Mỹ nghi lý do Nga đưa binh sĩ đến Venezuela liên quan tới S-300

Mỹ nghi lý do Nga đưa binh sĩ đến Venezuela liên quan tới S-300

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 30/03/2019 | 14:22
0
Nga triển khai nhiều binh sĩ tới Venezuela là nhằm giúp Caracas khắc phục hệ thống S-300VM bị hỏng do mất điện, quan chức Mỹ nhận định.

Theo AFP, quan chức Mỹ nhận định Nga triển khai nhiều binh sĩ tới Venezuela  là nhằm giúp Caracas khắc phục hệ thống S-300VM bị hỏng do mất điện.

"Chúng tôi tin rằng Nga triển khai binh sĩ tới Venezuela để hỗ trợ kỹ thuật. Một trong những điều họ đang làm dường như là giúp chính quyền Venezuela sửa chữa hệ thống tên lửa phòng không S-300 gặp trục trặc sau sự cố mất điện kéo dài ở nước này", đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliott Abrams hôm qua nói.

Tiêu điểm - Mỹ nghi lý do Nga đưa binh sĩ đến Venezuela liên quan tới S-300

Venezuela là quốc gia nhập khẩu và biên chế nhiều loại khí tài hiện đại của Nga, trong đó có các tổ hợp S-300VM.

Tuyên bố được ông Abrams đưa ra trong bối cảnh Nga vừa xác nhận điều một lực lượng quân sự khoảng 100 quân nhân đến Venezuela để thực hiện các thỏa thuận trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước. Trước đó, Washington yêu cầu Moscow rút lực lượng này về nước và cáo buộc Nga đang tìm cách bảo vệ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng biện pháp quân sự.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định lực lượng này sẽ được duy trì ở Venezuela đến khi nào còn cần thiết. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cũng khẳng định quân đội nước này đang làm "những điều đúng đắn" phù hợp với hiến pháp và tôn trọng ý nguyện của nhân dân.

Các nguồn tin truyền thông nói rằng, hai máy bay quân sự của Nga hôm 24/3 đã đáp xuống Caracas và được cho là chở theo khoảng 100 binh sĩ cùng các thiết bị.

Điện Kremlin cho biết, các chuyên gia quân sự Nga đang có mặt ở Venezuela để thực hiện thỏa thuận hợp tác quân sự, kỹ thuật trước đó giữa hai nước. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Nga không can thiệp vào tình hình nội bộ Venezuela, Moscow cũng kêu gọi các nước để người dân Venezuela tự quyết định số phận đất nước.

Venezuela là quốc gia nhập khẩu và biên chế nhiều loại khí tài hiện đại của Nga, trong đó có các tổ hợp S-300VM. Quân đội Venezuela bắt đầu vận hành S-300VM từ năm 2012 và hình ảnh vệ tinh của Israel gần đây cho thấy một tổ hợp phòng không hiện đại này đã được triển khai gần thủ đô Caracas.

Sự phản đối của Mỹ

Đặc phái viên Elliott Abrams ngày 29/3 cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ sớm đưa ra phương án đáp trả việc máy bay quân sự Nga xuất hiện ở Venezuela cuối tuần trước.

“Chúng tôi có một văn bản gồm nhiều phương án khác nhau cho quan hệ Mỹ - Nga. Chúng tôi có thể đáp trả nhiều cách về phương diện kinh tế, lệnh trừng phạt. Rất nhiều phương án đang được để ngỏ. Do vậy, Nga sẽ phải trả giá cho điều này”, ông Elliott Abrams cho biết.

Trong một diễn biến liên quan khác, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cảnh báo sự hiện diện quân sự của Nga ở Venezuela, cho rằng bất kỳ động thái nào nhằm thiết lập hoặc mở rộng hoạt động sẽ bị coi là “mối đe dọa trực tiếp” đối với hòa bình quốc tế.

Đáp lại cảnh báo này, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza nói, ông Bolton nên tập trung vào vai trò thực sự của mình là “đảm bảo an ninh của Mỹ”, không nên tốn thời gian để cố can thiệp vào “các vấn đề nội bộ” của Venezuela.

Những bình luận trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo “để ngỏ mọi phương án” để buộc Nga rút lực lượng quân sự khỏi Venezuela.

Nga công nhận Tổng thống Nicolas Maduro. Trong khi đó, Mỹ cùng các nước phương Tây công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, liên tục áp dụng biện pháp gây áp lực bao gồm biện pháp trừng phạt nhằm gây áp lực buộc Tổng thống Maduro phải chuyển giao quyền lực.

 

Hình ảnh S-300 sẵn sàng khai hỏa ở căn cứ quan trọng nhất của Venezuela

Thứ 6, 29/03/2019 | 10:53
Tên lửa phòng không S-300 của quân đội Venezuela đã được chuyển đến căn cứ không quân Captain Manuel Rios ở bang Guarico, một căn cứ chủ chốt ở phía Nam nước này.

Tuyên bố bất ngờ của chuyên gia Nga về S-300 ở Venezuela

Thứ 4, 27/03/2019 | 05:45
Lực lượng vũ trang Venezuela đã nhiều năm sử dụng các hệ thống phòng không S-300 của Nga và chuyện này không có gì bất ngờ, ông Igor Korotchenko cho biết.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Mỹ lên kế hoạch nhằm rót thêm 50 tỷ USD cho Ukraine trước thềm bầu cử

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:05
Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm bảo vệ sự hỗ trợ của đồng minh dành cho Ukraine khỏi những thay đổi chính trị ở cả đôi bờ Đại Tây Dương.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Không thể ngăn bước tiến của Nga, Ukraine mất tuyến phòng thủ phía tây Avdeevka

Thứ 7, 04/05/2024 | 14:00
Xung đột Nga - Ukraine chưa có hồi kết. Thời tiết ấm áp và khô ráo sắp tới dự kiến sẽ khiến căng thẳng leo thang.

Thời điểm bước ngoặt của Nga hé lộ, khí tài Mỹ liệu có thể giúp Ukraine?

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:00
Ukraine vẫn đối mặt với “thiếu hụt trầm trọng” hầu hết mọi thứ. Điều này khiến lực lượng Kiev gặp khó trong việc phản ứng trước các hoạt động của Nga.