Theo Haaretz, hệ thống phòng thủ tên lửa mà Nga dự kiến chuyển sang Syria là sự bổ sung đáng gờm cho hệ thống phòng thủ của Tổng thống Syria Assad. Tuy nhiên, kỳ vọng hệ thống vũ khí này sẽ ngăn chặn được lực lượng phòng không Israel là không mấy khả quan.
Hệ thống phòng không S-300 và thậm chí cả hệ thống tân tiến hơn S-400 đã được triển khai ở Syria từ năm 2016.
Quân đội Nga cũng đang sử dụng hệ thống này để bảo vệ máy bay cũng như tài sản của nga ở Syria. Nhưng hiện tại, việc Nga quyết định chuyển hệ thống này cho Syria có nghĩa Moscow đã giao toàn quyền cho chính quyền ông Assad.
Phiên bản đầu tiên của hệ thống phòng không S-300 được Nga triển khai vào năm 1979. Đến năm 2000, hệ thống này đã trải qua nhiều lần cải tiến. Phiên bản mới của hệ thống này vẫn được xem là một trong những vũ khí tinh vi nhất thế giới.
Radar của S-300 có thể nhận dạng và phát hiện được hàng chục mục tiêu ở khoảng cách rất xa và điều này có thể đe dọa máy bay của Israel ngay cả khi đang ở không phận Israel.
Việc đưa vào vận hành S-300 cũng khá nhanh chóng, chỉ mất từ 3 đến 6 tháng. Trong khi đó, phản ứng của hệ thống này cũng rất nhanh đến khó ngờ.
Nga đã bán hệ thống này cho nhiều nước trong nhiều năm qua như Trung Quốc, Ấn Độ, Ukraine, Belarus, Slovakia, Hy Lạp, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Libya…Vào năm 2015, hệ thống này cũng được cung ứng cho Iran.
Syria, một trong những nơi có hệ thống phòng thủ dày đặc nhất trên thế giới, đã đặc biệt quan tâm tới S-300 từ những năm 80 nhưng nước này vẫn buộc phải dùng hệ thống cũ hơn S-200.
Tuy nhiên, khả năng S-300 có thể cản trở lực lượng phòng không của Israel tác chiến dường như vẫn còn rất hạn chế và quân đội Israel hoàn toàn có thể đương đầu được hệ thống này nếu cần.
Hơn nữa, theo một số quan điểm, việc Nga chuyển hệ thống này tới Syria hiện tại chưa thực sự là điều ông Assad cần. Quân đội Syria sẽ cần phải huấn luyện để nâng cao về kỹ thuật, về cơ chế vận hành. Và điều này đòi hỏi một khoản đầu tư lớn cả về nhân lực, vật lực.
Trước đây, Israel từng cảnh báo rằng quân đội của ông Assad có thể sở hữu hệ thống này nhưng nếu như những tên lửa của S-300 được sử dụng để tấn công các máy bay Israel thì nước này sẽ lập tức phá hủy vũ khí này và những tổn hại về kinh tế, quân sự Syria sẽ phải gánh chịu chứ không phải Nga. Những tổn hại mà Tổng thống Assad hẳn không muốn có trong thời điểm này.
Trong khi đó, ngày 25/9, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho biết việc Nga cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Damascus sẽ buộc Israel phải cân nhắc trước khi tấn công Syria.
Ông Mekdad khẳng định hệ thống S-300 sẽ sớm được chuyển giao cho Syria và chỉ được sử dụng nếu nước này bị tấn công.
Ông Mekdad nhấn mạnh: "Israel, vốn đã quen tiến hành nhiều vụ tấn công dưới nhiều lý do khác nhau, sẽ phải tính toán và cân nhắc lại trước khi tấn công lần nữa. Hãy để Israel thử lần nữa và chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình như trước đây".
Xem thêm >> Lý do Israel quyết không kích mục tiêu tại Syria bất chấp S-300 của Nga