Nam sinh trường Nguyễn Khuyến tự tử: Áp lực tứ phía thì làm sao phát triển tự nhiên?

Nam sinh trường Nguyễn Khuyến tự tử: Áp lực tứ phía thì làm sao phát triển tự nhiên?

Mai Thị Thu Hằng
Chủ nhật, 15/04/2018 | 08:50
1
Đó là lời khẳng định từ TS. Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội) sau sự việc học sinh trường Nguyễn Khuyến tự tử để lại thư tuyệt mệnh vì áp lực học hành.

Câu chuyện về một nam sinh trường THPT Nguyễn Khuyến tự tử, để lại thư tuyệt mệnh với nội dung do không đáp ứng được kỳ vọng từ gia đình khiến nhiều người đau lòng.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, TS. Tâm Lý Nguyễn Tùng Lâm cho rằng hiện nay trong nhiều trường, nhiều phụ huynh vẫn giữ quan điểm cũ: Học chạy theo thành tích, điểm số, bằng cấp…và họ đặt quá nhiều kỳ vọng vào con họ mà không cho chúng làm những điều mong muốn theo năng lực, sở thích.

“Khi học sinh phải chịu áp lực từ gia đình, nhà trường thì không thể phát triển một cách tự nhiên được. Em học sinh ở trường Nguyễn Khuyến cũng đã ở trong trại thái như vậy. Do kỳ vọng của bố mẹ quá lớn, không khí học đường không được thoải mái dẫn đến em đó không chịu được và tạo cảm giác thất bại trước những kỳ vọng mà gia đình, nhà trường, chính bản thân mình đặt ra.

Theo tôi nghĩ, trạng thái này không phải mới bắt đầu, mà nó tích tụ từ rất lâu rồi nên mới có suy nghĩ không thấu đáo và kết quả là câu chuyện đau lòng xảy ra”, TS. Nguyễn Tùng Lâm cho biết.

Nam sinh trường Nguyễn Khuyến tự tử: Áp lực tứ phía thì làm sao phát triển tự nhiên?

TS. Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội).

Cũng theo TS. Nguyễn Tùng Lâm, hiện nay đổi mới giáo dục nên tập chung phát triển toàn diện, nâng cao phẩm chất và năng lực của học sinh. Phải kết hợp song song 2 điều đó chứ không chỉ “đầu tư” vào chuyện học hành. Phải quan tâm đến sự phát triển của từng học sinh một, học sinh được học qua trải nghiệm, học qua hoạt động chứ không thể bắt các em học từ sáng đến tối. Học quá nhiều khiến học sinh mụ mẫm, không có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi với bạn bè.

“Đây là một bài học để tất cả các gia đình phải rút kinh nghiệm, kỳ vọng với con nên ít hơn kỳ công với con. Nên đồng hành cùng con, chia sẻ, vui chơi cùng con, để biết con mình cần gì, muốn gì.

Trong mỗi trường học, thầy cô giáo chính là người thay thế phụ huynh chia sẻ tâm tư, tư vấn tâm lý cho các em, để mỗi học sinh có thể phát triển theo đúng năng lực và sở thích”, TS. Nguyễn Tùng Lâm phân tích.

Nhà trường thông tin chính thức vụ học sinh tự tử vì áp lực học tập

Thứ 5, 12/04/2018 | 13:48
Một học sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử trước sự chứng kiến của thầy cô và bạn bè. Đáng nói, học sinh để lại thư tuyệt mệnh cho rằng nguyên nhân tự tử do áp lực học tập. Nhà trường đã chính thức lên tiếng về vụ việc học sinh tự tử này.

Ninh Thuận: Học sinh lớp 6 tự tử để lại thư tuyệt mệnh hận bạn cùng lớp

Thứ 4, 28/03/2018 | 20:49
Sau 3 ngày tìm kiếm, người dân phường Đạo Long (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã phát hiện thi thể của em Vũ Huỳnh Ngọc Th. (12 tuổi, học sinh lớp 6) dưới sông Dinh. Đồng thời, gia đình tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh Th. để lại với nội dung hận bạn cùng lớp.

Học sinh treo cổ tự tử trong lớp học: Biểu hiện "báo động" nào bị bỏ qua?

Thứ 2, 08/01/2018 | 07:28
Chuyên gia Lê Khanh nhận định, học sinh tự tử có thể bắt nguồn từ những lý do khác nhau và bố mẹ thường bỏ qua những biểu hiện “báo động” từ những thay đổi trong hành vi, cách sống.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.