Trong buổi làm việc ngày 22/10 với hai quận chưa có trường công lập của Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị, bí thư thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: "Mặc dù thời gian qua TP đã quan tâm cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đầu tư xây mới nhiều trường học, nhiều trường đạt chuẩn quốc gia, tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng thiếu trường, lớp cục bộ, tập trung ở các quận nội thành, mà chủ yếu là hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng.Thời gian tới, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện chủ trương của TP, vì mục đích chung, phấn đấu chậm nhất đến cuối năm 2013 phải giải quyết xong tình trạng thiếu trường học, đặc biệt là cấp học mầm non".
Hiện tại toàn TP Hà Nội có 6 phường chưa có trường mầm non công lập, tập trung tại hai quận Đống Đa (4 phường) và Hai Bà Trưng (2 phường).
Cụ thể tại quận Đống Đa, 4 phường còn thiếu trường mầm non công lập là Ngã Tư Sở, Phương Mai, Trung Liệt và Láng Thượng. Đối với phường Láng Thượng, UBND quận đã quyết định thu hồi gần 2.000 m2 đất của hợp tác xã Thương mại dịch vụ Láng Thượng để xây dựng một trường mầm non công lập, quy mô 12 lớp học. Hiện quận đang tiến hành các thủ tục để có thể khởi công vào tháng 4/2012 và hoàn thành vào đầu năm 2013.
Hà Nội phấn đấu chậm nhất đến cuối năm 2013 phải giải quyết xong tình trạng thiếu trường học, đặc biệt là cấp học mầm non (Ảnh: SGPP) |
Tại phường Ngã Tư Sở, UBND quận đề nghị thu hồi hơn 3.000 m2 đất của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại BAROTEX, bởi đây là khu đất đã được TP quy hoạch xây dựng trường mầm non.
Tại phường Phương Mai, quận Đống Đa kiến nghị thu hồi 2.763m2 đất của Công ty Cổ phần Nhựa y tế MEDIPLAST. Theo quy hoạch công ty sẽ di chuyển nhà máy, dây truyền thiết bị vào năm 2015 và dành khu đất này để xây dựng trung tâm y tế, văn phòng và nhà ở. Tuy nhiên, trước tình trạng mật độ dân số đông, thiếu trường học cho trẻ em, quận Đống Đa kiến nghị TP thu hồi phần diện tích này, chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng trường mầm non, đáp ứng nhu cầu của nhân dân khu vực.
Đối với phường Trung Liệt, hiện quận Đống Đa vẫn chưa tìm được địa điểm thích hợp và khả thi. Theo gợi ý của ông Phạm Quang Nghị, có thể xem xét dùng một phần trong quỹ 2,2 ha đất trống tại công viên văn hóa Đống Đa để xây dựng trường.
Còn tại quận Hai Bà Trưng, quận kiến nghị thu hồi 1.547,5m2 tại khu đất 53 Lê Đại Hành do Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng (UDIC) và Công ty TNHH MEGASTAR quản lý, sử dụng, tuy nhiên từ năm 1994 đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Địa điểm thứ hai quận kiến nghị thu hồi là khu đất do Công ty TNHH NN MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội đang quản lý, sử dụng với diện tích 880m2, có địa điểm tại 66 ngõ Vân Hồ 3. Theo quy hoạch thì khu đất này đã được TP xác định để xây trường học.
Phường thứ hai thiếu trường học của quận Hai Bà Trưng là Thanh Nhàn. Hiện quận này đang lập dự án đầu tư xây dựng trường mầm non tại 227 Trần Khát Chân với diện tích 340m2. Ngoài ra, quận còn kiến nghị TP cho thu hồi 1.313m2 đất nhà kho của Công ty TNHH MTV đầu tư Việt Hà tại địa chỉ 63 ngõ Quỳnh để xây dựng thêm trường học đáp ứng nhu cầu của hơn 22 vạn dân phường.
Thanh Dương