Nga kêu gọi NATO làm điều này tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Litva

Nga kêu gọi NATO làm điều này tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Litva

Chủ nhật, 09/07/2023 | 16:26
0
Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau lên kế hoạch tấn công nhà máy nằm trên lãnh thổ do Nga nắm giữ ở vùng Zaporizhzhia - gần chiến tuyến của cuộc xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 9/7 cho biết các nhà lãnh đạo của liên minh phòng thủ xuyên Đại Tây Dương NATO do Mỹ lãnh đạo nên thảo luận về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới của họ.

Các nhà lãnh đạo NATO sẽ gặp nhau tại thủ đô Vilnius của Litva vào ngày 11-12/7 để giải quyết một loạt chủ đề, từ sự chia rẽ giữa các thành viên về nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine và việc Thụy Điển gia nhập liên minh để tăng cường dự trữ đạn dược, cho đến việc xem xét các kế hoạch phòng thủ đầu tiên trong nhiều thập kỷ.

Cáo buộc Ukraine “gây thiệt hại có hệ thống” cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, bà Zakharova nói rằng Hội nghị Thượng đỉnh NATO nên dành chú ý hàng đầu cho điều này.

“Xét cho cùng, đại đa số các thành viên liên minh sẽ nằm trong khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp” (nếu có chuyện gì đó xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân này), bà Zakharova cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Vilnius cách Zaporizhzhia – nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu khoảng 1.000 km.

Thế giới - Nga kêu gọi NATO làm điều này tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Litva

Một binh sĩ Nga đứng gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, tháng 5/2022. Ảnh: NY Times

Cả Moscow và Kiev đều cáo buộc lẫn nhau lên kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân – nằm trên lãnh thổ do Nga nắm giữ ở vùng Zaporizhzhia, gần chiến tuyến của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong nhiều ngày đã cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng tại cơ sở này, gần đây nhất nói rằng lực lượng Nga đã gài mìn trên mái của một số lò phản ứng.

Tuy nhiên, các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có trụ sở tại nhà máy cho biết họ vẫn chưa quan sát thấy bất kỳ dấu hiệu nào của mìn hoặc chất nổ tại nhà máy, nhưng họ cho biết họ cũng cần tiếp cận nhiều hơn để có thể nắm chắc tình hình.

Các nhà máy điện hạt nhân được thiết kế để chịu được nhiều rủi ro, nhưng trên thế giới chưa từng có nhà máy điện hạt nhân nào đang hoạt động bị cuốn vào một cuộc chiến hiện đại như Zaporizhzhia.

Do các cuộc đụng độ lặp đi lặp lại, lò phản ứng cuối cùng của Zaporizhzhia đã bị đóng cửa vào tháng 9 năm ngoái như một biện pháp phòng ngừa. Nhưng nguồn điện bên ngoài vẫn rất cần thiết để chạy các hệ thống làm mát quan trọng và an toàn khác.

Thế giới - Nga kêu gọi NATO làm điều này tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Litva (Hình 2).

Ảnh vệ tinh cho thấy 6 lò phản ứng tại khu phức hợp Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và nằm trong số 10 nhà máy lớn nhất thế giới. Ảnh: NY Times

Một thực tế quan trọng cần xem xét liên quan đến rủi ro của thảm họa nhà máy điện hạt nhân là “những thảm họa này sẽ không để ý tới biên giới chính trị, và do mức độ phóng xạ quy mô lớn bị ảnh hưởng bởi hướng gió lúc sự cố xảy ra, nên rất khó dự đoán bức xạ sẽ phát tán bao xa và đến đâu”, Tiến sĩ Irwin Redlener – một học giả người Mỹ và chuyên gia về thảm họa, cho biết.

“Một cuộc khủng hoảng lớn tại Zaporizhzhia sẽ là một thảm họa đối với châu Âu và đối với cả miền Tây nước Nga”, ông Redlener nói với Euronews hồi tháng 4.

“Không gì chúng ta có thể làm sau hậu quả của một thảm họa như vậy lại hiệu quả bằng việc ngăn chặn nó xảy ra ngay từ đầu”, vị chuyên gia kết luận.

Minh Đức (Theo Reuters, Euronews)

Chuyên gia cảnh báo Ukraine: Nga có sẵn đòn phản công chờ phát động

Thứ 4, 05/07/2023 | 16:24
Việc Ukraine không thể đạt được ưu thế trên không đã mang lại lợi thế cho Nga, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc không kích vào các đoàn xe quân sự.

Phương Tây đã yêu cầu Ukraine làm điều này khi Wagner động binh ở Nga

Thứ 3, 27/06/2023 | 15:13
Các quan chức Ukraine đã được thông báo rằng “đó là vấn đề nội bộ của Nga”, lặp lại những gì các quan chức Mỹ và phương Tây khác đã tuyên bố công khai.

Lời cầu xin của Tổng thống Ukraine phơi bày sự chia rẽ của châu Âu

Thứ 2, 05/06/2023 | 15:00
Dưới bầu trời trong xanh, Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra 2 yêu cầu đối với NATO và hy vọng Ukraine sẽ gặt hái điều gì đó tại Thượng đỉnh NATO sắp tới ở Litva.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.