/2019 | 15:31
Việc Mỹ ra khỏi NATO sẽ là "một món quà của thế kỷ dành cho ông Putin", cựu Tổng tư lệnh tối cao đồng minh NATO, đô đốc nghỉ hưu James Stavridis nhận định.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tướng Ukraine thừa nhận điều bất ngờ về cán cân khí tài Nga-Ukraine

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:00
Trung tướng Alexander Pavlyuk của Ukraine đã chỉ ra sự mất cân bằng trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Ukraine và Nga.

Vũ khí "đặc biệt" Mỹ-Ukraine cùng sản xuất bị Nga không kích, phá huỷ

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:00
Hai hệ thống phòng không FrankenSAM của Ukraine bị Nga không kích, phá huỷ ở Kharkiv và Zaporozhye.

Ukraine muốn đẩy nhanh quá trình thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ

Thứ 2, 13/05/2024 | 06:00
Các đảm bảo an ninh sẽ đòi hỏi những nghĩa vụ rõ ràng và lâu dài, đồng thời củng cố khả năng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Qua mặt hệ thống phòng không Ukraine, Nga tấn công sân bay, 2 chiếc Mi-24 bốc cháy dữ dội

Thứ 2, 13/05/2024 | 09:00
Đoạn phim mới từ Ukraine xác nhận thông tin về cuộc tấn công thành công của quân đội Nga nhằm vào sân bay dã chiến của Ukraine ở vùng Dnepropetrovsk.

Ukraine nói đã tấn công bằng UAV vào nhà máy lọc dầu của Lukoil Nga

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:30
Nhà máy lọc dầu Volgograd của gã khổng lồ năng lượng Lukoil có khả năng xử lý 14,8 triệu tấn dầu mỗi năm và là một trong những nhà máy lớn nhất của Nga.