'Nghịch tử' đuổi chém mẹ ‘bỏ trốn’ khi đang làm việc với công an

'Nghịch tử' đuổi chém mẹ ‘bỏ trốn’ khi đang làm việc với công an

Thứ 2, 29/05/2017 | 19:23
0
Được công an xã mời lên làm việc về hành vi chém mẹ phải đưa đi cấp cứu, lợi dụng lúc công an xã không để ý, Hiếu bỏ đi, không làm việc.

Ông Trần Xuân Miền, Trưởng Công an xã Yên Bình (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) xác nhận, Công an xã này đang phối hợp với Công an huyện Vĩnh Tường điều tra giải quyết vụ đối tượng Đào Trọng Hiếu (SN 1994, trú tại thôn Đình, xã Yên Bình) có hành vi dùng dao chém mẹ đẻ, khiến bà này phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình gây án, Hiếu có biểu hiện sử dụng ma túy và bị “ngáo đá”.

Theo đó, vào 15h30 ngày 21/5, một số người dân gần nhà nạn nhân nghe tiếng tri hô cầu cứu của bà Hà (SN 1955). Mọi người chạy đến thì thấy Hiếu cầm dao đuổi chém bà này.

Được mọi người can ngăn, Hiếu lấy xe máy bỏ đi khỏi hiện trường. Về phía nạn nhân, trên người có nhiều thương tích, có hai vết chém sâu phải khâu nhiều mũi và hai vết thương trầy da. Hiện trường có nhiều vết máu.

An ninh - Hình sự - 'Nghịch tử' đuổi chém mẹ ‘bỏ trốn’ khi đang làm việc với công an

 Lên cơn "ngáo đá", Hiếu xuống tay chém mẹ rồi bỏ đi (Ảnh minh họa).

Một số nhân chứng có mặt cho biết, Hiếu cầm dao đuổi chém mẹ. Tuy nhiên trước đó, bà Hà khóa cửa và gửi chìa khóa sang nhà hàng xóm nên bà này chạy trốn ở phía ngoài khu vực nhà tắm và bị con chém gây thương tích.

Sau khi gây ra vụ việc, Hiếu phóng xe máy bỏ đi đâu không ai rõ. Đến sáng ngày 22/5, Hiếu đi bộ về nhà. Sau đó, Công an xã đã mời Hiếu lên làm việc. Lợi dụng lúc công an không để ý, Hiếu “bỏ trốn”. Sau đó, Công an xã tiếp tục tìm và mời Hiếu về làm việc.

Tại đây, Hiếu vẫn trong trạng thái “phê”, nói năng luyên thuyên.

“Tại trụ sở Công an xã, Hiếu không làm chủ được lời ăn tiếng nói của mình, có biểu hiện loạn ngôn. Tuy nhiên, Hiếu không xúc phạm ai mà chỉ “kể khổ” về bản thân và công trạng của bố và mình không được ai coi trọng. Phải mất một thời gian, Hiếu mới tỉnh táo trở lại”, ông Miền chia sẻ.

Về nguyên nhân gây án, phía công an cung cấp, sau khi sử dụng ma túy đá dẫn đến “phê”, Hiếu không làm chủ được hành vi của mình nên gây ra vụ việc trên. Về phía nạn nhân cũng là mẹ Hiếu, bước đầu làm việc với cơ quan công an cũng không có ý định làm lớn chuyện này.

Một số người dân xã Yên Bình cho biết, bắt gặp Hiếu ngoài đường có tra hỏi vì sao Hiếu lại chém mẹ, Hiếu nói mình không chém mẹ và gào khóc.

Theo tìm hiểu từ phía chính quyền địa phương, Hiếu sống cùng mẹ trong căn nhà nhỏ ở thôn Đình. Ở địa phương, Hiếu không vi phạm pháp luật. Sau khi đi bộ đội về, Hiếu đi làm lao động tự do, tuy nhiên công việc không được ổn định, được vài tháng lại chuyển.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Tường tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa

Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.