Nâng tầm đặc sản “tiến vua” một thời ở Huế

Nâng tầm đặc sản “tiến vua” một thời ở Huế

Thứ 3, 05/09/2023 | 15:10
0
Thừa Thiên -Huế đang thực hiện các phương án xúc tiến thương mại cho sản phẩm Thanh trà Huế, hướng đến xây dựng thương hiệu đặc sản của tỉnh, trái cây ngon quốc gia.

Ngày 5/9, thông tin từ sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên-Huế, sở vừa phối hợp với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tổ chức thành công Hội nghị tập huấn phổ biến tuyên truyền, nhận thức về chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm Thanh trà Huế và thông qua Điều lệ, Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Thanh trà Huế.

Dân sinh - Nâng tầm đặc sản “tiến vua” một thời ở Huế

Trái Thanh trà - đặc sản cung tiến vua một thời ở Huế.

Theo đó, hội nghị này nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cho các đơn vị, tổ chức, hợp tác xã, cá nhân về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quả Thanh trà.

Thanh trà được trồng ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, điển hình như các vùng Thủy Biều (Thành phố Huế), Phong Thu (huyện Phong Điền), Hương Vân (thị xã Hương Trà), Dương Hòa (thị xã Hương Thủy). 

Theo các tư liệu lịch sử, dưới thời Nguyễn, hàng năm, trái thanh trà - một đặc sản nổi tiếng của phủ Thừa Thiên - đều được tuyển chọn kỹ càng để dâng tiến vào cung vua.

Ngày nay, cứ mỗi độ tháng 7 Âm lịch thì những vườn thanh trà của vùng cố đô lại bắt đầu chín mọng, tỏa hương thơm dịu. Mùa thu hoạch thanh trà chỉ kéo dài khoảng 2 tháng và chỉ có duy nhất một mùa trong năm.

TS. Lương Đức Toàn, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chia sẻ, quả Thanh trà có một đặc thù riêng với vị ngọt thanh dễ chịu pha chút chua nhẹ, không the, không đắng cùng với mùi hương thơm nhẹ, tự nhiên đặc trưng mà các loại bưởi khác không có được, để lại dư vị sau khi ăn kéo dài.

Tại Hội nghị nêu trên, TS. Toàn cũng đã giới thiệu các nội dung về sự cần thiết phải đăng ký chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm Thanh trà Huế; các mô hình quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Thanh trà Huế cũng như làm rõ các nội dung về danh tiếng, tính chất, chất lượng đặc thù của Sản phẩm thanh trà mang chỉ dẫn địa lý “Huế”.

Dân sinh - Nâng tầm đặc sản “tiến vua” một thời ở Huế (Hình 2).

Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên-Huế công bố website Thanh trà Huế.

Ông Hồ Thắng, Giám đốc sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin, trong thời gian tới, sở sẽ tập trung hỗ trợ các nhiệm vụ KH&CN về nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến đối với các sản phẩm từ Thanh trà. Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng các giải pháp KH&CN về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, quy hoạch vùng sản xuất, mã số vùng trồng. Đồng thời, phổ cập, hỗ trợ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong quá trình canh tác, sản xuất chế biến cũng như thực hiện đồng bộ các giải pháp về tổ chức quản lý duy trì chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, các phương án xúc tiến thương mại cho sản phẩm Thanh trà Huế, hướng đến xây dựng thương hiệu đặc sản của tỉnh nhà, cũng như trái cây ngon quốc gia.

Liên quan đến dự thảo về Điều lệ Hội Thanh trà Huế và phương hướng hoạt động Hội Thanh trà Huế, Th.s Nguyễn Phước Nhân, Trưởng phòng Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo, sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng, việc ban hành các quy định quản lý và sử dụng, quy định kiểm soát sẽ làm cơ sở, hành lang pháp lý để thực hiện việc cấp quyền, kiểm soát sản phẩm trước, trong, sau quá trình lưu thông trên thị trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo kết quả phân tích, khảo sát của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Thanh trà Huế có những dấu hiệu đặc thù dễ nhận diện so với các sản phẩm khác cùng loại dựa trên các đặc điểm về: Hình dạng quả (dạng quả lê thấp, phía đầu cuống dạng lõm); Trọng lượng quả (719,77 - 911,82g/quả, tỷ lệ đồng đều >70%); Chiều cao quả (12,32 - 12,88 cm, đường kính quả:12,36 - 12,64 cm); Số múi trên quả (12-14 múi); Số hạt trên quả (61,23-112,34 hạt); Màu sắc và trạng thái vỏ quả (màu vàng xanh, nhẵn sáng); Màu sắc và trạng thái cùi (Trắng, dai, khó bóc tách); Độ dai của vách múi (giòn, dễ tách); Màu sắc tép (màu trắng hoặc phớt hồng); Trạng thái tép (thon nhỏ, suôn thẳng, ráo, giòn); Mùi (thơm nhẹ, tự nhiên đặc trưng); Vị (Ngọt thanh pha chút chua nhẹ, không the, không đắng).

Ngoài ra, Thanh trà Huế còn mang những đặc trưng về chất lượng như: Độ Brix trong khoảng từ 9,43-11,23%, đường tổng số trong khoảng từ 7,80 - 9,34 %; Axít tổng số trong khoảng từ 0,58-0,71%; Vitamin C trong khoảng từ 59,29 - 66,20 mg/100g; Protein trong khoảng 0,63-0,72%; Tỷ lệ ép nước khá cao đạt từ 85,43 - 88,30%.

 Lê Kông

Thừa Thiên-Huế cấm bán chim trời để phóng sinh trước cửa chùa

Thứ 3, 29/08/2023 | 19:40
Thừa Thiên-Huế vừa có băn bản đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh không cho phép người dân vào khuôn viên các chùa để mua bán chim phóng sinh.

Chủ nhật Xanh ở Huế: Lãnh đạo như nào, phong trào thế ấy!

Thứ 7, 26/08/2023 | 21:00
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thẳng thắn nói về vai trò của lãnh đạo địa phương trong quá trình triển khai phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh”.

Lan toả hình ảnh CSGT Huế nhân văn từ những điều nhỏ nhất

Thứ 7, 26/08/2023 | 20:17
Đề án xây dựng lực lượng CSGT Thừa Thiên-Huế "kỷ cương, thân thiện, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ" đang được phát huy, lan toả từ những điều nhỏ nhất.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.