Ngổn ngang rác thải, vật liệu trên tuyến đường nối hai vành đai sau 5 năm dang dở

Ngổn ngang rác thải, vật liệu trên tuyến đường nối hai vành đai sau 5 năm dang dở

Chủ nhật, 25/08/2019 | 08:00
0
Theo dự kiến, tuyến đường kết nối điểm giao của hai cây cầu quan trọng của Hà Nội là Nhật Tân và Thăng Long phải hoàn thành sau 6 tháng thi công nhưng đến nay, đã hơn 5 năm trôi qua, dự án vẫn dang dở vì vướng mắc giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, hàng loạt bãi rác thải lớn ngổn ngang trên tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường , mất mĩ quan đô thị.
Đầu tư - Ngổn ngang rác thải, vật liệu trên tuyến đường nối hai vành đai sau 5 năm dang dở

Dự án tuyến đường rộng 40m, dài 2,6km kết nối giữa đường vành đai II và vành đai III của TP Hà Nội được UBND quận Tây Hồ phối hợp với liên danh Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long và Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội khởi công xây dựng ngày 27/2/2014.

Đầu tư - Ngổn ngang rác thải, vật liệu trên tuyến đường nối hai vành đai sau 5 năm dang dở (Hình 2).

Theo thiết kế ban đầu, tuyến đường này rộng 40m, có 4 làn xe, mỗi bên 2 làn. Phần lớn diện tích tuyến đường nằm trên đất ruộng phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Đầu tư - Ngổn ngang rác thải, vật liệu trên tuyến đường nối hai vành đai sau 5 năm dang dở (Hình 3).

Tuyến đường này dài 2,6 km, nối từ nút giao cầu Nhật Tân (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) đến nút giao cầu Thăng Long (phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm).

Đầu tư - Ngổn ngang rác thải, vật liệu trên tuyến đường nối hai vành đai sau 5 năm dang dở (Hình 4).

Dải phân cách được trồng 3 tầng cây xanh: bằng lăng, hoa dâm bụt và nguyệt quế.

Đầu tư - Ngổn ngang rác thải, vật liệu trên tuyến đường nối hai vành đai sau 5 năm dang dở (Hình 5).

Nhiều đoạn phân cách đường chống đỡ tạm bợ, không chắc chắn.

Đầu tư - Ngổn ngang rác thải, vật liệu trên tuyến đường nối hai vành đai sau 5 năm dang dở (Hình 6).

Theo thiết kế, mỗi bên vỉa hè rộng hơn 7m và được lát đá xanh. Tuy nhiên đến tháng 8/2019, nhiều đoạn vẫn chưa hoàn thiện, gạch đá ngổn ngang. Thậm chí có hố ga trên vỉa hè còn chưa có nắp đậy. Có khu vực vỉa hè không còn nguyên dạng, mặc nhiên biến thành bãi cỏ hoang dại.

Đầu tư - Ngổn ngang rác thải, vật liệu trên tuyến đường nối hai vành đai sau 5 năm dang dở (Hình 7).

Đến nay, theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, dự án mới hoàn thành khoảng 1,8 km, tức 2/3 tuyến đường. 

Đầu tư - Ngổn ngang rác thải, vật liệu trên tuyến đường nối hai vành đai sau 5 năm dang dở (Hình 8).

Tại lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư và nhà thầu cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai thực hiện dự án an toàn, đúng tiến độ, bảo đảm vệ sinh môi trường và chất lượng công trình. Nhưng sau 5 năm tuyến đường lại trở thành điểm đen về sự nhếch nhác, ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị

Đầu tư - Ngổn ngang rác thải, vật liệu trên tuyến đường nối hai vành đai sau 5 năm dang dở (Hình 9).

Đủ mọi loại rác thải vứt tràn lan.

Đầu tư - Ngổn ngang rác thải, vật liệu trên tuyến đường nối hai vành đai sau 5 năm dang dở (Hình 10).

Dọc tuyến đường có đoạn trở thành nơi đổ đất, vật liệu xây dựng từ các công trường gần đó cũng như hàng loạt các bãi rác lớn ngổn ngang, bốc mùi hôi thối khó chịu.

Đầu tư - Ngổn ngang rác thải, vật liệu trên tuyến đường nối hai vành đai sau 5 năm dang dở (Hình 11).

Một số cây trồng trên tuyến đường đổ nghiêng ngả, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người di chuyển qua đây.

Đầu tư - Ngổn ngang rác thải, vật liệu trên tuyến đường nối hai vành đai sau 5 năm dang dở (Hình 12).

ĐƯỜNG NỐI HAI VÀNH ĐAI 2,3

Thành Nam

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn mở thêm đường bay từ Hồ Nam, Trung Quốc

Thứ 5, 25/07/2019 | 10:02
Đường bay mới từ tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) được khai thác bởi Hãng hàng không Qingdao Airlines là đường bay quốc tế thứ 3 đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sau hơn 6 tháng sân bay đi vào hoạt động.

Hà Nội: Vận hành đường sắt Cát Linh – Hà Đông cần vay thêm gần 100 triệu USD

Thứ 4, 03/07/2019 | 19:18
UBND TP.Hà Nội vừa đưa ra phương án sẽ vay lại 98,35 triệu USD từ vốn vay nước ngoài để giải ngân các hạng mục liên quan tới việc khai thác, vận hành kinh doanh tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông.

Thêm toa tàu đường sắt Cát Linh- Hà Đông về Hà Nội

Thứ 2, 02/10/2017 | 16:39
Ngày 2/10, đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông được vận chuyển từ cảng Hải Phòng về Hà Nội.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.