Nga,Trung Quốc tìm cách đối phó với hệ thống THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc

Nga,Trung Quốc tìm cách đối phó với hệ thống THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc

Thứ 7, 30/04/2016 | 11:24
0
Chuyên gia Trung Quốc tin rằng ba cường quốc Mỹ-Nga-Trung Quốc đang bước vào một cuộc chạy đua vũ trang mới.

South China Morning Post ngày 29/4 đưa tin cho hay, Nga và Trung Quốc đã thúc đẩy chương trình phát triển và thử nghiệm các vũ khí siêu thanh nhằm đáp ứng với kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc, mở ra một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực.

Trung Quốc gần đây đã thử nghiệm thành công lần thứ 7 vũ khí tấn công đường không siêu thanh DF-ZF từ một trạm phóng ở tỉnh Sơn Tây.

Trước đó, Nga cũng tuyên bố thử nghiệm thành công một loại tên lửa siêu thanh mới, tên lửa hành trình diệt hạm đội siêu thanh Zircon.

Thế giới - Nga,Trung Quốc tìm cách đối phó với hệ thống THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc

Hệ thống THAAD khai hỏa. Ảnh Rian

Các vụ thử tên lửa siêu thanh của Nga và Trung Quốc là nhằm mục đáp ứng với các "mối đe dọa" từ Mỹ, quốc gia đang có kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc, South China Morning Post dẫn lời Giáo sư He Qisong - chuyên gia về chính sách quốc phòng tại Đại học Thượng Hải cho hay.

Kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc được cho là nhằm để bảo vệ đồng minh khỏi các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh xem kế hoạch này là một mối đe dọa quân sự đối với mình.

Trung Quốc và Nga cũng lo lắng về chiến lược mới Mỹ "đối trọng thứ ba" của Mỹ, trong đó Lầu Năm Góc sẽ tăng cường hiệu quả của các lực lượng vũ trang tối đa với nguồn lực tối thiểu.

Cách tiếp cận mới này xuất phát từ thực tế là những lợi thế quân sự truyền thống của Mỹ, chẳng hạn như quân đội và hải quân quân lớn, đang trở nên không còn lợi thế trước các công nghệ vượt trội. Theo chiến lược mới, Mỹ sẽ tập trung vào phát triển đạn điều khiển và phương tiện điện tử, tàu ngầm chiến tranh.

Mỹ hy vọng rằng các biện pháp này có thể giúp chống lại các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc, hai quốc gia có quân đội ngày càng trở nên hiện đại

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.