Sau thông tin rùa Hồ Gươm chết, các nhà khoa học bàn nhiều đến việc nên xử lý thế nào với "cụ" rùa và có nên đưa rùa Đồng Mô về hồ Gươm.
GS. Nguyễn Lân Dũng cho rằng, cụ rùa từ lâu đã trở thành biểu tượng của Hồ Gươm hàng trăm năm qua, nên ông đề nghị đưa rùa Đồng Mô về Hồ Gươm thay cho 'cụ Rùa' đã chết chiều 19/1.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, GS. TS. Mai Đình Yên, khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội cũng đồng ý với ý kiến của GS. Nguyễn Lân Dũng và chia sẻ: “Tôi rất ủng hộ với đề nghị của GS. Nguyễn Lân Dũng, nhưng cũng cần phải lấy ý kiến của các cơ quan, ban ngành cùng với nhân dân. Nếu đề nghị đó được đồng tình thì chúng ta nên tổ chức một cuộc hội thảo có các nhà khoa học ngồi lại với nhau để tính toán đưa ra những phương án cho hiệu quả”.
"Cụ" Rùa Hồ Gươm
Nói về quá trình đưa rùa Đồng Mô về Hồ Gươm, GS. TS. Mai Đình Yên cũng trăn trở: “Việc đưa rùa ở hồ Đồng Mô về thay cho cụ rùa bao gồm rất nhiều vấn đề, những nhà khoa học nên có những đóng góp, ý kiến xây dựng cho TP Hà Nội và đất nước. Đưa rùa Đồng Mô về Hồ Gươm đó là cả một quá trình cần phải nghiên cứu lên phương án theo dõi mọi hoạt động sinh hoạt của rùa Đồng Mô để thuần hóa, tạo điều kiện cho rùa Đồng Mô thích nghi dần dần với môi trường ở Hồ Gươm”.
“Nếu theo GS. Nguyễn Lân Dũng nói, “Hồ Gươm là phải có rùa” vì rùa Hồ Gươm còn gắn liền với truyền thuyết Lê Lợi trả gươm báu. Mà rùa Đồng Mô cũng giống với rùa Hồ Gươm nên việc đưa rùa Đồng Mô về Hồ Gươm là hoàn toàn phù hợp và rất ý nghĩa”, GS. TS. Mai Đình Yên nói.
Theo thông tin trên báo Vietnamnet, GS Nguyễn Lân Dũng đề nghị đưa rùa Đồng Mô về Hồ Gươm thay cho 'cụ Rùa' đã chết chiều 19/1.
PGS Hà Đình Đức, người có khoảng 20 năm nghiên