Nga không kích tiêu diệt 2 chỉ huy IS, 300 phiến quân Hồi giáo

Nga không kích tiêu diệt 2 chỉ huy IS, 300 phiến quân Hồi giáo

Thứ 7, 10/10/2015 | 06:18
0
(Tình hình chiến sự Syria) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/10 cho biết, 67 đợt không kích đã được thực hiện trong 24 giờ qua, tiêu diệt 2 chỉ huy IS và 300 phiến quân Hồi giáo.

RT dẫn lời Trung tướng Igor Makushev cho biết: "Các mục tiêu không kích bao gồm trung tâm liên lạc, sở chỉ huy, kho vũ khí, trại huấn luyện ở Raqqa, Latakia, Idlip, Aleppo và Hama".

Thế giới - Nga không kích tiêu diệt 2 chỉ huy IS, 300 phiến quân Hồi giáo

Chiến đấu cơ Su-24 cất cánh từ căn cứ quân sự ở Latakia.

Ông Makushev nói rằng, máy bay không người lái đã ghi lại những hình ảnh rõ ràng về cuộc không kích vào trung tâm chỉ huy của nhóm Hồi giáo cực đoan Liwa-al-Haqq. Nhóm đã chiến đấu chống chính phủ Syria từ năm 2012.

Thông tin Nga thu được từ radio xác nhận 200 phiến quân cùng với 2 chỉ huy của Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thiệt mạng.

Khoảng 100 phiến quân Hồi giáo cực đoan khác đã thiệt mạng trong đợt không kích gần Aleppo. Tổng cộng các máy bay Nga đã phá hủy 6 sở chỉ huy và thông tin liên lạc, 6 kho vũ khí và nhiên liệu, 17 trại huấn luyện, 3 boongke dưới lòng đất, 16 công sự, 1 cơ sở sửa chữa xe, 17 xe bọc thép và 2 hệ thống phóng rocket đa nòng.

"Phiến quân đã hứng chịu tổn thất nặng nề trong đợt không kích. Chúng đang phải thay đổi chiến thuật, di tản đến những khu vực rộng lớn và lẩn trốn trong các khu đô thị", ông Makusev nói thêm. "Với tính hình hiện tại, không quân Nga sẽ còn tiếp tục tăng cường không kích chống khủng bố ở Syria".

Nga đã tiến hành chiến dịch không kích ở Syria kể từ ngày 30/9. Khoảng 2.000 binh sĩ và nhân viên quân sự Nga được triển khai đến quốc gia này. Tuy vậy, Moscow khẳng định sẽ không sử dụng bộ binh để chiến đấu chống lại phiến quân Hồi giáo.

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.