Hãng tin Reuters dẫn lời ông Lavrov cho biết: “Chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng với tình hình thực tế có thể diễn ra”.
Phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Đức, ông Lavrov cho biết, ông hy vọng Mỹ sẽ không chuẩn bị sử dụng nhận định của tình báo về âm mưu của Chính phủ Syria như là cớ để đi đến các tuyên bố quân sự khiêu khích tại Syria.
“Tôi mong muốn mối quan hệ giữa Nga với Mỹ và châu Âu sẽ luôn tiến tới quan hệ mở và toàn diện nhằm mục tiêu xóa bỏ căng thẳng leo thang, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa các nước”, ông Lavrov cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết vào ngày 28/6, chính quyền Syria có quan tâm đến lời cảnh báo từ Washington và chắc chắn sẽ không có bất kỳ một vụ tấn công vũ khí hóa học nào xảy ra.
Trong một diễn biến khác, ngày 28/6 phát ngôn viên bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng “nguy hiểm” ở Syria sau khi Mỹ nói Syria sẽ phải "trả giá đắt", nếu thực sự chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học.
“Bất cứ hành động quân sự nào nhằm vào Syria với cáo buộc quân đội Syria dùng vũ khí hóa học sẽ chỉ càng có lợi cho những kẻ khủng bố”, ông Qasemi nói. Quan chức này cũng bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng quân đội Syria sắp tiến hành một vụ tấn công hóa học.
Hồi tháng 4, Mỹ đã nã 59 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân của Syria sau khi cáo buộc quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học. Cả Nga và Syria đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời chỉ trích vụ tấn công của Mỹ.
Giới phân tích cho rằng, nếu Mỹ thực sự phát động cuộc tấn công bằng tên lửa lần hai vào Syria, thì mục tiêu sắp tới có thể là Deir Ezzor.
Xem thêm >> Mỹ lo ngại Nga trợ giúp Triều Tiên lấp ‘lỗ hổng’ Trung Quốc để lại
Đào Vũ