Trước lo ngại của nhiều người về việc trưng cầu Brexit, người Anh biểu quyết để rời khỏi EU hay ở lại, nhiều người bày tỏ sự lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng không ít tới nền kinh tế thế giới , trong đó có Việt Nam.
Đặc biệt, những thay đổi trong thời gian gần đây trên toàn cầu, cũng như sự biến động tỷ giá của đồng Yên, đồng USD và bảng Anh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với cán cân xuất nhập khẩu trong nước. Câu hỏi nhiều doanh nghiệp đặt ra là: trong thời gian từ nay đến cuối năm 2016 và đầu năm 2017, nếu nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) thì có ảnh hưởng lớn tới chỉ số lạm phát của Việt Nam hay không?
Thủ hiến Scotland đồng thời là Lãnh đạo Đảng Dân tộc Scotland (SNP) Nicola Sturgeon bỏ phiếu trưng cầu dân ý ở đông Glasgow, ngày 23/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Câu hỏi này đã đươc bà Đỗ Thị Ngọc, Phó vụ trưởng vụ Thống kê, Tổng cục Thống kê trả lời trong buổi tiếp xúc với báo chí sáng 24/6.
Theo bà Ngọc, những diễn tiến của sự kiện Brexit có ảnh hưởng nhiều, đặc biệt là với châu Âu và Mỹ. Ở châu Á, mức độ ảnh hưởng vẫn có nhưng chủ yếu ở những thị trường lớn như Singapore và Hồng Kông, là những thị trường gần với Nhật Bản và những nước phát triển.
Trở lại với Việt Nam, phải nhìn nhận việc chúng ta đang nằm trong nhóm những nước đang phát triển, việc hội nhập với thị trường thế giới cũng chỉ mới bắt đầu, thông qua việc ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, TPP, FTA,… Tuy nhiên, việc hội nhập chưa thể gọi là sâu, rộng vì vậy khó đánh giá được mức độ ảnh hưởng như thế nào. Để đánh giá ảnh hưởng hay không thì chỉ sau khi nó xảy ra, chúng ta mới biết được. Đến giờ thì vẫn phải chờ”, bà Ngọc cho biết.
Cuộc trưng cầu dân ý về việc đi hay ở lại châu Âu của Anh hiện đang là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trên thế giới.