Theo tờ Straitimes, Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ sẽ có hành động đáp trả việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.
Trả lời phỏng vấn đài NPR trong chương trình phát sóng vào sáng thứ Sáu, ông Obama cho biết: "Tôi cho rằng khi bất cứ chính phủ nước ngoài nào tác động đến tính toàn vẹn của cuộc bầu cử nước tôi, chúng tôi đều cần phải hành động và chúng tôi sẽ hành động tại thời điểm và thời gian mà chúng tôi cho là thích hợp. Một số biện pháp trả đũa có thể được công khai nhưng một số thì không...”.
Trước đó, ngày 15/12, Nhà Trắng cáo buộc đích danh Tổng thống Putin có liên quan đến các vụ tấn công mạng nhằm can thiệp vào bầu cử tổng thống ở nước này.
Trả lời phỏng vấn đài MSNBC, cố vấn của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Ben Rhodes nói rằng: "Tôi không nghĩ rằng những gì xảy ra trong chính phủ Nga mà Tổng thống Vladimir Putin không hề biết gì. Tất cả những gì chúng ta đã biết về cách nước Nga hoạt động và cách ông Putin kiểm soát chính phủ của mình, chúng ta thấy rằng, khi nói về một vụ tấn công mạng nghiêm trọng như thế, chúng tôi đang nói về những cấp độ cao nhất của chính phủ. Rốt cuộc, ông Vladimir Putin là quan chức chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của chính phủ Nga".
Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest ngày 14/12 cũng cho rằng, Tổng thống đắc cử Donald Trump “đã biết trước” về việc Nga tấn công mạng nhằm hỗ trợ ông. Trước đó, đài NBC dẫn nguồn tin ngoại giao và tình báo giấu tên nói rằng, Tổng thống Putin đã trực tiếp chỉ đạo chiến dịch tấn công mạng này.
Theo Reuters, các nguồn tin báo về vấn đề trên cho biết mục đích ban đầu của các vụ tấn công mạng là nhằm vào các tổ chức và quan chức chính trị của Mỹ và điều đó “chỉ nhằm làm xói mòn niềm tin vào nền dân chủ Mỹ”.
Trước đó, hồi tháng 10, chính phủ Mỹ từng cáo buộc Nga tấn công mạng nhằm vào các tổ chức chính trị của Mỹ khoảng 1 tháng trước cuộc bầu cử. Tổng thống Obama cũng cảnh báo về hậu quả nếu Washington phát hiện Moscow tấn công mạng để tìm cách can thiệp vào bầu cử tổng thống.
Tuần trước, ông Obama đã chỉ đạo các cơ quan tình báo xem xét lại toàn diện các cuộc tấn công mạng nhằm vào bầu cử Mỹ.
Theo nhận định của AFP, việc cáo buộc ông Putin có thể đặt Nhà Trắng vào thế xung đột với ông Trump.
Phản ứng gay gắt từ phía ông Trump
Quả thật không lâu sau khi Nhà trắng đưa ra cáo buộc, ông Donald Trump đã có phản ứng gay gắt.
Trên Twitter, ông Trump viết: “Nếu Nga hoặc một nước nào khác can thiệp vào bầu cử Mỹ, tại sao Nhà Trắng phải đợi lâu đến vậy mới có phản ứng? Tại sao họ chỉ làm như vậy sau khi bà Hillary Clinton thất bại?”.
Cố vấn của ông Trump, bà Kellyanne Conway ngày 15/12 cũng chỉ trích những lời bình luận trên: “Những lời ông ấy nói thật không thể tin được. Tôi đoán rằng ông ấy đang cố ý dựng lên hình ảnh của một tên tội phạm chính trị”.
“Thật đáng thất vọng khi nghe được những cáo buộc như thế này từ chính Nhà Trắng. Ông ấy đã công khai tuyên bố rằng, Tổng thống đắc cử biết rõ về việc này và thậm chí còn cố tình “đổ thêm dầu vào lửa”. Đó là cáo buộc cực kỳ vô trách nhiệm và tôi nghi ngờ rằng, sếp của ông ấy, Tổng thống Obama có thể chấp nhận điều này”, bà Conway nói.
Những cáo buộc của Nhà Trắng cũng khiến phía Nga nổi giận.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24 rằng, ông bàng hoàng khi nghe cáo buộc “thật ngớ ngẩn, vô ích” đó.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thì cho rằng những cáo buộc đó là “vô căn cứ”.
Tổng thống Obama thì tỏ ra rất cứng rắn trong vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Daily Show, ông Obama đã công khai chỉ trích mối quan hệ giữa ông Trump và Nga.
“Trong rất nhiều sự kiện chính trị của mình, Tổng thống đắc cử của chúng ta đã nói riêng với Nga rằng: “Hãy xâm nhập email cá nhân của bà Hillary Clinton để biết được điều gì đang diễn ra cũng như xác nhận lại những giả thiết của chúng ta”, ông Obama nói.
“Hơn thế nữa, chúng ta cũng biết rất rõ mối quan hệ mật thiết giữa nhóm vận động tranh cử cho ông Trump và rất nhiều quan chức Nga. Họ chia sẻ với nhau thông tin về rất nhiều vấn đề quan trọng”, ông Obama nói thêm.
Đào Vũ