Mỹ: Nga không kích ở Syria không mang ý nghĩa chiến lược

Mỹ: Nga không kích ở Syria không mang ý nghĩa chiến lược

Thứ 5, 01/10/2015 | 19:02
0
(Tình hình Syria) – Nga tuyên bố lần đầu tiên oanh tạc các mục tiêu IS ở Syria nhưng các quan chức Mỹ bày tỏ nghi ngờ về mục đích thực sự của đợt không kích này.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay ném bom đã nhằm vào 8 mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo (IS), bao gồm phương tiện vận chuyển, vũ trang, cơ sở liên lạc và kiểm soát.

Theo CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố này. “Tôi muốn cẩn trọng trong việc xác nhận các thông tin, nhưng dường như người Nga đã tấn công vào một khu vực không có sự hiện diện của IS”, ông Carter trả lời báo giới.“Kết quả của hành động này sẽ chỉ ‘đổ thêm dầu vào lửa’ trong cuộc nội chiến ở Syria”.

Thế giới - Mỹ: Nga không kích ở Syria không mang ý nghĩa chiến lược

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nghi ngờ về mục đích không kích của Nga ở Syria.

Một quan chức Mỹ nói trên CNN rằng, việc Nga không kích gần thành phố Homs “không mang ý nghĩa chiến lược” trong cuộc chiến chống IS. “Rõ ràng người Nga không truy quét phiến quân IS”.

Giới chức Mỹ khẳng định sẽ không ngăn cản Nga tiến hành không kích. Nhưng các máy bay Nga dường như hoạt động tại các khu vực không liên quan đến chiến dịch của Mỹ và đồng minh.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ quan ngại về các đợt không kích của Nga. “Chúng tôi có lý do để lo ngại rằng Nga không nhằm vào khu vực hoạt động của phiến quân IS và al-Qaeda. Những đợt tấn công như vậy rõ ràng đã đặt câu hỏi về mục đích thực sự của Moscow”.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trên ITAR-Tass rằng: “Nga là quốc gia duy nhất thực hiện các sứ mệnh quân sự ở Syria theo yêu cầu của chính phủ Syria hợp pháp”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nêu rõ, Nga tiến hành không kích theo bức thư đề nghị hỗ trợ quân sự của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.