Franz-Stefan Gady, Biên tập viên của tạp chí Học giả ngoại giao của Nhật Bản, người chuyên theo dõi, phân tích mảng quan hệ quân sự, ngoại giao kỷ nguyên số gần đây có bài phân tích nói về khả năng xung đột quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên Biển Đông .
TQ đang phát triển các loại tên lửa đạn đạo tầm gần, tầm xa để tấn công các hạm đội tàu sân bay Mỹ (ảnh giả tưởng do dân mạng TQ thiết kế)
Tác giả Franz-Stefan Gady cũng trích dẫn một số một dung được thể hiện trong bản báo cáo mới công bố của trung tâm RAND trong đó đánh giá khả năng tác chiến quân sự của quân đội Mỹ, Trung Quốc dựa trên những kịch bản chiến tranh tương lai giữa hai cường quốc này.
Franz-Stefan Gady cho rằng sức mạnh của quân đội Trung Quốc (PLA) hiện nay cũng vẫn chưa thể bắt kịp được năng lực quân sự tổng thể của Mỹ. Tuy nhiên, PLA cũng có thể trở thành một thách thức đánh kêt đối với sức mạnh Mỹ ở phạm vi PLA có thể triển khai tấn công trực tiếp.
Báo cáo dày 430 trang mới vừa được công bố gần đây của RAND với sự hợp sức của 14 học giả uy tín với tiêu đề “Biểu điểm năng lực quân sự Mỹ - Trung: Lực lượng, địa lý, cân bằng sức mạnh giai đoạn 1996-2017”.
Báo cáo của RAND lưu ý rằng Trung Quốc đã đạt được nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực với các khởi đầu rất nhanh nhưng Hoa Kỹ vẫn là quốc gia có lực lượng quân sự chiếm nhiều lợi thế quan trọng hơn ở đa phần tất cả các lĩnh vực.
10 kịch bản xung đột quân sự cũng các được các chuyên gia chỉ ra để so sánh giữa quân đội hai cường quốc. Trong số này có xung đột Mỹ - Trung ở Đài Loan, Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên Biển Đông.
Trong các cuộc xung đột giả định này các nhà phân tích đã sử dụng dữ liệu đánh giá năng lực quân sự của Mỹ và Trung Quốc trong