Báo Anh: Ngày tàn của IS sẽ đến khi Putin đưa 150.000 quân đến Syria

Báo Anh: Ngày tàn của IS sẽ đến khi Putin đưa 150.000 quân đến Syria

Thứ 2, 05/10/2015 | 14:20
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) - Báo mạng Express.co.uk của Anh cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đang chuẩn bị cho kế hoạch đưa 150.000 binh sỹ nữa đến Syria tham chiến.

Thế giới - Báo Anh: Ngày tàn của IS sẽ đến khi Putin đưa 150.000 quân đến Syria

Hình ảnh kèm thông tin nói ông Pu tin chuẩn bị đưa thêm quân đến Syria của báo mạng Express.co.uk

Báo mạng Express.co.uk của Anh ngày 4/10/2015 đăng tải thông tin phỏng đoán cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đang chuẩn bị cho kế hoạch đưa 150.000 binh sỹ nữa đến Syria tham chiến và như vậy ngày tàn của khủng bố IS ở Trung Đông có thể đang cận kề.

Báo Express.co.uk cho rằng nhà lãnh đạo Nga Putin được cho là đang cân nhắc việc điều một số lượng binh sỹ hùng hậu của quân đội Nga đến Syria để kiểm soát toàn bộ khu vực trọng yếu Raqqa đang nằm trong vòng cương tỏa của khủng bố IS.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ phía Nga chưa đưa bất cứ động thái nào chứng tỏ nhận định của tờ Express.co.uk là đúng.

Trước đó, chính quyền Nga đã tuyên bố sẽ không thực hiện các chiến dịch trên bộ tại Syria và điều này đồng nghĩa với việc không có bộ binh Nga tham chiến tại đây.

Tình hình tại Syria có thể thay đổi nên lựa chọn đưa quân đánh bộ đến Syria cũng có thể là một giả thuyết phán đoán đáng chú ý bởi tại thành phố Raqqa hiện nay có đến khoảng 5000 chiến binh IS hoạt động.

Express.co.uk cho rằng khả năng ông Putin sẽ điều động khoảng 150.000 quân dự bị tham vào vào các chiến dịch quân sự ở Syria. Phía Nga chưa có phản ứng hay bình luận gì về thông tin này.

Tờ báo của Anh cũng trích dẫn một nguồn tin không rõ nguồn gốc nói rằng: Nga muốn quét sạch các phần tử cực đoan ở phía Tây Syria , sau đó kiểm soát toàn bộ thành Raqqa và các giếng dầu mỏ quanh khu vực Palmyra.

Thông tin về khả năng ông Putin có thể điều một lượng quân lớn đến Syria xuất hiện trên báo chí Anh chỉ 1 ngày sau khi quân đội Nga tuyên bố đã tiêu diệt được gần 10 mục tiêu quan trọng của IS bằng các trái bom siêu công phá thả từ các máy bay chiến đấu hạng nặng

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.