Người cha lấy dây thắt lưng đánh bạn của con gái lãnh án chung thân

Người cha lấy dây thắt lưng đánh bạn của con gái lãnh án chung thân

Thứ 5, 13/07/2017 | 11:03
0
Thấy con gái đi chơi với bạn trai về, Tuấn tức giận dùng dây thắt lưng đánh tới tấp. Bạn trai của cô bé liền nhảy vào can ngăn thì bị Tuấn đánh tử vong.

Ngày 12/7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Huỳnh Văn Tuấn (SN 1980, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội Giết người. Nạn nhân là em Đinh Thanh T. (học sinh lớp 10, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn).

Trước đó, Tuấn bị VKSND huyện Hóc Môn (TP.HCM) truy tố tội Cố ý gây thương tích. Sau đó, TAND huyện Hóc Môn mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Tuấn. Tuy nhiên, sau phần thẩm vấn công khai, HĐXX TAND huyện Hóc Môn đã trả hồ sơ cho các cơ quan tố tụng do có dấu hiệu của tội Giết người.

Sau khi nhận được hồ sơ của TAND huyện Hóc Môn, các cơ quan tố tụng huyện Hóc Môn đã chuyển toàn bộ hồ sơ tới cơ quan điều tra Công an TP.HCM để điều tra về hành vi giết người đối với Tuấn.

Hồ sơ điều tra - Người cha lấy dây thắt lưng đánh bạn của con gái lãnh án chung thân

 Bị cáo Tuấn bị dẫn giải ra xe về trại giam sau phiên xử.

Theo cáo trạng, em Đinh Thanh T. và em Huỳnh Thanh V. (15 tuổi, con gái của Tuấn) là bạn bè. Ngày 23/12/2015, T. chạy xe đạp chở V. đi ăn chè. Cùng lúc này, Tuấn đang đi làm nên không hề biết chuyện. Đến khoảng 17h cùng ngày, Tuấn đi làm về, không thấy con gái đâu, hỏi người nhà thì biết con gái đang đi chơi với T. nên tức giận.

Đến khoảng 18h cùng ngày, T. chở V. về nhà. Lúc này, Tuấn đang ngồi trong nhà nhìn ra, thấy T. chở V. về trước cửa nhà. Giận con gái không nghe lời, Tuấn cầm dây thắt lưng ra đánh V. nhưng được T. che chở.

Tức giận, Tuấn dùng dây thắt lưng đánh luôn T. nhiều cái vào đầu và người khiến T. gục tại chỗ. Tưởng T. giả bộ, Tuấn còn đá T. một cái vào người, rồi bỏ vào nhà. Người dân xung quanh thấy T. mệt nên đưa đến nhà bà ngoại của V. gần đó để nghỉ ngơi.

Nghe tin T. bị đánh, cha mẹ T. đến đưa con vào bệnh viện Đa khoa Hóc Môn trong tình trạng co giật, hôn mê sâu. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều 27/12/2015.

Kết quả giám định pháp y của phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM cho thấy nạn nhân T. tử vong do bị chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa ngày 12/7, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo thành khẩn, ăn năn hối hận. Tuấn nói, bị cáo tức giận khi thấy con gái còn nhỏ đã yêu đương. Thế nên, bị cáo mang thắt lưng ra đánh con gái, nhưng T. can ngăn nên đánh luôn T. chứ không hề cố ý.

Đại diện VKSND TP.HCM cho rằng, hành vi của bị cáo Tuấn đã cấu thành tội Giết người, từ đó đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 16 - 18 năm tù.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tuấn là côn đồ, nguy hiểm cho xã hội, bị hại còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Vì vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án tù chung thân về tội Giết người.

Công Thư

Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.